Đức Lêô XIV cho biết ngài chọn danh hiệu này vì cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo
cruxnow.com, Elise Ann Allen, 2025-05-10
Đức Lêô gặp Hồng y đoàn tại hội trường Thượng Hội đồng Vatican ngày 10 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: Vatican Media.)
Trong buổi gặp Hồng y đoàn ngày thứ bảy 10 tháng 5, hai ngày sau khi ngài được bầu chọn làm giáo hoàng, ngài giải thích ngài chọn tông hiệu này như một cam kết với giáo huấn xã hội của Giáo hội trong bối cảnh của cuộc cách mạng mới về trí tuệ nhân tạo.
Phát biểu trước các Hồng y ngày 10 tháng 5, Đức Lêô cho biết ngài có nhiều lý do để chọn danh hiệu này, nhưng chủ yếu là nhờ Đức Lêô XIII trong thông điệp lịch sử Tân sự Rerum Novarum, ngài đã đề cập đến vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lớn đầu tiên.
Rerum Novarum là thông điệp Đức Lêô XIII ban hành năm 1891 nói về điều kiện sống của giới lao động và nhiều vấn đề xã hội. Thông điệp này được xem là nền tảng của học thuyết xã hội hiện đại của Giáo hội công giáo, vốn là trọng tâm trong triều Đức Phanxicô.
Trong bài phát biểu, Đức Lêô giải thích: “Ngày nay, Giáo hội tiếp tục nói lên kho tàng giáo huấn xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới cùng với những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã đặt ra nhiều thách thức mới trong việc bảo vệ phẩm giá con người, công bằng và lao động.”
Ngài chia bài phát biểu thành hai phần: phần đầu là bài diễn văn soạn sẵn gởi đến các Hồng y, phần sau dành cho các câu hỏi, góp ý và đề xuất liên quan đến những vấn đề cụ thể đã được bàn đến trong những ngày trước mật nghị.
Đức Lêô cho rằng: “Sự hiện diện của các Hồng y là chứng từ của Chúa cho tôi biết trong sứ mạng của tôi, tôi không cô độc một mình thi hành trách nhiệm này.”
Ngài xin các Hồng y xem việc Đức Phanxicô qua đời và diễn tiến mật nghị là “một chặng đường trong cuộc Xuất Hành dài lâu, qua đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục hướng dẫn chúng ta tiến về viên mãn của sự sống.”
Ngài nói tiếp: “Chúng ta được mời gọi để trở nên người lắng nghe Chúa cách ngoan ngoãn, trung thành, thi hành kế hoạch cứu độ của Ngài, và luôn ý thức Thiên Chúa không mạc khải Ngài qua sấm sét hay động đất, nhưng qua ‘làn gió hiu hiu, qua tiếng thì thầm trong tĩnh lặng.’”
Đức Lêô xác tín, chính qua cuộc “gặp gỡ cốt lõi và quan trọng” với Thiên Chúa mà các mục tử được trang bị để dẫn dắt đàn chiên được giao phó. Ngài xin các Hồng y canh tân “cam kết trọn vẹn với hành trình mà Giáo hội hoàn vũ đã theo đuổi trong nhiều thập niên kể từ sau Công đồng Vatican II.” Đức Phanxicô đã thể hiện điều này cách cụ thể và tuyệt vời qua Tông huấn Niềm vui Tin Mừng đầu tiên ngài ban hành năm 2013: Evangelii Gaudium.
Qua tông huấn này, Đức Lêô nhấn mạnh đến tinh thần “hoán cải truyền giáo” của cộng đoàn tín hữu kitô, sự phát triển tính hiệp hành và tính tập thể, quan tâm nhiều hơn đến Cảm thức đức tin, sensus fidei, nhất là trong các hình thức đích thực và bao gồm như lòng mộ đạo bình dân”.
Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tình yêu và sự quan tâm dành cho người nghèo và những ai bị gạt ra bên lề, cũng như việc đối thoại với thế giới hiện đại: “Đây là các nguyên tắc Tin Mừng, luôn soi sáng và hướng dẫn đời sống cũng như hoạt động của gia đình Thiên Chúa. Những giá trị này biểu hiện Lòng thương xót Chúa đã được tỏ lộ và vẫn tiếp tục được tỏ lộ nơi Chúa Kitô nhập thể, Đấng là niềm hy vọng rốt cùng của tất cả những ai chân thành đi tìm sự thật, công lý, hòa bình và tình huynh đệ.”
Đức Lêô cho biết ngài cảm nhận lời mời gọi đi trên hành trình này, và đây cũng là một trong những lý do ngài chọn tông hiệu Lêô XIV, theo Thông điệp Tân sự có thể mang đến cho thế giới ngày nay.
Ngài kết thúc bài diễn văn với lời của Đức Phaolô VI trong diễn văn nhậm chức: “Ước gì ngọn lửa đức tin và tình yêu này lan tỏa khắp thế giới, thắp sáng tất cả tâm hồn của những người thiện tâm. Ước gì ánh sáng này soi đường cho sự hợp tác hỗ tương và ban phúc lành dồi dào cho nhân loại, hôm nay và mãi mãi, bằng chính sức mạnh của Thiên Chúa, nếu không có Ngài thì chẳng có gì là vững bền hay nên thánh.”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Lựa chọn giữa Hồng y Parolin và Hồng y Prevost trong mật nghị
Quang tuyến mật nghị: A.I. phân tích vị trí của các hồng y
Ba chuyện làm người công giáo yêu mến Đức Lêô XIV
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với Đức Lêô
Đức Lêô XIV: tông du, thả các nhà báo… Một giáo hoàng thoải mái trước giới truyền thông
Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Lêô XIV
Ngài có một tinh thần hòa dịu tuyệt vời ở mật nghị
Chúng tôi đã gặp anh của Giáo hoàng Lêô XVI tại Rôma
Ông John Prevost: “Tôi bị choáng khi nghe tin em tôi được bầu làm Giáo hoàng”