Rodolphe Saadé, người bảo trợ bất ngờ cho chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Marseille
lemonde.fr, Ariane Chemin và Gilles Rof, 2023-09-19
Giám đốc điều hành của công ty CMA CGM và là chủ nhân của “La Provence”, là người chủ đầu tiên trả lời sẽ có mặt. Đặc biệt, ông tài trợ cho thiết bị an ninh và phát sóng trên màn hình khổng lồ chuyến đi của Đức Phanxicô trên đại lộ Prado.
Rodolphe Saadé, người bảo trợ cho giáo hoàng? Dù sao thì ông cũng là người hào phóng nhất trong số các bà tiên giúp cho chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô. Nếu không được ông tài trợ thì chuyến “đi dạo” trên chiếc xe giáo hoàng ở đại lộ Prado, ngày thứ bảy 23 tháng 9 của Đức Phanxicô trước đám đông dự kiến lên tới gần 100.000 người, sẽ có thể không diễn ra.
Tài sản của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty logistic CMA CGM không còn là bí mật. Hãng tàu có lợi nhuận kỷ lục 25 tỷ âu kim năm 2022. Năm 2023, trong bối cảnh kém thuận lợi hơn, con số này là hơn 3 tỷ âu kim trong hai quý đầu năm. Kể từ khi nắm quyền điều hành công ty do thân sinh ông thành lập, ông Rodolphe Saadé, 53 tuổi là nhân vật quan trọng trong thành phố Marseille của ông. Đối tác chính của Thế vận Marseille (Olympiques Marseille, OM), công ty của ông là công ty tuyển dụng tư nhân lớn nhất trong khu vực; 4.000 trong số 155.000 nhân viên của công ty làm việc gần Cảng Cũ.
Công ty này cũng là chủ nhân của công ty vận tải biển La Méridionale, đảm nhiệm các chuyến đi đến đảo Corsica. Không có chính trị gia cao cấp nào khi đến Marseille mà không đến gặp ông tại tòa tháp nguy nga của ông. Chủ nhân mới của La Provence, sau mối quan hệ bế tắc với Xavier Niel (cũng là cổ đông với tư cách cá nhân của báo Le Monde), đang gia tăng đầu tư vào truyền thông: số đầu tiên của La Tribune ngày chúa nhật xoay quanh Bruno Jeudy, trước đây của Paris Match và nhà báo đầu tiên Vincent Bolloré bị sa thải, dự kiến sẽ ra mắt ngày 8 tháng 10.
Một lịch sử gắn liền với Địa Trung Hải
Ông không xuất thân từ gia đình công giáo la-mã, nhưng theo nghi thức chính thống hy lạp, có nguồn gốc từ Syria và Lebanon. Cuối năm 2022, giáo phận Marseille nhờ các công ty lớn trong thành phố giúp hoàn thành ngân sách 2,5 triệu âu kim cần thiết cho việc tổ chức Cuộc gặp Địa Trung Hải, quy tụ 120 người trẻ thuộc mọi tôn giáo và 70 giám mục của các quốc gia trong vùng Địa Trung Hải với sự có mặt của giáo hoàng, ông Rodolphe Saadé đã chấp nhận.
Lời chấp nhận của ông đã làm gương. Sau đó là các khoản quyên góp của các khách hàng quen khác như công ty McCourt Global, chủ nhân của Thế vận Marseille, hay công ty khổng lồ Sodexo cung cấp dịch vụ ăn uống tập thể. Tổng cộng, các đối tác tư nhân bảo đảm một nửa số tiền tài trợ cho sự kiện này, trong khi số tiền quyên góp từ các cá nhân chỉ được 100.000 âu kim trước khi giáo hoàng đến.
Lựa chọn của Vatican để thảo luận ở Marseille những thách thức lớn của Địa Trung Hải và kêu gọi sự xoa dịu giữa các quốc gia và cộng đồng khác nhau giáp bờ biển chỉ có thể thu hút một nhóm có lịch sử gắn liền với vùng biển này và sự thịnh vượng của họ phụ thuộc nhiều vào sự ổn định chính trị chung quanh vùng. Hồng y Jean-Marc Aveline – tổng giám mục Marseille và là người có sáng kiến đưa Đức Phanxicô đến Marseille – trước đây ngài đã gặp bà Tanya Saadé, chị của ông Rodolphe, giám đốc và chủ tịch Quỹ CMA CGM đã nói chuyện với chủ nhân hãng tàu trước mùa hè.
“Chia sẻ giáo hoàng Phanxicô với người dân Marseille”
Vì nếu tài trợ cho thánh lễ ngày thứ bảy tại sân vận động Vélodrome (hơn 70.000 bánh thánh dự trù cho thánh lễ) và tất cả các sự kiện của Cuộc gặp Địa Trung Hải thì sẽ thiếu tiền cho thiết bị an ninh, nhân viên an ninh, v.v. cho chuyến đi xe giáo hoàng trên đại lộ rộng nhìn ra bãi biển Marseille.
Giáo phận muốn bỏ ‘chuyến đi dạo xe giáo hoàng’, một chuyến đi cần thiết cho bất kỳ chuyến tông du nào của giáo hoàng để có được thành công, chuyến đi duy nhất cho người dân thành phố Marseille không có vé đi dự thánh lễ của ngài tại sân vận động Vélodrome. Để làm được điều này, cần phải đặt những màn hình khổng lồ dọc theo tuyến đường xe giáo hoàng. Tổng cộng ông Rodolphe Saadé đã tăng gấp đôi số tiền giúp đỡ được dự tính ban đầu của công ty ông. “Cần phải chia sẻ giáo hoàng với người dân Marseille”, lời kêu gọi đã được công ty CMA CGM hưởng ứng, họ xác nhận khoản hỗ trợ cho giáo phận nhưng không muốn thông báo số tiền. Theo thông tin từ Le Monde, 80.000 âu kim đã được thêm vào để chuyến đi xe giáo hoàng được diễn ra trong điều kiện tốt nhất.
Chiều thứ bảy, ông Rodolphe Saadé cùng mẹ và chị sẽ dự thánh lễ ở sân vận động Vélodrome, nơi ông có ‘loge’ (chỗ ngồi riêng) để theo dõi các trận đấu Thế vận Marseille. Ông cũng có mặt trong buổi kết thúc Cuộc gặp Địa Trung Hải ở Dinh Pharo. Từ tầng cao nhất của tòa tháp của ông tong khu phố Arenc, văn phòng bằng kính của ông có cái nhìn đẹp nhất ra bến cảng Marseille. Tuy nhiên, chiều cao của tòa nhà đã được tính toán để không vượt quá chiều cao 149 mét của nhà thờ Mẹ Gìn giữ, Notre-Dame de la Garde là thánh bảo trợ và bảo vệ duy nhất của thành phố, nơi Đức Phanxicô sẽ đến chiều thứ sáu 22 tháng 9 để cầu nguyện cho người di cư, người bị mất tích trên biển Địa Trung Hải.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch