Thánh giá được dựng lại tại Nhà thờ Chính tòa Thành phố Hồ Chí Minh

5

Thánh giá được dựng lại tại Nhà thờ Chính tòa Thành phố Hồ Chí Minh

vaticannews.va/fr, Benedetta Capelli, Vatican, 2026-04-29

Lời mời Đức Lêô đến thăm đất nước đã được gởi đi, quan hệ ngoại giao đầy đủ chỉ còn thêm một bước, một lần nữa, Cộng đồng Công giáo nhiệt thành Việt Nam sẽ thấy ngọn tháp của Nhà thờ Chính tòa.

Các cây thánh giá trên Nhà thờ Chính tòa Sàigòn. Tổng Giám mục Zalewski làm phép hai cây thánh giá ở Nhà thờ Chính tòa Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Nhà thờ chính tòa lắp hai quả chuông và hai cây thánh giá cao 3,7 mét, được treo lên đỉnh hai tháp chuông cao 57 mét.

Về mặt biểu tượng, sự xuất hiện trở lại của các ngọn tháp trên Nhà thờ Chính tòa Sàigòn cho thấy Giáo hội tại Việt Nam vẫn sống động dù gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều năm đàm phán, Tòa Thánh hiện đã có đại diện thường trú là Tổng Giám mục Marek Zalewski, và quan hệ ngoại giao đầy đủ đang trong tầm tay, mở đường cho chuyến đi của Giáo hoàng đến Việt Nam. Lời mời đã được gởi, hoàn cảnh thuận lợi và cộng đồng Công giáo Việt Nam hy vọng ngài sẽ đến thăm đất nước.

Tại lễ đặt chuông và tháp chuông, Tổng Giám mục Zalewski đã gọi hai quả chuông là “dấu hiệu của đức tin được đặt ở trung tâm thành pho”. Nhưng đó không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy cộng đồng Công giáo đang phát triển mạnh me, năm ngoái hơn 200 nhà thờ, công trình tôn giáo và các công trình khác liên quan đến mục vụ đã được xây dựng trên khắp cả nước.

Công tác trùng tu nhà thờ chính tòa bắt đầu từ năm 2017, dự kiến kéo dài đến năm 2027

Buổi lễ trùng với lễ Thánh Giuse, thánh bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ, Giám mục Zalewski kêu gọi giáo dân bảo vệ đức tin, gia đình và đời sống cộng đồng trong tâm tình khiêm nhường và trung thành.

Mỗi cây thánh giá cao 3,7 mét, nặng 400 kí, làm bằng thép mạ vàng, vật liệu phù hợp với khí hậu nhiệt đới, được làm tại Bỉ theo thiết kế gốc. Công trình là kết quả của nhiều năm nghiên cứu kỹ thuật, đánh giá cấu trúc, quét 3D và phân tích vật liệu.

Các cây thánh giá nguyên bản đã được giữ nguyên vị trí trong gần 130 năm, tháng 3 năm 2023 được dỡ bỏ vì tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880, nhà thờ vẫn là một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố, công tác trùng tu được thực hiện trên mái nhà, kết cấu chịu lực và tháp chuông.

Gần 150 nhà thờ nằm ở các giáo phận miền Bắc, nhiều nhà thờ bị bỏ hoang trong một thời gian dài sau cuộc di cư lớn lao của giáo dân Việt Nam vào Nam năm 1954, khi chính quyền cộng sản nắm quyền ở miền Bắc. Các nhà thờ mới được xây dựng ở các thành phố nơi người di cư định cư, họ thành lập các giáo xứ mới.

Một số dự án quy mô, chi phí rất lớn, cần đến 10 năm để thực hiện, đầu tư hàng triệu đô la. Nhà thờ ở Lạng Văn, Ninh Bình có chi phí 200.000 đô la, được một doanh nhân địa phương tài trợ hoàn toàn, việc xây dựng mất mười năm. Nhà thờ có thể chứa khoảng 5.000 người, với một hội trường ngầm cho 800 người. Tháp chuông của cao tới 110 mét. Công trình mới này thay thế một nhà thờ cũ, đã trở nên quá nhỏ so với số lượng giáo dân đông đảo. Giáo xứ có 4.000 giáo dân, được thành lập cách đây 140 năm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô XIV và Trump: một Giáo hoàng chống lại Đế chế?

Đức Lêô: một Giáo hoàng xuất sắc về chính trị

Xe Giáo hoàng Lêô sẽ thành “Xe hy vọng” đi trên các con đường nước Mỹ

Thánh giá được dựng lại tại Nhà thờ Chính tòa Thành phố Hồ Chí Minh