Lính bắn tỉa, ống cống… Chuyến đi của Vua Charles III và Đức Phanxicô đến Pháp sẽ được đảm bảo như thế nào?

55

Lính bắn tỉa, ống cống… Chuyến đi của Vua Charles III và Đức Phanxicô đến Pháp sẽ được đảm bảo như thế nào?

Một nhân viên của lực lượng Raid ở Lille, miền bắc nước Pháp tháng 6 năm 2023. | KENZO TRIBOUILLARD / AFP LƯU TRỮ

ouest-france.fr, Maxime Mainguet, 2023-09-19

Chỉ trong vài ngày nữa, nước Pháp sẽ đón hai vị khách trọng yếu. Hai chuyến đi đều mang ý nghĩa lịch sử, đòi hỏi triển khai một hệ thống an ninh lớn, có trách nhiệm duy trì trật tự công chúng và trên hết là đảm bảo an toàn cho họ, trong những bối cảnh căng thẳng nhất, rủi ro nguy hiểm nhất. Cụ thể thiết bị này được thiết kế như thế nào?

 Canh gác rất sát cạnh

Khía cạnh quyết định của hệ thống an ninh là canh gác sát cạnh  hai nhân vật này. Theo truyền thống, việc canh gác chỉ do một số ít người, nhiệm vụ của họ đặc biệt khó khăn khi phải bảo vệ bên ngoài, khi họ tiếp xúc với công chúng như Vua Charles III và giáo hoàng thường làm.

Ông Pascal Bitot-Panelli, chỉ huy sư đoàn danh dự của Cơ quan Bảo vệ Nhân vật Cao cấp (SPHP) và chuyên gia bảo mật giải thích: “Trong những lúc này các đặc vụ phải ‘ở sát cạnh’ nhân vật được bảo vệ. Nếu không sẽ trễ mất.”

Ngoài việc dùng lá chắn vật lý, sự có mặt gần sát này giúp họ theo dõi đám đông dễ hơn. Họ bắt đầu bằng quan sát đơn giản, ông Richard Fourdrinoy, cựu nhân viên SPHP giải thích: “Chúng tôi nhìn vào mắt, vì trong cách này cũng như trong cách khác, con mắt không thể phản bội.”

Chúng tôi cũng sẽ có các sĩ quan cảnh sát Raid ưu tú trên một chiếc xe cảnh sát.Ông Pascal Bitot-Panelli, cựu chỉ huy Cơ quan Bảo vệ Nhân vật Cao cấp

Ông Richard Fourdrinoy cho biết: “Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng và sẵn sàng phản ứng với tất cả thiết bị cần thiết.Chúng tôi có áo chống đạn, một khẩu súng lục nhẹ, với hai băng đạn và đôi khi cần một con dao. Nhưng phải luôn nhẹ nhàng để có thể hoạt động hiệu quả nhất có thể.”

Khi các nhân vật không tiếp xúc với đám đông thì họ được bảo vệ trong một khung tương đối hẹp hơn. Khi Đức Phanxicô đi xe giáo hoàng trên đại lộ Prado, ngài sẽ được khoảng 15 đặc vụ hộ tống. Ông Pascal Bitot-Panelli giải thích: “Khoảng mười nhân viên của nhóm bảo vệ Pháp và năm nhân viên của đội cận vệ giáo hoàng. Trong đoàn xe đi cùng, chúng tôi có một xe gồm các sĩ quan cảnh sát Raid ưu tú, họ là những xạ thủ khi cần.”

Một vòng tròn kín đáo thứ nhì

Ngoài vòng thứ nhất còn có vòng thứ nhì, được triển khai xa hơn một chút, ở giữa đám đông khi các nhân vật đi qua. Trong trường hợp chuyến đi của Vua Charles III và Đức Phanxicô, vòng thứ hai gồm các sĩ quan cảnh sát của CRS 1, một công ty chuyên về lãnh vực này. Ông Pascal Bitot-Panelli giải thích: “Họ sẽ làm việc trong đám đông để giám sát”. Chuyến đi của hai nhân vật sẽ huy động 140 nhân viên của đơn vị này, tương đương 70% lực lượng của họ.

Tại những địa điểm riêng như sân vận động Vélodrome, nơi Đức Phanxicô dâng thánh lễ, các nhân viên bảo vệ tư sẽ đóng vai trò tương tự, sẽ có 700 nhân viên tại đây. 

Trong trường hợp của Đức Phanxicô, chúng tôi sẽ hàn các ống cống – Pascal Bitot-Panelli

 Vòng thứ hai này được bổ túc thêm với các nhân viên bắn tỉa, họ ở những điểm cao, với các máy bay không người lái theo dõi đám đông từ trên cao. Một số sắp xếp vật chất sẽ giúp tăng an ninh trên các tuyến đường, trong trường hợp của giáo hoàng, chúng tôi sẽ hàn các ống cống.Ông Richard Fourdrinoy đề nghị một tàu ở Cảng Cũ sẽ có thể phải di chuyển và chính quyền tiến hành kiểm tra cư dân trong các tòa nhà trên tuyến đường đi của Đức Phanxicô. Ông cho biết, có rất nhiều công việc được các cơ quan tình báo làm việc từ ngọn.

Các tòa nhà được xem xét kỹ lưỡng

Việc bảo vệ một nhân vật cũng liên hệ đến việc đảm bảo an toàn cho những nơi họ đến. Cuối tuần vừa qua, ông thị trưởng Frédérique Camilleri đã thông báo việc rà phá bom mìn ở tất cả những nơi Đức Phanxicô đến thăm sẽ được tiến hành.

Công việc rà bom mìn này bắt đầu trước khi nhân vật đến. Ông Pascal Bitot-Panelli giải thích: “Nếu địa điểm đến thăm là ngày thứ bảy, thì chúng tôi phải rà tối thứ sáu và phải canh giữ các cơ sở đã được rà để đảm bảo chúng được an toàn.”

Trong một số trường hợp còn phải “phủi bụi” để phát hiện khả năng lắp đặt micrô hoặc các thiết bị thu âm khác và cũng phải kiểm tra lý lịch của một số nhân viên làm việc ở một số khách sạn nào đó.

Khi nhân vật đã ở trong tòa nhà đã được an toàn thì việc bảo vệ chặt chẽ sẽ giảm bớt phần nào. Ông Pascal Bitot-Panelli cho biết: “Chúng tôi sẽ ít ở gần hơn một chút, nhưng luôn có nhân viên sẵn sàng can thiệp ngay. Chúng tôi sẽ có ít nhất 5 đến 10 nhân viên an ninh trong phòng.”

Và chúng tôi không tin bất cứ aiRichard Fourdrinoy, cựu thành viên của Cơ quan Bảo vệ Nhân vậ Cao cấp

Do đó, việc nới lỏng là hoàn toàn tương đối, nhất là với các nhân viên đặc vụ, họ không thể mất cảnh giác. Ông Richard Fourdrinoy đảm bảo: “Chúng tôi không tin tưởng bất cứ ai. Không phải vì ở khu vực an toàn mà không có rủi ro.”

Những chuyến đi dài cũng cần được đảm bảo

Thiết bị an ninh này ở càng gần càng tốt với những di chuyển của các nhân vật. Chẳng hạn chuyến đi đến thành phố Bordeaux bằng máy bay của Vua Charles III, trong những trường hợp này, thiết bị an ninh sẽ tăng các chuyến bay gấp đôi và bảo vệ bằng các máy bay quân sự. Còn nếu chuyến đi bằng tàu lửa thì chúng tôi sẽ dọn sạch để bảo đảm an ninh. Chắc chắn sẽ có một chiếc trực thăng đi kèm. Cảnh sát cũng có thể được bố trí gần các đường hầm hoặc các cây cầu. 

Các thành phố được kiểm soát kỹ

Trong một số chuyến đi, hệ thống an ninh thậm chí còn mở rộng đến biên giới của toàn bộ thành phố được ghé thăm. Đó là trường hợp chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô.

Ví dụ, quận Bouches-du-Rhône được thông báo khi giáo hoàng có mặt ở đó, một “bong bóng bảo vệ trên không” sẽ được triển khai trên thành phố Marseille và trên thực tế “bất kỳ máy bay nào vào không phận sẽ bị chặn và bị xử lý, bất kỳ máy bay không người lái nào cũng bị vô hiệu hóa”.

Một cách chung chung, khi một sự kiện có tầm cỡ này diễn ra, khi đó toàn bộ hệ thống an ninh của thành phố sẽ cảnh giác cao độ, sẽ triển khai khắp thành phố và chuyển các tin tức hữu ích cần thiết. Công việc được triển khai toàn thể.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng ở Marseille, hệ thống an ninh đặc biệt: 5.000 cảnh sát, nhân viên rà phá bom mìn, máy bay không người lái…