Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh Pháp
Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort và Bộ trưởng Gérald Darmanin, Bộ Nội vụ và Thờ phượng
fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2021-12-07
Ngày thứ hai 6 tháng 12, ông Gérad Darmamin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thờ phượng đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort.
Tối thứ hai 6 tháng 12, ông Gérald Darmanin đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho tổng giám mục Érric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp tại trụ sở của Hội đồng, đại lộ Breteuil, quận 7, Paris. Hội đồng Giám mục cho biết, một buổi lễ kín đáo đã được tổ chức theo ý của hai bên. Ngày trao Huân chương đã được Bộ lên chương trình từ cuối tháng tám.
“Công lao lớn trong việc phục vụ dân tộc”
Mọi công dân Pháp nào, không có hồ sơ tiền án, có công lao xuất sắc trong việc phục vụ quốc gia, trong quân đội cũng như ngoài dân sự đều có thể được trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Người đó phải có ít nhất 20 năm phục vụ cho quốc gia, theo những người thân cận Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, ngài “nhận huân chương này vì các chức vụ của ngài chứ không vì thành quả cá nhân.”
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thờ phượng vinh danh “lòng dũng cảm và quyết tâm” của ngài, người của “xác tín và đối thoại đứng trước các khó khăn mà Giáo hội gặp phải liên quan đến các vụ ấu dâm.” Hội đồng Giám mục Pháp là một trong hai cơ quan của Giáo hội công giáo đã nhờ Ủy ban Ciase điều tra về tình trạng lạm dụng tình dục trong Giáo hội kể từ năm 1950.
Cũng cần nhắc lại, ngoài lần trao Huân chương này, một trong những lần gặp gần đây của hai người là đầu tháng 10 khi Tổng giám mục gây xôn xao dư luận, ngài cho rằng bí mật tòa giải tội cao hơn luật của nước Cộng hòa. Vì lời tuyên bố này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã mời ngài đến văn phòng Bộ ở Place Beauvau để giải thích.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch