Các giám mục có quyền bãi nhiệm bề trên các tu viện

10

Các giám mục có quyền bãi nhiệm bề trên các tu viện

cath.ch, I.Media, 2026-05-28

Hồng y Pietro Parolin sẽ ký tên vào sắc lệnh ngắn gọn “ex audientia” nhằm đơn giản hóa thủ tục bãi nhiệm bề trên các tu viện. © Raphặl Zbinden

Theo sắc lệnh được công bố ngày 28 tháng 5 năm 2026, Giáo hoàng Lêô cho phép Tòa Thánh ủy quyền cho giám mục giáo phận sở tại quyền bãi nhiệm bề trên của một tu viện tự trị.

Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã ký sắc lệnh ngắn gọn được Đức Lêô ban hành sau buổi tiếp kiến chung ngày thứ năm 28 tháng 5 năm 2026. Sắc lệnh này liên quan đến điều 699 § 2, quy định trong các tu viện tự trị – trường hợp của nhiều tu viện và nhà dòng – quyết định về việc bãi nhiệm một thành viên “thuộc về bề trên với sự đồng ý của hội đồng tu viện”. Điều 700 quy định sắc lệnh bãi nhiệm không có giá trị trừ khi được Tòa Thánh xác nhận – trong trường hợp này, là Bộ Đời sống Thánh hiến và Hội Dòng Tông đồ, cơ quan có trách nhiệm về các vấn đề này.

Đơn giản hóa thủ tục

Hai điều khoản này đã được Đức Phanxicô sửa đổi hai lần thông qua các sắc lệnh Motu proprio được ban hành năm 2022 và năm 2023, với mục đích nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, sắc lệnh này tiếp tục gây vấn đề khi người bị bãi nhiệm cũng là bề trên. Trong trường hợp này, Tòa Thánh phải tự ký sắc lệnh bãi nhiệm và sau đó xác nhận, làm cho thủ tục thành rườm rà. Dưới thời Đức Phanxicô, một giải pháp đã được xem xét và Đức Lêô kế nhiệm ban hành ngày 28 tháng 5.

Theo đường lối của Đức Phanxicô

Với sắc lệnh này, Đức Lêô XIV cho phép Bộ Các Dòng tu ủy quyền cho giám mục của giáo phận nơi tu viện tọa lạc để ngài có thể tự mình ký sắc lệnh bãi nhiệm. Biện pháp phân quyền có hiệu lực từ hôm nay với việc công bố trên báo chính thức L’Osservatore Romano của Vatican.

Đức Lêô nhấn mạnh sự tiếp nối trong cách tiếp cận của ngài với Đức Phanxicô trong cuộc chiến chống lại lạm dụng quyền lực, cả về tinh thần lẫn tài chính, trong một số cộng đồng nhất định. Sự làm rõ này trái ngược với các sắc lệnh khác do Đức Phanxicô ban hành – đặc biệt là những sắc lệnh liên quan đến các vấn đề hành chính – trong đó Đức Lêô đã đảo ngược các quyết định của Giáo hoàng tiền nhiệm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các giám mục có quyền bãi nhiệm bề trên các tu viện

Đức Giáo hoàng chống robot

Các câu nói nổi bật trong năm đầu tiên của Đức Lêô