Lạm dụng tình dục: Rôma cảnh báo giám mục Thụy Sĩ Felix Gmür

94

Lạm dụng tình dục: Rôma cảnh báo giám mục Thụy Sĩ Felix Gmür

cath.ch, Maurice Page, 2024-03-05

Giám mục Felix Gmür, giáo phận Basel, Thụy Sĩ, bị chỉ trích vì cách xử lý một vụ lạm dụng tình dục | © Vera Ruttimann

Bộ Giám mục ở Rôma đã đưa ra cảnh báo với giám mục Felix Gmür vì giám mục đã “thiếu thận trọng” và “thiếu chú ý” trong một vụ lạm dụng tình dục do ngài giải quyết. Tuy nhiên, ngài cho biết, không có gì là cố tình che giấu hoặc thiếu tôn trọng với nạn nhân. Giáo phận Basel đưa ra bản tổng kết cuộc chiến chống lạm dụng.

Một thông cáo báo chí nhắc lại, tháng 8 năm 2023, giám mục Felix Gmür thừa nhận có các sai sót trong thủ tục tiến hành vụ cáo buộc lạm dụng tình dục của một linh mục phụ tá trên một trẻ vị thành niên mà giới truyền thông đặt biệt danh là Denise Nussbaumer. Những sai sót này đã làm cho nạn nhân bị tổn thương thêm.

Sau đó giám mục Felix Gmür quyết định đưa vụ này về Rôma. Trong phản hồi ngày 16 tháng 2 năm 2024, Bộ Giám mục cho thấy hai sai lầm trong thủ tục. Giám mục Gmür đã thông báo cho bị cáo (giám mục của giáo phận gốc) về trường hợp được báo cáo, như ngài có nhiệm vụ làm. Nhưng không nhất thiết phải gởi tất cả tài liệu, để tránh tài liệu này không rơi vào tay bị cáo.

Thứ hai, việc thông báo trễ về những cáo buộc chống lại linh mục này cho Bộ Giáo lý Đức tin được coi là một thiếu sót chứ không phải cố gắng che giấu sự thật, như tiến trình vụ án cho thấy.

Bộ đưa ra kết luận như sau: “Dựa trên những gì đã được nói trước đây, bộ cảnh báo chống lại giám mục vì thiếu thận trọng ở điểm đầu tiên và thiếu chú ý ở điểm thứ hai. Tuy nhiên, không có gì cho thấy giám mục có ý định che giấu hoặc thiếu tôn trọng đối với nạn nhân.”

183 báo cáo trong thời gian làm giám mục của giám mục Felix Gmür

Hơn nữa, sáu tháng sau khi công bố nghiên cứu thí điểm do Giáo hội công giáo la-mã ủy quyền, giáo phận Basel báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục. Trong 13 năm làm giám mục của giám mục Gmür, đã có 183 vụ lạm dụng tình dục được báo cáo.

Rất nhiều công việc phối hợp và nghiên cứu

Theo văn phòng luật sư Sursee, Hess Advokatur AG, công ty chuẩn bị hồ sơ với các khuyến nghị cho giám mục thì việc tiếp nhận và trình bày các sự kiện cũng như nghiên cứu bổ sung mà họ yêu cầu là rất khắt khe. Ở Soleure, văn phòng đã nghiên cứu đầy đủ 44 hồ sơ cá nhân, 6 hồ sơ giáo xứ và 6 hồ sơ nạn nhân. 29 thông báo đã không được một nghiên cứu nào thực hiện, vì người được đề cập vẫn chưa được xác định hoặc vì không có hành vi lạm dụng tình dục rõ ràng. 8 báo cáo đã được khép lại theo khuyến nghị của điều phối viên độc lập.

Yêu cầu bồi thường

Giáo phận Basel nhắc lại, ngay cả trong trường hợp hết thời hiệu hoặc những người liên quan đã chết, vẫn có thể nạp đơn xin bồi thường. Hồ sơ cho yêu cầu này được giao cho văn phòng luật độc lập Kellerhals Carrard ở Bern. Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2023, linh mục tổng đại diện Markus Thürig đã 8 lần nạp đơn xin bồi thường. Giám mục Felix Gmür đã giao cho linh mục Markus tiến hành 3 cuộc điều tra giáo luật sơ bộ.

Phỏng vấn các nạn nhân 

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Hội đồng Giám mục của Giáo phận Basel đã gặp các nạn nhân. Họ kể lại trải nghiệm bị lạm dụng tình dục. Trước hết những người lạm dụng đã xây dựng mối quan hệ tin cậy và sau đó những người này đã phá hủy mối quan hệ một cách tàn nhẫn. Các nạn nhân thường đau khổ suốt cuộc đời vì thiếu tự tin vào mình, thiếu tin tưởng người khác và không còn tin ở Chúa. Hậu quả đã tác động trên thể chất, tâm lý, cũng như về mặt nghề nghiệp và kinh tế.

Nạn nhân cần những người đối thoại được đào tạo chuyên môn đầy đủ để có thể kể và đối diện với chính câu chuyện của họ. Một điểm liên lạc duy nhất, độc lập với Giáo hội, là không đủ. Cần có quyền truy cập và liên hệ đa dạng để có thể đáp ứng các nhu cầu thường rất cá nhân. Các nhóm giúp đỡ cũng rất quan trọng để đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. 

Công tác phòng ngừa có hiệu lực

Những con số do giáo phận Basel đưa ra cho thấy những cố gắng phòng ngừa đã mang lại kết quả. Trong số 183 báo cáo về cáo buộc lạm dụng tình dục, 87% liên quan đến các sự kiện xảy ra trước năm 2010 và 13% sau đó. Số vụ cáo buộc phạm tội tình dục đã giảm đáng kể trong hai mươi năm qua. Từ năm 2004, các khóa học phòng ngừa bắt buộc về chủ đề “gần gũi và khoảng cách” đã được tổ chức cho các nhân viên mục vụ. Kể từ năm 2019, các cộng tác viên mục vụ với sứ mạng giáo luật phải trình bản trích lục lý lịch tư pháp ba năm một lần. Kể từ năm 2020, khái niệm bảo vệ để ngăn ngừa và can thiệp trong các trường hợp lạm dụng tình dục trong bối cảnh Giáo hội đã được cập nhật.

Lạm dụng tình dục: các giám mục Thụy Sĩ có nguy cơ gặp rắc rối pháp lý không?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giám mục Felix Gmür Thụy Sĩ kêu gọi chấm dứt luật độc thân bắt buộc