Đức Lêô: “Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là người di dân”

5
Đức Lêô: “Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là người di dân”
fr.news.yahoo.com, 2026-06-12
Ngày thứ sáu 12 tháng 6, Đức Lêô đến quần đảo Canary, kết thúc chuyến đi Tây Ban Nha của ngài với cuộc gặp người di dân, sau đó ngài cử hành thánh lễ ngoài trời trên đảo Tenerife, thuộc quần đảo Canary, tại đây ngài lên tiếng: “Tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, đều là người di dân.”
Đảo Tenerife là một phần của quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, một trong những nơi nhập cảnh chính của người nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu.
Một lời tri ân dành cho những người di cư ở Arguineguín
Ngày thứ sáu 12 tháng 6, Đức Lêô nói chuyện với hàng trăm người di cư ở Tenerife tại một trung tâm từng bị chỉ trích vì điều kiện sống khắc nghiệt, sau đó ngài dâng Thánh lễ ngoài trời tại cảng Santa Cruz với sự tham dự của hàng chục ngàn giáo dân.
Ngày thứ năm, ngài có bài phát biểu tại cảng Arguineguín, địa điểm mang tính biểu tượng, nơi hơn 3.000 người di cư đến cùng một lúc đã bị nhồi nhét trong điều kiện thiếu nhân phẩm trong đại dịch Covid-19, bị thế giới lên án vì “thái độ thờ ơ” đối với hoàn cảnh khốn khổ của người di cư. Ngài thương tiếc hàng ngàn người di cư đã thiệt mạng trong chuyến vượt Đại Tây Dương đầy nguy hiểm từ châu Phi đến quần đảo này ngoài khơi bờ biển châu Phi, ngài thả một bó hoa xuống biển, khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong hành trình mà Đức Phanxicô đã không thực hiện được.
Lời kêu gọi của Giáo hoàng trước cuộc khủng hoảng nhân đạo
Hướng ra biển, Đức Lêô kêu gọi các quốc gia xuất xứ của người di cư áp dụng “chính sách cho phép người dân được sống có nhân cách trên chính quê hương của mình”. Ngài trực tiếp nhắn nhủ châu Âu, “nơi không thể tuyên bố phẩm giá con người, nhưng thực tế Địa Trung Hải và Đại Tây Dương là nghĩa địa không có bia mộ”.
Ngài tuyên bố: “Phẩm giá con người không có hộ chiếu và không mất đi giá trị khi vượt qua biên giới.”
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), năm 2025 đã có 1.172 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường biển này. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, gần 18.000 người khác đã đến quần đảo Canary trên những chiếc thuyền tạm bợ vào năm ngoái, mặc dù con số này còn xa so với gần 50.000 người nhập cảnh bất hợp pháp được dự báo cho năm 2024.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: “Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là người di dân”

Máy bay của Giáo hoàng ngừng hoạt động: Chuyến về Rôma bị gặp trục trặc

Đức Lêô tại Tây Ban Nha: Giáo hoàng nói chuyện với Châu Âu