Bệnh ung thư của Đức Lêô: Không cần phải điều trị thêm
famillechretienne.fr, I.Media, 2026-10-21
Đức Lêô sẽ không điều trị nào thêm cho bệnh ung thư của ngài – Claudio Asquini/ Catholicpressphoto/IPA/SIPA
Ngày thứ tư 21 tháng 10, các bác sĩ khẳng định: “Đức Lêô không cần phải điều trị thêm. Khối u “adenocarcinoma” của ngài là cục bộ.”
Sau các thử nghiệm mô học và phân tích sinh học phân tử: các bác sĩ kết luận khối u adenocarcinoma là khối u cục bộ. Ngày thứ ba 13 tháng 10, ngài mổ cắt một bên phải phổi ở bệnh viện Gemelli. Các bác sĩ cho biết ngài không cần phải điều trị thêm.
Trong một tuyên bố ngắn được đưa ra vào tối thứ tư, bác sĩ riêng của ngài, Luigi Carbone, và giáo sư phẫu thuật Stefano Margaritora cho biết kết quả cuối cùng trên các mô họ đã lấy trong quá trình phẫu thuật. Các bác sĩ xác nhận đây là khối u của một loại ung thư biểu mô tuyến – dạng ung thư phổi – nhưng bệnh chỉ ở một vị trí và không cần phải điều trị thêm. Vì thế ngài sẽ không phải trải qua hóa trị hoặc xạ trị. Một số dấu hiệu đã cho thấy kết quả tích cực này: thứ bảy tuần trước, Giáo sư Margaritora tuyên bố ông không thấy trở ngại nào cho chuyến đi dài ngày Châu Mỹ La-tinh sắp tới của ngài – từ ngày 6 đến 17 tháng 11. Bác sĩ cho biết ngài sẽ cần khoảng 10 ngày để hồi phục hoàn toàn sau khi mổ.
Thông báo mới này kết thúc chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 với thông báo bất ngờ của ngài trong giờ Kinh Truyền Tin, ngài tiết lộ ngài có khối u trong phổi được phát hiện sớm. Việc ngài bị ung thư sau khi mổ đã tạo bất ổn cho tương lai triều của ngài, nhưng khi rời bệnh viện bốn ngày sau đó, ngài tươi cười rạng rỡ và thư thái, rõ ràng ngài có thể tiếp tục lịch trình của ngài.
Sau thời gian nghỉ ngơi hậu giải phẫu, ngài tiếp tục các buổi tiếp kiến thứ tư tuần này với nhiệt tình rõ rệt. Một giáo dân gặp ngài trước buổi tiếp kiến nói với hãng tin I.Media: “Ngài được giáo dân vỗ tay vang dội, trong các giao tiếp với giáo dân, ngài đã cống hiến hết mình; ngài rất hiện diện, rất cởi mở, rất tươi cười. Trong chuyến đi trên Quảng trường Thánh Phêrô, sức sống của ngài đã gây ấn tượng. Những người thân cận với ngài nhấn mạnh không chút do dự: Ngài có sức khỏe phi thường.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chẩn đoán ung thư: liệu Đức Lêô có định hình lại triều của ngài không?
Vì sao có sự gắn bó mạnh mẽ với cá nhân Đức Giáo Hoàng?





























