Tòa thánh có thể đã bị cố vấn không tốt hoặc bị lừa dối
cath.ch, I. media, 2020-10-02

Linh mục Dòng Tên người Tây Ban Nha Juan Antonio Guerrero, được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm bộ trưởng Kinh tế vào tháng 1 năm 2020 cho biết: “Có thể trong một số trường hợp, Tòa Thánh không chỉ bị cố vấn xấu mà còn bị lừa dối.” Ngày 1 tháng 10 năm 2020, trong một phỏng vấn với Vatican News bằng tiếng Ý, Linh mục Guerrero khẳng định các cải cách đang tiến hành thúc đẩy sự “hợp tác tốt hơn” giữa các dịch vụ khác nhau, cũng như tập trung nhiều hơn để vừa được minh bạch và được chuyên nghiệp hơn.
Trong phần trình bày kết quả kinh tế của Giáo triều trong năm 2019, Linh mục Guerrero đã nêu bật sự tự nguyện của Tòa thánh trong việc hợp lý hóa các dịch vụ của mình. Linh mục cho biết ngài hiểu các tin tức gần đây – những tiết lộ về tòa nhà ở London và trường hợp của Hồng y Angelo Becciu bị Giáo hoàng cách chức vào ngày 24 tháng 9 – làm nhiều người “mất định hướng”.
Linh mục Guerrero thừa nhận: “Trong một số trường hợp, có thể Tòa thánh không những chỉ bị cố vấn xấu mà còn bị lừa dối”. Linh mục đảm bảo, tiến trình tập trung hóa các quỹ khác nhau của Tòa Thánh trong Cơ quan Quản lý Tòa thánh (APSA) bắt đầu vào tháng 7 năm 2020 phải mang lại sự minh bạch và chuyên nghiệp. Nó cũng phải giúp cho việc đầu tư “theo đường lối của học thuyết xã hội của Giáo hội, với các phê phán đạo đức và lâu dài”. Tuy nhiên, vì lợi ích cho hiệu quả, tập trung hóa nên được “kết hợp với việc hỗ trợ”.
“Nền kinh tế của Tòa thánh phải là ngôi nhà bằng kính”
Linh mục Guerrero đưa ra một số chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra: “Theo chỗ tôi biết, các tổn thất của tòa nhà ở Luân Đôn không được Quỹ Thánh Phêrô bù lỗ nhưng do các quỹ khác của quỹ dự trữ của Phủ Quốc Vụ Khanh” – một thông tin được Hồng y Becciu đã đưa ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Linh mục nhấn mạnh: “Các tín hữu có quyền biết cách chúng tôi dùng các nguồn lực”. Nhấn mạnh đến vấn đề minh bạch, Linh mục Guerrero giải thích: “Ngày nay kinh tế của Tòa thánh được tổ chức xung quanh ‘sứ mệnh’ thực sự của nó. Nền kinh tế của Tòa thánh phải là ngôi nhà bằng kính”
Linh mục Guerrero tuyên bố: “Tòa Thánh có nghĩa vụ cung cấp nhiều hơn những gì Tòa Thánh có để hoàn thành sứ mệnh của mình: Tòa Thánh phải cho thấy mình làm việc theo hình thức ‘táo bạo truyền giáo’, Linh mục Guerrero nhận ra một nghịch lý trong điều mà Vatican có nhiệm vụ thông qua sự quản lý thận trọng của một ‘người cha tốt lành trong gia đình’” Tòa thánh không phải là một “thực thể kinh tế lớn” và “một số trường đại học ở Hoa Kỳ […] còn có số lượng lớn hơn Giáo triều”.
Sứ mệnh của Tòa thánh
Linh mục giải thích: “Sứ mệnh chính của Tòa thánh là đưa thông điệp Tin Mừng đến tận cùng trái đất”, qua truyền thông, qua vai trò trung gian, qua giúp đỡ vật chất, hoặc bằng cách phổ biến huấn quyền của Giáo hoàng. Tất cả các khía cạnh này đều đóng góp vào cơ quan “từ thiện của giáo hoàng”.
Nhận thức được các khó khăn kinh tế mà Vatican sẽ phải gặp trong năm 2020, Linh mục nhấn mạnh đến việc Tòa thánh phụ thuộc nhiều vào việc làm cho “các tích sản và các khoản quyên góp phải mang lại hiệu quả”, đây là hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng do cuộc khủng hoảng. Linh mục giải thích: “Chúng ta phải chống lại, cùng nhau chống lại, chia sẻ các hy sinh. Như Đức Phanxicô đã nói, cuộc khủng hoảng có thể là một tình huống đặc ân sẽ làm cho chúng ta tốt hơn. Nó cũng có thể là cơ hội để thực hiện những thay đổi cần thiết.”
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Đức Phanxicô công kích những người trong Giáo hội phục vụ vì lợi ích riêng của họ
Hôi của ở Vatican: “Ngay cả tài khoản của Giáo hoàng cũng bị lấy”






























