Thượng Hội đồng bắt đầu suy tư về vị trí của phụ nữ và giáo dân
Ngày thứ sáu 13 tháng 10, Thượng Hội đồng đề cập đến vấn đề vai trò của phụ nữ và giáo dân | © Truyền thông Vatican
cath.ch, I.Media, 2023-10-13
Ngày thứ sáu 13 tháng 10, các thành viên tham dự Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội bắt đầu suy tư về “đồng trách nhiệm trong sứ mệnh”, đặc biệt họ đề cập đến vai trò của giáo dân và phụ nữ. Đức Phanxicô có mặt trong buổi họp sáng thứ sáu. Một trong những thành viên của Thượng hội đồng đảm bảo phụ nữ không có “tham vọng quyền lực”, nhưng họ đòi hỏi “quyền được tham gia” vào Giáo hội.
Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình thượng hội đồng nhấn mạnh “phép rửa tội của phụ nữ không kém phép rửa tội của nam giới”, theo cách nói mà ngài đã dùng trước đây. Lần đầu tiên năm nay, phụ nữ có quyền bỏ phiếu trong Thượng hội đồng, hồng y Hollerich đặt cho 365 nghị phụ nghị mẫu những câu hỏi để “đảm bảo phụ nữ cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của Giáo hội truyền giáo ngày nay”.
“Các đặc sủng được giao cho phụ nữ”
Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Cộng đồng Châu Âu (COMECE) | © Grégory Roth
Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta, đàn ông, chúng ta có nhận thấy sự đa dạng và phong phú của các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho phụ nữ không? Hay chúng ta thường hành động phụ thuộc vào giáo dục quá khứ, giáo dục gia đình, kinh nghiệm của chúng ta, hay các thành kiến, các khuôn mẫu của văn hóa chúng ta? Chúng ta cảm thấy được phong phú hay bị đe dọa khi phải chia sẻ sứ mệnh chung và cho rằng, phụ nữ có đồng trách nhiệm về sứ mệnh của Giáo hội không?”
Các can thiệp nối tiếp nhau về chủ đề này suốt buổi sáng ở Hội trường Phaolô VI. Nữ tu Gloria Liliana Franco Echeverri, thuộc Dòng Đức Mẹ Maria, đại diện cho châu Mỹ Latinh, lấy làm tiếc rằng “rất nhiều phụ nữ không có chỗ đứng của họ trong các hội đồng giáo xứ hoặc giáo phận, dù họ đã là cô giáo, là giáo lý viên trong nhiều năm.
Nữ tu Echeverri đảm bảo: “Đằng sau mong muốn và mệnh lệnh, đó là để có sự hiện diện và tham gia của phụ nữ nhiều hơn trong Giáo hội, ở đây không có tham vọng quyền lực hay cảm giác thua kém, cũng không có việc tìm kiếm sự công nhận lấy cái tôi làm trung tâm, họ chỉ mong muốn được phục vụ. Họ xin được quyền tham gia và đồng trách nhiệm bình đẳng trong việc phân định và đưa ra quyết định.”
2.000 “nhà truyền giáo kỹ thuật số”
Ông José Manuel de Urquidi Gonzalez và nữ tu Xiskya Lucia Valladares Paguaga đề cập đến vấn đề truyền giáo trên Internet: 2.000 “nhà truyền giáo kỹ thuật số” đã ra đời sau khi khai mạc Thượng hội đồng năm 2021. Họ nhấn mạnh: “Môi trường kỹ thuật số là nơi văn hóa, ‘nơi’ mà mọi người – tất cả chúng ta – đã dành một phần lớn đời mình ở đó.”
Nữ tu Xiskya Lucia Valladares Paguaga
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Các thành viên Thượng hội đồng hành hương dưới dấu hiệu của “Hiệp ước của hầm mộ”