Đối diện với các lạm dụng, Đức Phanxicô cổ vũ “văn hóa chú ý”

253

Đối diện với các lạm dụng, Đức Phanxicô cổ vũ “văn hóa chú ý”

cath.ch, I.Media, 2023-09-25

Lạm dụng tình dục thường để lại dấu ấn lâu dài | © Kristy/Flickr/CC BY-NC 2.0

“Thế giới sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta tin chắc rằng mỗi trẻ em chúng ta gặp đều phản ánh khuôn mặt của Thiên Chúa,” ngày thứ hai 25 tháng 9, Đức Phanxicô nhấn mạnh như trên khi ngài tiếp phái đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo để bảo vệ trẻ vị thành niên (Ceprome) tại Vatican.

Trung tâm Nghiên cứu Ceprome tập hợp các chuyên gia từ một số quốc gia Châu Mỹ Latinh để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng tình dục đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương trong Giáo hội công giáo. Được thành lập năm 2016, Trung tâm này đào tạo, tổ chức hội thảo ở các trường đại học, hỗ trợ và chẩn đoán tâm lý, cũng như hỗ trợ về thể chế nhằm biến các tổ chức của Giáo hội thành “ngôi nhà an toàn” cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đức Phanxicô kêu gọi: “Xin anh chị em hãy tiếp tục chiến đấu.”

Xin anh chị em thấy trong nỗi đau khổ của mỗi em bé là khuôn mặt của Chúa Kitô

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”, Đức Phanxicô dùng câu này trong đoạn Tin Mừng 25 của Thánh Mattêô để xem cuộc chiến chống lạm dụng trẻ em này như cuộc chiến thiêng liêng theo gương Chúa Kitô.

Ngài lưu ý rằng, ngày 25 tháng 9 trùng với “ký ức tưởng niệm một em bé tử đạo,” el Santo Niño de La Guardia, bị tra tấn và sát hại năm 1489 và được tôn kính trong một đền thánh nhỏ ở Tây Ban Nha. Ngài lên tiếng, “thảm kịch của em bé này giống thảm kịch của chính Chúa Giêsu”, hình ảnh của em bé được giới thiệu trong y phục như Chúa Giêsu đi trên Đồi Canvê, chịu đựng cuộc Khổ Nạn.

Vì thế ngài mời gọi chúng ta “nhìn thấy trong nỗi đau khổ của mỗi đứa trẻ, của mỗi người dễ bị tổn thương, một dấu vết của tấm khăn mà bà Vêrônica đã dùng để lau mặt Chúa Giêsu.

Ngài lưu ý, các hành vi lạm dụng xảy ra trong Giáo hội chỉ là “phản ánh của một thực tế đáng buồn bao trùm toàn thể nhân loại”, ngài đánh giá cao những công việc đã thực hiện từ những năm 2000, đồng thời ngài gởi lời tri ân sâu sắc đến hồng y O’Malley, tổng giáo phận Boston kể từ năm 2003, ngài đã làm chủ tịch Ủy ban giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên kể từ khi thành lập năm 2014.

Hỗ trợ cho hồng y Seán Patrick O’Malley

Đức Phanxicô nhấn mạnh một tiến hóa sâu sắc có được là nhờ “các mục tử tiên tri đã dám ‘phỏng tay’ như hồng y giáo phận Boston thời đó, tiến lên phía trước, không lo lắng về tiền bạc, nhưng đúng hơn là về con người và những em bé bị tổn thương. Dấu hiệu ủng hộ này là một dấu hiệu chính trị quan trọng của giáo hoàng, khi hành động của hồng y O’Malley trong tư cách là người đứng đầu Ủy ban giáo hoàng đã bị nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ linh mục Hans Zollner, linh mục đã rút lui khỏi Ủy ban này.

Đức Phanxicô hy vọng “những bước đi và thành tựu của Giáo hội có thể được xem là công việc có ý nghĩa cho xã hội”, hy vọng từ đó có thể khuyến khích các tổ chức khác đẩy mạnh “văn hóa chăm sóc” này.

Ngài xin chúng ta đừng bằng lòng với “việc áp dụng thuần túy các nghi thức”, nhưng hãy đặt mình dưới cái nhìn của Chúa Giêsu. Đức Phanxicô nhắc đến gương tin tưởng của Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu hoán cải “những tội nhân bất hạnh và tuyệt vọng nhất”.

Đặc biệt ngài xin chúng ta chú ý đến hiện tượng khiêu dâm trẻ em, “những em bé bị quay phim này là những nạn nhân khổ sở của xã hội tiêu thụ này”, trong khuôn khổ một “tội ác mà mọi người có thể xem dễ dàng qua chiếc điện thoại nhỏ bé của mình”. Ngài xin chú ý đến lãnh vực này, một lãnh vực ngài rất quan tâm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lạm dụng tình dục: các giám mục Thụy Sĩ có nguy cơ gặp rắc rối pháp lý không?

Giám mục Felix Gmür Thụy Sĩ kêu gọi chấm dứt luật độc thân bắt buộc