Năm 2025 có 1.126.000 trường hợp phá thai ở Hoa Kỳ

18

Năm 2025 có 1.126.000 trường hợp phá thai ở Hoa Kỳ

Bài tổng hợp báo chí từ genethique.org.

Theo số liệu của Viện Guttmacher (1) công bố ngày 24 tháng 3: năm 2025, tại Hoa Kỳ có 1.126.000 trường hợp phá thai, tăng chưa đến 0,2% so với năm 2024. Số trường hợp phá thai tăng nhẹ, con số này kể cả các trường hợp phá thai bằng thuốc tại các phòng mạch tư.

Ảnh hưởng của luật pháp đến tỷ lệ phá thai ở các tiểu bang

Một số tiểu bang hạn chế việc phá thai, vì thế ảnh hưởng  đến tỷ lệ phá thai. Năm 2024, tiểu bang Florida thông qua “Đạo luật Bảo vệ Nhịp tim” nhằm mục đích cấm phá thai ngay khi phát hiện nhịp tim của thai nhi, đã chứng kiến số ca phá thai giảm hơn 25% từ năm 2023 đến năm 2025. Cũng vậy tại bang Iowa, số trường hợp phá thai giảm 24% từ năm 2023 đến năm 2025.

Ngược lại tháng 11 năm 2024, bang Missouri, bang đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa phá thai vào hiến pháp tiểu bang, số trường hợp phá thai đã tăng 48%. Năm 2025, trường hợp phá thai ở bang Bắc Dakota tăng 32% sau phán quyết của thẩm phán lật ngược lệnh cấm phá thai của tiểu bang này.

Đi đến các tiểu bang khác để phá thai cũng giảm

Theo dữ liệu của Viện Guttmacher, năm 2025 có 142.000 phụ nữ phá thai ở tiểu bang khác với tiểu bang của họ, giảm 8% so với năm 2024. Trong số đó, có 62.000 phụ nữ đến từ các tiểu bang cấm triệt để phá thai. Bang Illinois có số trường hợp phá thai cao nhất với phụ nữ cư trú ở các tiểu bang khác. 32.000 trường hợp phá thai được làm tại đây,  chiếm gần 1/4 tổng số trường hợp các phụ nữ từ các tiểu bang khác đến đây để được thực hiện trên phụ nữ vượt qua phá thai. Tiếp theo là Bắc Carolina (khoảng 18.000 trường hợp phá thai của các phụ nữ từ các tiểu bang khác đến, New Mexico và Kansas (2/3 trường hợp phá thai là của các phụ nữ từ các tiểu bang khác đến), Virginia (có 9.000 trường hợp phá thai của người không thường trú ở tiểu bang).

Số trường hợp phá thai qua hình thức chữa bệnh từ xa tăng mạnh

Tuy nhiên, sự giảm này lại “được bù” do hơn 26% trường hợp phá thai qua hình thức khám chữa bệnh từ xa được thực hiện năm 2025 với phụ nữ cư trú tại các tiểu bang nơi phá thai bị cấm. 91.000 phụ nữ dùng dịch vụ này, so với 72.000 người năm 2024. Ông Isaac Maddow-Zimet, nhà khoa học dữ liệu tại Viện Guttmacher cho biết: “Việc giảm đi lại là điều dễ hiểu, vì các phụ nữ không còn phải di chuyển từ xa để phá thai.” Tám tiểu bang (California, Colorado, Massachusetts, Maine, New York, Rhode Island, Vermont và Washington) cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ phá thai qua hình thức khám chữa bệnh từ xa cho phụ nữ cư trú tại các tiểu bang khác, bao gồm cả những tiểu bang nơi phá thai bị cấm hoàn toàn.

Kể từ năm 2023, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép kê toa qua hình thức khám chữa bệnh từ xa. Tuy nhiên, một số thách thức pháp lý đã được khởi xướng để phản đối sự cho phép này. Hiện tại, một vụ kiện do Tổng chưởng lý Louisiana Liz Murrill đệ trình đang được tiến hành; thẩm phán liên bang dự kiến sẽ đưa ra phán quyết sớm.

Số lượng phòng khám phá thai giảm

Các phòng khám trực tuyến cung cấp dịch vụ phá thai từ xa hiện đang tăng nhanh ở các tiểu bang không cấm phá thai. 24% các ca phá thai do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ được tiến hành trực tuyến.

Ngược lại, báo cáo ghi nhận số lượng phòng khám thực hiện phá thai giảm 2%. Đến năm 2025, dự kiến sẽ có 753 phòng khám phá thai hoạt động tại Hoa Kỳ, ít hơn 12 phòng khám so với tháng 3 năm 2024 và ít hơn 54 phòng khám so với năm 2020. Năm tiểu bang có số lượng phòng khám giảm: California, Florida, Illinois, Michigan và New York.

Đến cuối năm 2025, 13 tiểu bang đã ban hành luật cấm hoàn toàn phá thai (Bắc Dakota lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn và 6 tiểu bang cấm phá thai sau 6 hoặc 12 tuần mang thai).

(1) Viện Guttmacher là một tổ chức ủng hộ phá thai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch