600 chủng sinh Pháp tụ tập tại Paris: “Bạn không thể làm linh mục một mình”

48

600 chủng sinh Pháp tụ tập tại Paris: “Bạn không thể làm linh mục một mình”

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, tất cả các chủng sinh Pháp về Paris  để hành hương toàn quốc. Chương trình: cầu nguyện, chia sẻ và truyền giáo. Một sáng kiến nhằm củng cố tình huynh đệ giữa những người tận hiến phục vụ Giáo hội..

600 chủng sinh Pháp trước Nhà thờ Đức Bà Paris

vaticannews.va, 2023-12-02

600 chủng sinh và khoảng một trăm nhà huấn luyện gặp nhau tại Paris từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 trong chuyến hành hương quốc gia cuối tuần. Lần cuối cuộc họp như thế này là tại Lộ Đức năm 2014. Giám mục Jean-Marc Micas, Chủ tịch Hội đồng thừa tác viên được phong chức và giáo dân truyền giáo của Giáo hội giải thích với Vatican News, đây là thời điểm quan trọng để các chủng sinh dành chút thì giờ cho bản thân, vì họ thường là người đồng hành trong các cuộc hành hương đa dạng khác nhau. Cuối tuần này, cuộc hành hương dành riêng cho họ.” Một trong những điểm nổi bật là buổi cầu nguyện cho nước Pháp trên quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà Paris sáng thứ bảy 2 tháng 12. Buổi chiều, các chủng sinh đi các giáo xứ để gặp người dân Paris.

Không thể thiếu tình huynh đệ linh mục

Chủng sinh Baudoin Massias giáo phận Nevers, đang học năm thứ ba thần học tại chủng viện Saint-Cyprien ở Toulouse, dự kinh nghiệm đẹp đẽ của tình huynh đệ. Với anh đây là dịp gặp những người giống anh, chọn hiến mình cho Chúa Kitô: “Tình bạn giữa chủng sinh chúng ta hôm nay sẽ là tình bạn linh mục trong tương lai. Nó rất cần thiết vì chúng ta không thể là linh mục một mình. Chúng ta cần những liên kết với giáo dân nhưng cũng cần những liên kết đặc biệt với các linh mục”.

Giám mục Micas hy vọng cuộc hành hương này sẽ là giây phút của “tình huynh đệ giữa các chủng sinh rất khác nhau, được gắn kết với nhau qua tình yêu Chúa Kitô và ước muốn phục vụ Giáo hội”. Vì Giáo hội Pháp rất đa dạng nên chân dung của 600 chủng sinh này cũng rất đa dạng. Linh mục Thomas Poussier, giám đốc chủng viện Saint-Luc của giáo phận Aix và Arles cho biết: “Một số lớn lên trong gia đình công giáo, một số khác tìm lại đức tin khi trưởng thành. Trong chủng viện của tôi, có nửa này nửa kia. Một sinh viên Bách khoa, một người không học, một người nữa làm trong tiệm bách hóa… Chúng tôi không có hồ sơ điển hình.”

Hành hương, một phần không thể thiếu trong quá trình đào tạo

Khoảng một trăm huấn luyện viên tham gia cuộc hành hương này. Các linh mục cũng như giáo dân, như bà Béatrice Lugagne-Delpon, giáo sư triết học. Bà giải thích việc đào tạo các linh mục tương lai dựa trên bốn trụ cột chính của sự phát triển: con người, trí tuệ, tâm linh và tông đồ. Bà nhấn mạnh sự quan trọng của các chuyên gia như các nhà tâm lý học, để các ứng viên linh mục được đào tạo tốt nhất có thể.

Để đối diện với nhiều khó khăn họ sẽ gặp phải trong cuộc sống tương lai, được Đức Phanxicô liệt kê trong thông điệp ngài gởi các chủng sinh ngày thứ sáu 1 tháng 12: “Các chủng sinh phải áp dụng phong cách mục vụ gần gũi, cảm thông, khiêm tốn, quảng đại, kiên nhẫn, dịu dàng, ơn tận hiến cho người khác, đơn sơ và khó nghèo.” Theo ngài, đây là cách khả thi duy nhất để tiến hành công cuộc tân phúc âm hóa, để mọi người đều có cuộc gặp cá nhân với Chúa Kitô. Tóm lại, một linh mục biết “mùi chiên của mình” và là người bước đi với đàn chiên, theo nhịp đi của đàn chiên (Lễ Dầu ngày 28 tháng 3-2013).

Đức Phanxicô bảo vệ bậc sống độc thân của linh mục trong thông điệp gởi các chủng sinh Pháp

Giám mục Jean-Marc Micas nhắc lại: “Chiều hướng nhân bản của việc đào tạo các chủng sinh được liên tục củng cố trong hơn hai mươi năm qua”. Bà Béatrice Lugagne-Delpon giải thích: “Đây là những người trẻ có sức mạnh yêu thương, khao khát tình yêu, nhưng không được biến thành tình yêu quyền lực. Các chủng sinh phải noi gương Thánh Charles de Foucauld, người anh em hoàn vũ, lễ kính nhớ ngài được cử hành ngày 1 tháng 12. ngày đầu tiên của cuộc hành hương này.

Cuộc hành hương sẽ kết thúc ngày chúa nhật 3 tháng 12 với thánh lễ kết thúc do hồng y Aveline cử hành, trước sự hiện diện của 600 chủng sinh, những người sẽ thành lập hàng giáo sĩ tương lai của nước Pháp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch