la-croix.com, Mikael Corre, 2026-10-21
Đức Lêô chào giáo dân ngày thứ tư 21 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Tám ngày sau khi mổ cắt bỏ một thùy phổi bên phải, Đức Lêô tiếp tục buổi tiếp kiến chung đầu tiên ngày thứ tư 21 tháng 10. Tòa Thánh vẫn chưa thông báo ngài có đi Assisi ngày 27 tháng 10 hay không nhưng chuyến đi Châu Mỹ La-tinh của ngài đã được xác nhận.
Đức Lêô chào hỏi giáo dân ngày thứ tư 21 tháng 10. Tám ngày sau khi mổ ung thư phổi, ngài đi xe giáo hoàng trên Quảng trường Thánh Phêrô, sau đó ngài có bài giáo lý hàng tuần. Trước đó, ngài có bài phát biểu ngắn tại Hội trường Clementine. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên của ngài kể từ ngày thứ hai 12 tháng 10, một ngày trước khi ngài vào bệnh viện Gemelli. Như thế ngài có hai cuộc hẹn buổi sáng, bốn ngày sau khi xuất viện.
Về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, Vatican chưa có tin. Kể từ sau khi mổ, Tòa Thánh chưa ra thông báo về chuyến đi Assisi, dự kiến ngài sẽ đi ngày 27 tháng 10. Chuyến đi Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến 17 tháng 11, vẫn được lên kế hoạch, dù chưa rõ chương trình có bị thay đổi hay không. Kết quả kiểm tra toàn diện các mô sau khi mổ chưa được công bố. Những xét nghiệm này sẽ giúp các bác sĩ xác định giai đoạn ung thư và quyết định phương pháp điều trị khả thi. Một nguồn tin của Vatican cho biết: “Thật khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi mổ.”
“Một niềm vui lớn lao khi gặp lại ngài”
Khoảng 200 người dự hội thảo do Bộ Phong Thánh tổ chức, với chủ đề “Sự thánh thiện trong lịch sử” đang chờ ngài tại Hội trường Clementine. Bài phát biểu của ngài ngắn gọn: chỉ một trang về công việc của các sử gia trong quy trình phong thánh. Trước khi đọc bài phát biểu, ngài phát biểu ngẫu hứng: “Thật tuyệt vời khi chúng ta thấy nhiệt tình tôn kính các thánh ngày nay, cha xin cám ơn anh chị em! Lịch sử thế giới sẽ nghèo nàn rất nhiều nếu không có các thánh, sẽ kém nhân văn hơn.”
Khi đến Quảng trường Thánh Phêrô, chiếc xe của ngài được che phủ kín mít: chiếc Mercedes với mái kính. Ngài đang đứng đó. Lúc đó khoảng 9 giờ 30 sáng khi ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời trắng xóa, trên các viên đá lát đường ướt sũng. Mỉm cười, ngài đưa ngón tay cái lên chào. Xung quanh ngài là áo mưa, ô dù và một vài lá cờ Colombia. Theo Vatican News, 30.000 người đã đến đây. Gần hàng rào được dựng lên chung quanh nơi sẽ dựng Máng cỏ cho Giáng sinh sắp tới, cô Laura, 29 tuổi, đến từ Costa Rica, đứng cùng chồng: “Một niềm vui lớn lao được gặp ngài. Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp ngài trong chuyến hành hương này. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho ngài.”
Ngài đi vòng Quảng trường Thánh Phêrô khoảng 15 phút. Xe chạy quanh hàng cột obelisk. Bên trái, một cảnh sát Vatican mỉm cười khi đưa cho ngài thêm một con búp bê nữa. Sau đó là giọng nói của ngài mạnh mẽ như trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.”
Bài giáo lý tiếp tục chu trình về các văn kiện của Công đồng Vatican II.
Bốn mươi năm kể từ cuộc gặp liên tôn ở Assisi
Hôm nay ngài nói về Hiến chế mục vụ Gaudium et spes và chủ đề hôn nhân: “Gia đình là nền tảng của xã hội.” Ngài nhắc các nhà lãnh đạo chính trị và văn hóa về nhiệm vụ của họ trong việc thúc đẩy các giá trị của hôn nhân và gia đình. Ngài đề cập đến cuộc gặp được tổ chức tại Vatican từ ngày 7 đến 14 tháng 10 để kỷ niệm 10 năm Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia.
Ngài triệu tập cuộc họp nhưng đã vắng mặt một số buổi họp vì phải nhập viện. Bản báo cáo tóm tắt được trình cho ngài. Bây giờ ngài sẽ quyết định những gì ngài muốn truyền đạt từ báo cáo này.
Về những gì sẽ diễn ra tiếp theo, chương trình nghị sự vẫn chưa chắc chắn. Chưa có thông báo liên quan đến Assisi được đưa ra. Ngày 27 tháng 10, ngài sẽ bế mạc cuộc họp liên tôn do Sant’Egidio tổ chức, đúng 40 năm sau cuộc họp của Đức Gioan-Phaolô II triệu tập năm 1986. Chương trình đã được công bố, sẽ có buổi Cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa với Đức Thượng phụ Bartholomew. Đây là chuyến đi thứ ba của ngài đến thành phố Thánh Phanxicô trong vòng chưa đầy một năm.
46 giờ 40 phút bay
Về chuyến đi Châu Mỹ La-tinh, sự không chắc chắn còn lớn hơn, dù về mặt chính thức, không có gì thay đổi.
Chương trình gồm 14 chuyến bay, hai chuyến đi trực thăng. Tổng cộng, sẽ có 46 giờ 40 phút trên không, bao gồm 28 giờ 10 phút cho chuyến bay khứ hồi xuyên Đại Tây Dương. Ngài sẽ có khoảng 40 bài phát biểu và 9 thánh lễ. Ngày chúa nhật 15 tháng 11, ngài sẽ dừng chân ở Saqsaywaman, Peru, phía trên Cusco, có độ cao khoảng 3.700 mét.
Sau khi xuất viện, bác sĩ Stefano Margaritora mổ cho ngài nói với truyền thông Vatican: “Tôi không thấy có lý do nào ngăn cản ngài đi. ngài có thêm 10 ngày nữa để hồi phục hoàn toàn sức khỏe.”
Ngày 6 tháng 11 ngài sẽ đi Châu Mỹ La-tinh, 24 ngày sau khi các bác sĩ mổ cho ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chẩn đoán ung thư: liệu Đức Lêô có định hình lại triều của ngài không?
Vì sao có sự gắn bó mạnh mẽ với cá nhân Đức Giáo Hoàng?





























