Bài diễn văn sốc của Đức Phanxicô ở Bahrain: nhân quyền, án tử hình, số phận của người lao động
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên tại Awali, Bahrain, 2022-11-03
Trong ngày đầu tiên đến Bahrain, thứ năm 3 tháng 11, trước các nhà cầm quyền Bahrain Đức Phanxicô kêu gọi Bahrain tôn trọng nhân quyền, bãi bỏ án tử hình vẫn còn hiệu lực ở đất nước này.
Để nói lên thông điệp của mình, Đức Phanxicô chọn nơi trang trọng nhất trong chuyến đi. Chính giữa sân Cung điện Hoàng gia huy hoàng hình chữ nhật lớn bằng đá cẩm thạch trắng tỏa sáng trong bóng đêm, dưới lá cờ đỏ và trắng khổng lồ của đất nước, giáo hoàng đã có bài phát biểu chính trị quan trọng chiều thứ năm 3 tháng 11.
Vào ngày đầu tiên trong chuyến đi 4 ngày, trước nhà vua, ngài kêu gọi các nhà cầm quyền tôn trọng nhân quyền, Bahrain bị các tổ chức phi chính phủ chỉ trích rất nặng về cách họ đối xử với người hồi giáo phái chiit, thuộc đa số người dân của bán đảo này.
Đức Phanxicô ở Bahrain, giữa sự mở ra giữa các tôn giáo và các căng thẳng trong nội bộ hồi giáo
Khi Đức Phanxicô đến dinh Tổng thống, ngài được chào đón với 21 phát đại bác được bắn và được các trẻ em hát mừng. Đức Phanxicô không đề cập rõ ràng đến hai giáo phái sunni và chiit của thế giới hồi giáo, nhưng ngài dựa vào Hiến pháp Bahrain để thúc đẩy “phẩm giá và cơ hội bình đẳng” cho mọi người, mọi nhóm trong xã hội, để các quyền cơ bản của con người không bị vi phạm, nhưng được thúc đẩy.
Le pape François salué par des coups de canon au palais d’al-Sakhir pic.twitter.com/wVyNG0NoUJ
— I.MEDIA (@AgenceIMEDIA) November 3, 2022
Ngài nhấn mạnh tự do tôn giáo phải toàn diện, không giới hạn ở quyền tự do thờ phượng. Khi dùng những từ này, ngài dựa trên những chỉ trích của các tổ chức phi chính phủ gởi đến vương quốc Bahrain và được nhân rộng lên khi gần đến chuyến đi, cáo buộc Bahrain vi phạm nhân quyền với người chiit. Tại vương quốc Bahrain, người chiit không được hưởng quyền lợi như người sunni, các chức vụ của họ trong xã hội dân sự và quân đội rất hạn chế.
Đức Phanxicô sẽ gặp “Hội đồng các Nhà hiền triết hồi giáo” ở Bahrain
Trong hậu trường, giáo hoàng và các giới chức đi theo ngài có ý định bênh vực cho người chiit. Theo nguồn tin cấp cao của Vatican, trong cuộc gặp riêng của ngài với vua Hamad, ngài có thể nói đến việc trả tự do cho các tù nhân chiit bị giam giữ trong các nhà tù Bahrain, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Vatican dựa vào truyền thống nhà cầm quyền Bahrain thường ban ân xá khi có một vị khách quan trọng đến thăm đất nước. Một người ở Vatican phân tích: “Các người cầm quyền thấy nơi người chiit có bàn tay của Iran, vì thế đây là vấn đề của một hồi giáo khá tự do.”
Trong bài phát biểu, Đức Phanxicô chỉ trích mạnh mẽ án tử hình vẫn còn hiệu lực trong nước. Ngài ám chỉ đến “quyền được sống, sự cần thiết phải đảm bảo quyền này dù với những người bị trừng phạt, những người mà sự tồn tại của họ không thể bị loại bỏ”. Hiện tại có 26 người đang bị lên án tử hình ở Bahrain, việc thi hành án chờ nhà vua phê chuẩn.
Và ngài cũng gởi thông điệp đến các nước khác trong vùng. Ba tuần trước khi giải World Cup bắt đầu tại Qatar, nơi chỉ cách cung điện hoàng gia ngài đang phát biểu vài chục cây số. Ngài gay gắt chỉ trích “việc làm lao động không nhân tính”. Ngài nhấn mạnh: “Điều này không chỉ kéo theo nguy cơ bất ổn xã hội nghiêm trọng mà còn vi phạm đến nhân phẩm”, Qatar đang là tâm điểm chỉ trích, vì trong những năm gần đây họ tuyển dụng hàng trăm ngàn công nhân nhập cư để xây sân vận động. Đã có vài ngàn người chết trong những điều kiện làm việc bị các tổ chức phi chính phủ tố cáo.
Giáo hoàng rời Cung điện Hoàng gia
Le pape François quitte le Palais Royal pic.twitter.com/jMIi4W5aN4
— LB2S (@LB2S) November 3, 2022
Đức Phanxicô đến Bahrain dù đầu gối bị đau nhiều!
Tuy không nói rõ các điều kiện làm việc như chế độ nô lệ của những công nhân nước ngoài làm việc ở Qatar, Đức Phanxicô lên án công việc có thể bị cho là “cơm tẩm độc, nô lệ hóa” những người bị cưỡng bức làm việc. Ngài nói tiếp: “Công việc không chỉ cần thiết để kiếm sống, đó là quyền không thể thiếu để phát triển toàn diện và hình thành một xã hội trên quy mô con người. Con người không bao giờ được giảm xuống thành một phương tiện để sản xuất tiền.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô kêu gọi Bahrain không được vi phạm nhân quyền