Vụ Becciu: “Bây giờ chúng ta đi xin tiền từ thiện như thế nào đây?”

Đức Tổng Giám mục Ý Giovanni Ricchiuti, chủ tịch phong trào Hòa bình Chúa Kitô (Pax Christi) nói: “Bây giờ chúng ta đi xin tiền từ thiện như thế nào đây? Đức Phanxicô rất nghiêm khắc. Nhưng Giáo hội tránh xa tình dục và tiền bạc.”
ilfattoquotidiano.it, Francesco Antonio Grana, 2020-09-30

Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giovanni Ricchiuti, giáo phận Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, chủ tịch phong trào Hòa bình Chúa Kitô tuyên bố hôm trước ngày quyên góp cho Quỹ Thánh Phêrô, giữa lúc có vụ bê bối tài chính xảy ra: “Giáo dân chúng tôi biết tấm lòng của Đức Phanxicô đối với người nghèo, người di cư, người bị bỏ rơi. Mọi người xin Giáo hội hết sức thận trọng khi dùng tiền của quỹ dành cho người nghèo và tôi sẽ nói mức độ nghiêm trọng đối với các người quản lý nó.”
Đức Tổng Giám mục Giovanni Ricchiuti lên tiếng: “Tình dục và tiền bạc gây tai tiếng cho Giáo hội. Cần phải thanh tẩy khỏi các cám dỗ này. Đây là các điều không còn có thể xảy ra nữa”. Ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi 4 tháng 10 sẽ là ngày quyên góp cho Quỹ Thánh Phêrô trên tất cả các nhà thờ công giáo trên thế giới, ngày này đã bị hoãn lại từ ngày 29 tháng 6 sau đại dịch. Một quyên góp thường mang lại vài triệu âu kim nhưng năm nay lại diễn ra trong khi Vatican đang chìm ngập trong các vụ bê bối tài chính. Người cuối cùng trong các vụ này là Hồng y Angelo Becciu, cựu tổng trưởng Bộ Phong thánh, người đã bị Giáo hoàng Phanxicô sa thải và ngưng các quyền liên quan đến tước vị hồng y.
Chúa nhật sắp tới là chúa nhật gây quỹ cho quỹ từ thiện của giáo hoàng, nhưng giáo dân khó chịu vì họ thấy số tiền này không dùng để giúp người nghèo mà để đầu tư vào các thiên đường trốn thuế, mua các tòa nhà sang trọng và đưa tiền cho người nhà. Cha sẽ xin giáo dân như thế nào?
Chắc chắn năm nay việc gây quỹ ở trong thời điểm thực sự khó khăn và phức tạp. Tôi xin nói thêm, ba chúa nhật của tháng 9 và hai chúa nhật của tháng 10 đã được Hội đồng giám mục Ý (CEI) chỉ định là các ngày chúa nhật bắt buộc gây quỹ. Các linh mục nói với tôi, năm chúa nhật thâu tiền bắt buộc là hơi nặng nề ở thời điểm số lượng giáo dân đến nhà thờ còn hạn chế. Và trong năm ngày chúa nhật này cũng có gây quỹ cho các công việc từ thiện của giáo hoàng: một mặt chúng tôi biết các người phạm sai lầm trong vấn đề kinh tế cũng là các người rất thân thiết với Đức Phanxicô, như trường hợp Hồng Y Becciu. Mặt khác, cử chỉ nghiêm khắc của ngài với các người mắc sai lầm trong việc này là sự can thiệp có lợi cho ngài. Thực ra, ngài không im lặng, không che bằng tấm màn thương xót. Như mọi lần, chúng ta để sự thật tự lộ ra và cho chúng ta biết ai đã sai. Theo tôi, cuộc họp báo của Hồng Y Becciu là không thích hợp vì trong quá khứ, Giáo hội đã có trường hợp các giám mục và linh mục nhận lới trách cứ, thậm chí khá gay gắt, nhưng không phải ai cũng có buổi họp báo ngay sau đó. Họ chấp nhận trong im lặng và nếu ai có lương tâm trong sáng thì sự thật sớm muộn cũng sẽ được lộ ra.
Như vậy giáo dân có còn tin tưởng không?
Còn, dù sao chúng tôi đã thấy và đã biết tấm lòng của Đức Phanxicô với người nghèo, người di cư và người bị bỏ rơi. Chúng tôi biết rõ cam kết cá nhân của ngài qua Hồng y Krajewski phụ trách công việc từ thiện của ngài, ngài đã có rất nhiều sáng kiến mà có thể chúng ta chưa biết hết. Vì thế, năm nay tôi nghĩ lòng tin của người công giáo không đầu hàng. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh, đi xin tiền giáo dân không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đây là cơ quan từ thiện của giáo hoàng, những người chung quanh ngài đã phạm sai lầm. Kiên nhẫn. Tâm hồn con người mắc phải sai lầm, rõ ràng trong trường hợp Hồng y Becciu đã phạm sai lầm hoặc một ai đó đã nhân danh ngài mà phạm. Nhưng chúng ta nên mở rộng tầm nhìn và thấy rằng hoạt động từ thiện của giáo hoàng đã thành công. Tôi hy vọng từ nay cơ quan từ thiện sẽ cẩn trọng khi dùng số tiền này. Các điều này không còn có thể xảy ra nữa.
Điều này được lặp lại mỗi khi có các vụ bê bối trong Giáo hội, nhưng rồi dường như không có gì thay đổi. Có đúng vậy không?
Tôi có nhấn mạnh trong bài giảng chúa nhật tuần trước nhân ngày lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, người đã dành cả cuộc đời cho người nghèo, rằng dường như thế giới không quan tâm đến các chuyện của chúng ta. Nhưng không. Thế giới muốn, dư luận muốn và ngay cả những người không tin, tất cả đều cần đến sự minh bạch này. Tình dục và tiền bạc gây tai tiếng cho Giáo hội. Rõ ràng việc sử dụng sai mục đích hoặc thậm chí là lệch lạc, xấu xa đã tạo tranh luận trên thế giới. Thế giới xin Giáo hội hết sức thận trọng khi dùng tiền của quỹ dành cho người nghèo và tôi sẽ nói mức độ nghiêm trọng đối với các người quản lý nó. Tôi cũng nói với giáo dân, vì lý do này, chúng ta hiểu trong thời điểm khó khăn này của nhiều người, không nên để Đức Giáo hoàng thiếu sự đoàn kết của chúng ta. Vì vậy, với sự giúp đỡ của chúng ta, ngài sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ cụ thể cho những người gặp khó khăn nhất. Trong mọi trường hợp, đức ái của Đức Phanxicô phải được sống và phát huy. Giáo dân cần có thông tin đầy đủ và như mọi lần, họ sẽ quảng đại. Tôi chắc chắn.
Dù vậy, một số linh mục giáo xứ cho biết vào ngày chúa nhật, khi đi quyên tiền họ sẽ không nói với giáo dân đây là ngày từ thiện của giáo hoàng. Họ sợ khi loan báo như vậy giáo dân sẽ không cho. Cha trả lời như thế nào?
Tôi sẽ cẩn thận với các tuyên bố này. Vì sao tôi phải giấu giếm mọi người, chúng ta đang quyên tiên cho quỹ từ thiện của Đức Phanxicô?
Điều chúng ta phải xin ở ngài, và ngài đã làm, và xin các cơ quan của Vatican không những là nêu gương tốt nhưng nêu gương tốt tối đa để không phản bội lòng tin của giáo dân khi họ quảng đại cho người nghèo. Vì sao không nên nói vào thánh lễ chúa nhật hôm nay, đây là ngày bác ái của Đức Giáo hoàng? Chúng ta phải can đảm đối diện với các điều này và không nên mắc mưu. Người này của Giáo Hội, nếu họ phạm sai lầm, thì cũng giống như rất nhiều người khác của Giáo Hội cũng đã phạm sai lầm và bị lừa về tiền. Các sự thật tai tiếng này phải là lời cảnh báo để chúng ta bước đi xa hơn trên con đường thanh tẩy Giáo hội, vốn luôn thánh thiện và tội lỗi. Chúng ta còn có tinh thần đoàn kết. Ở đây có người anh em, đúng là người anh em lầm lỗi. Họ phải trả lời với công lý những gì họ đã lấy, nhưng đây cũng là lời cảnh báo cho toàn thể Giáo hội để thanh tẩy nhanh khỏi các cám dỗ này. Tiền bạc và việc lạm dụng tiền bạc là một trong các cám dỗ mà Chúa đã cảnh báo chúng ta. Vì vậy tổ chức từ thiện của Giáo hoàng phải được ủng hộ.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Tòa thánh có thể đã bị cố vấn không tốt hoặc bị lừa dối
Đức Phanxicô công kích những người trong Giáo hội phục vụ vì lợi ích riêng của họ
Hôi của ở Vatican: “Ngay cả tài khoản của Giáo hoàng cũng bị lấy”





























