Đức Lêô: Phụ nữ tại Vatican là kho báu cần được công nhận và trân trọng

2

Đức Lêô: Phụ nữ tại Vatican là kho báu cần được công nhận và trân trọng

vaticannews.va, Linh mục Dòng Tên Moriba Camara, Vatican, 2026-10-05

Ngày thứ hai 5 tháng 10, Giáo hoàng Lêô đã tiếp các đại diện của Hiệp hội Nhân viên Giáo dân của Vatican và Hiệp hội Phụ nữ Vatican. Trong bài phát biểu, ngài nhấn mạnh đến phẩm giá của cá nhân và của công việc trước những biến đổi trong thế giới nghề nghiệp, đặc biệt là những biến đổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngài kêu gọi tăng cường đối thoại, hợp tác và đoàn kết trong lực lượng lao động của Tòa Thánh. Ca ngợi “tấm lòng tận tâm và tinh thần phục vụ” hàng ngày của họ, ngài nhấn mạnh đến đóng góp của các nhân viên Vatican trong công việc mục vụ của Người kế vị Thánh Phêrô. Trước những biến đổi hiện tại trong thế giới việc làm, đặc biệt là các biến đổi do trí tuệ nhân tạo phát triển , ngài xin mọi người đừng quên “vai trò trung tâm không thể thay thế của con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của lao động. Đó là lý do vì sao lao động không chỉ đơn thuần là một công cụ, lao động còn thể hiện và củng cố phẩm giá cuộc sống chúng ta, một yêu cầu vốn có trong thân phận con người, một con đường bình thường hướng tới sự trưởng thành, phát triển và hoàn thiện bản thân”.

Theo ngài, lao động không chỉ là hoạt động cá nhân. Lao động giúp chúng ta đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và lợi ích chung, hỗ trợ gia đình và xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Ngài nhấn mạnh: “Thông qua lao động, chúng ta học cách cùng nhau xây dựng, thông qua lắng nghe và đối thoại, điều mà không ai có thể đạt được một mình.”

Cộng đồng và sự thống nhất

Phát biểu trước hai hiệp hội, ngài nhắc nhở, bất chấp sứ mệnh khác nhau, chúng ta cùng chia sẻ một môi trường nghề nghiệp: Vatican. Ngài nhấn mạnh hai khái niệm đặc biệt thân thiết của ngài: “Cộng đồng và hiệp nhất. Trong các giáo huấn về bản chất công việc tại Tòa Thánh, các tiền nhiệm của tôi đặt trọng tâm vào hai khái niệm có giá trị cơ bản: cộng đồng và hiệp nhất, các điều này rất thân thuộc với tôi.”

Ngài khẳng định: “Tất cả những người, trong nhiều cương vị và nhiệm vụ khác nhau, được kêu gọi cộng tác trong công việc thuộc quyền quản lý của Giáo hoàng đều cấu thành một cộng đồng Giáo Hội, cùng tham gia, trong tinh thần đức tin và hiệp nhất, vào sứ mệnh độc nhất vô nhị, phổ quát mà Chúa Giêsu đã giao phó cho Thánh Phêrô và những người kế nhiệm ngài. Sự tham gia chung vào sứ mệnh của Chúa đòi hỏi trách nhiệm nghề nghiệp, với phẩm giá ngang nhau, dựa trên sự trung thành tuyệt đối với tất cả các nhiệm vụ và bổn phận được giao, cũng như lòng nhiệt thành, siêng năng và tính chuyên nghiệp cần thiết để phân biệt bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động của cùng một Tòa Thánh.”

Con đường Đối thoại là con đường chính yếu

Sau đó ngài khuyến khích các hiệp hội công nhân ưu tiên cho hợp tác hơn là xung đột. Nhắc đến Thánh Gioan Phaolô II, ngài nhắc nhở, tổ chức công nhân là công cụ hợp tác, xung đột hoặc đấu tranh không phù hợp với giáo lý xã hội của Giáo hội”.

“Vì thế con đường đối thoại vẫn là con đường chính yếu, tôi luôn khuyến khích anh chị em noi theo, với lòng tin và sự sáng tạo, trong việc cùng nhau tìm các giải pháp thích hợp cho những vấn đề chúng ta phải cùng nhau đối diện khi chúng ta xây dựng cộng đồng lao động hàng ngày của mình”.

Ngài nhấn mạnh đối thoại là trọng tâm chính trong thông điệp đầu tiên của ngài: đó là một phần không thể thiếu trong ơn gọi của Giáo hội, một công cụ chính yếu của sự chung sống giữa con người, là cách thức thông thường để giải quyết xung đột. Trân trọng phụ nữ và công việc của họ

Cuối cùng, khi nói về Hiệp hội Phụ nữ Vatican, ngài nhấn mạnh đến vai trò của Hiệp hội trong việc thúc đẩy bầu khí hợp tác, lắng nghe và quan tâm đến những tình huống khó khăn. Ngài khẳng định: “Sự hiện diện của phụ nữ là nguồn lực quý giá cần được công nhận và trân trọng. Bên cạnh sự nhạy cảm đặc biệt đối với con người và các mối quan hệ, họ còn mang đến đầy đủ các tài năng về con người, chuyên môn và trí tuệ đặc trưng của kinh nghiệm và tư duy nữ giới.” Ngài nhấn mạnh đến năng lực, sự sáng suốt, tính sáng tạo và tính thực tiễn của phụ nữ, các phẩm chất cụ thể này “làm phong phú thêm đời sống của các tổ chức và góp phần mang lại cái nhìn rộng hơn về thực tại và các vấn đề gặp phải.” Trong phần kết luận, Đức Lêô hy vọng về sự phát triển của một cộng đồng làm việc “nơi mọi người không bị lợi dụng cũng không bị loại trừ, nơi sự hỗ trợ lẫn nhau được thúc đẩy và nơi các giá trị được trân trọng.”

Việc công nhận năng lực của mọi người giúp tránh được sự bất mãn và oán giận.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Xây dựng trên nền tảng yếu đuối của con người

Đức Lêô: Phụ nữ tại Vatican là kho báu cần được công nhận và trân trọng

Giám mục Matthieu Rougé, giáo phận Nanterre: “Ở Đức Lêô có sự kết hợp kinh ngạc giữa sức mạnh và sự dịu dàng”