Hồng y Jean-Claude Hollerich: “Một số linh mục gặp khó khăn khi sống độc thân”
Luxembourg – Tình hình của Giáo hội ở Luxembourg, mối quan hệ của Giáo hội và với chính trị địa phương, hồng y Jean-Claude Hollerich, người thân cận với Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn báo L’essentiel (Điểm thiết yếu) trong một phỏng vấn độc quyền.
lessentiel.lu, Thomas Holzer, 2024-02-19
Hồng y Jean-Claude Hollerich, 65 tuổi, tổng giám mục giáo phận Luxembourg từ năm 2011. AFP
L’Essentiel: Giáo hội công giáo đã thích ứng như thế nào với “sự tách biệt nhẹ nhàng” của Giáo hội ra khỏi Nhà nước cách đây gần mười năm?
Hồng y Jean-Claude Hollerich: Tôi rất vui vì chúng ta đã thực hiện được bước này, vì Giáo hội không còn có được những đặc quyền như xưa trong một xã hội đa nguyên mà Luxembourg đã trở thành. Điều đó nói lên, có một số điều làm chúng ta bị thiệt hại như tiền thuê các nhà thờ, đặc biệt là việc không còn các lớp học tôn giáo ở trường. Không còn bất kỳ hướng dẫn tôn giáo nào – chúng ta phải phân biệt hai điều đó – và con cái của chúng ta đang trở nên thiếu học về vấn đề này. Nhưng con cái chúng ta cần phải biết tôn giáo để hiểu thế giới ngày mai.
Động lực của Giáo hội là gì?
Số lượng tín hữu giảm sau đại dịch Covid, vì những người mà tôi gọi là “tín hữu kitô hình thức” đã không trở lại nhà thờ. Giáo hội Luxembourg là một giáo hội lâu đời, nhưng chúng tôi đang thu hút những người công giáo không phải người Luxembourg, điều này phù hợp với năng động của đất nước. Khuôn mặt của đất nước đã thay đổi. Không biết mọi người có hiểu không…
Cha là một trong những cố vấn thân cận của Đức Phanxicô. Ngài như thế nào?
Tôi nghĩ ngài làm việc rất tốt với một người 87 tuổi như ngài. Ngài mau mệt hơn một chút, nhưng ngài rất năng động. Ngài còn khả năng ngài sẽ không từ nhiệm. Vai trò của tôi với ngài? Chúng tôi gặp nhau từ bốn đến năm lần một năm trong các cuộc gặp kéo dài ba ngày. Các cuộc gặp này rất chuyên sâu.
Đức Phanxicô đã bị những người bảo thủ trong Giáo hội chỉ trích, đặc biệt là về việc ngài chấp thuận việc chúc phúc cho các cặp đồng tính…
Tôi hoàn toàn có cùng quan điểm với ngài, liệu chúng ta có từ chối chúc phúc cho một cặp đồng tính vì họ là kẻ có tội, hoặc chúng ta chúc phúc cho một thương gia sắp đầu tư chống lại nhân loại không? Thật là đạo đức giả. Đức Phanxicô tự xem mình là kẻ có tội và tôi cũng vậy. Ngài không thích lên án tội lỗi của người khác mà không nhìn đến tội lỗi của mình. Ngài đã nói: “Vì sao chỉ quan tâm đến đạo đức dưới thắt lưng?”
Hồng y Hollerich hướng dẫn Thượng hội đồng bằng bàn tay dịu dàng
Giáo Hội có nên tiến triển về vấn đề luân lý không?
Thời đại thay đổi của chúng ta là cả một hiện tượng và Giáo hội phải được mọi người hiểu biết. Chẳng hạn, rất nhiều giám mục đang tự hỏi về vấn đề hôn nhân của các linh mục…
Còn cha?
Đúng, tôi cũng tự hỏi. Một số linh mục gặp khó khăn khi sống độc thân. Trao cho họ một lựa chọn sẽ giúp có thêm một vài người sẵn sàng làm linh mục. Ở châu Âu, “số ít” này có thể tạo nên sự khác biệt.
Một số quốc gia láng giềng, trong đó có Đức, đã tiến hành phân tích sâu rộng về các trẻ em nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục. Còn Luxembourg?
Tôi đã nhờ các đồng nghiệp của tôi xem xét tất cả các tài liệu lưu trữ nhưng chúng tôi không tìm thấy gì nhiều. Cũng vì tài liệu không nhiều và cũng vì chúng tôi không có đủ phương tiện để thực hiện những nghiên cứu quy mô lớn như vậy. Tôi nghĩ Luxembourg đã thực hiện nghĩa vụ của mình trong vấn đề này. Điều chắc chắn là chúng tôi rất mạnh trong công tác phòng ngừa. Một chủng sinh phải tham gia tám buổi phân tích tâm lý. Nếu có khuynh hướng ấu dâm thì sẽ không được đi tu.
Cha đã gặp tân thủ tướng Luc Frieden?
Từ ngày ông nhậm chức tôi chưa gặp, nhưng ông là người tôi đánh giá cao, có trí thông minh tuyệt vời. Tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với ông Bettel. Nhưng tôi không tham gia vào chính trị.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận về vấn đề hành khất có làm cho cha có ý kiến gì không?
Đúng, và tôi nghĩ lệnh cấm là không chính đáng. Tôi hiểu rất rõ chúng ta muốn làm một cái gì đó để chống lại nạn hành khất có tổ chức, mỗi buổi sáng họ đi xe buýt từ Pháp đến, đến mức đuổi đi những người hành khát ở đây. Nhưng chúng ta phải hiểu những người ngủ ngoài đường và giúp đỡ họ. Luxembourg vẫn là một nước giàu nhưng vẫn có những vấn đề của người giàu.
Hồng y Hollerich làm giáo hoàng có được không?
Không, không, không. Tôi nên thay đổi từ vựng của tôi (cười). Tôi đang phục vụ giáo hoàng, người mà tôi phải vâng lời. Ngài ở đó, tôi sẽ không nghĩ đến việc thay thế ngài. Và có nhiều người có khả năng hơn tôi rất nhiều…
Marta An Nguyễn dịch
Hồng y Grech và Hollerich được Đức Phanxicô chọn để lãnh đạo một thượng hội đồng quyết định
Hồng y Hollerich: nhân vật chủ chốt trong chiến lược của Đức Phanxicô