Thượng Hội đồng: 364 thành viên được chọn như thế nào?
Từ thứ tư 4 tháng 10, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ tham gia vào Phiên họp toàn thể của Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Danh sách này tiết lộ sự đa dạng của hồ sơ từ khắp nơi trên thế giới.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-10-03
Hồng y Gerhard Müller sẽ có mặt tại Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội, dù các quan điểm trực diện của ngài chống Đức Phanxicô đã gây ra nhiều phản ứng ở Rôma. VINCENZO PINTO/AFP
Khi bước vào Hội trường Phaolô VI ngày thứ tư 4 tháng 10, họ biết mọi con mắt sẽ đổ dồn vào họ. 364 người tham gia thượng hội đồng về tương lai Giáo hội, trong đó có thêm Đức Phanxicô đang chuẩn bị cho ba tuần làm việc hứa hẹn mang tính quyết định đối với tương lai của ciáo hội công giáo. Được Vatican công bố lần đầu tiên vào tháng 7, sau đó được bổ túc vào mùa hè, danh sách các “nghị phụ nghị mẫu” của Thượng hội đồng, những người đã rời Rôma ba ngày để tĩnh tâm trước khi bắt đầu công việc, tiết lộ nhiều chân dung khác nhau.
Thượng hội đồng bắt đầu ngày thứ tư 4 tháng 10 và kết thúc ngày chúa nhật 29 tháng 10-2023.
Ở Rôma, hướng tới một Thượng hội đồng kín?
Trước hết là các giám mục, những người sẽ chiếm đa số trong hội đồng với hơn 70% thành viên, cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân được mời, đã được lựa chọn rất khác nhau tùy theo quốc gia. Một số đông được các hội đồng giám mục cử đến Rôma, theo một quy tắc đơn giản: tỷ lệ một giám mục cho 25 giám mục. Do đó, một hội đồng giám mục có 100 thành viên sẽ cử bốn đại diện đến Rôma.
Một số giám mục đã chọn gởi chủ tịch của họ đến Vatican, như Hoa Kỳ, Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức hoặc Ba Lan. Đến từ hai quốc gia châu Âu này, giám mục Stanislaw Gadecki và giám mục Georg Bätzing có thể lên tiếng theo những hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Người đầu tiên chưa bao giờ che giấu những lời chỉ trích của mình với Thượng hội đồng, mà ngài nghĩ rằng sẽ làm lung lay học thuyết, người thứ hai, ngược lại, sẽ thúc đẩy các yêu cầu được đưa ra trong con đường đồng nghị ở Đức, như việc truyền chức cho các ông đã lập gia đình hoặc chúc phúc cho các cặp đồng tính.
Hai giám mục khác cũng sẽ là tâm điểm chú ý, đó là hai giám mục của Trung quốc lục địa, lần đầu tiên họ đi dự Thượng hội đồng.
Các nhân vật khác, do Đức Phanxicô trực tiếp chỉ định, cũng có thể đánh dấu trong Thượng hội đồng, như sự hiện diện của tu sĩ Dòng Tên James Martin, người kêu gọi đón nhận người đồng tính nhiều hơn vào Giáo hội, đã tạo những phản đối.
Những chân dung ôn hòa để có thể đối thoại
Tuy nhiên, Đức Phanxicô cũng yêu cầu những nhân vật bảo thủ hơn tham gia vào công việc, như cựu bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin, hồng y Gerhard Müller, người có quan điểm trực diện chống lại Đức Phanxicô, trong những tháng gần đây, ngài đã tạo dấu ấn tại Rôma. Cũng được đề cử, hồng y Luis Ladaria, người kế nhiệm hồng y Gerhard Müller cho biết, ngài không muốn tham gia vào công việc vì muốn “nghỉ ngơi một chút”.
Ở Rôma, những người biết rõ Đức Phanxicô không che giấu sự thật, ngài trông cậy vào những nhân vật ôn hòa để “xây cầu nối” giữa các quan điểm cực đoan có thể xảy ra, không phải để tìm kiếm một thỏa hiệp, nhưng để tạo điều kiện cho đối thoại. Đây là trường hợp của hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille, người ở Vatican cho là một trong những người “có khả năng đưa những người khác nhau vào đối thoại”.
Lần đầu tiên, 45 giáo dân cũng sẽ tham gia vào công việc của Thượng Hội đồng, cùng với 54 phụ nữ, tu sĩ và giáo dân. Trong số này có nữ tu Nathalie Becquart, phó tổng thư ký Thượng hội đồng. Ngoài ra còn có các nhà thần học từ khắp nơi trên thế giới, như bà Josée Ngalula người Congo, bà Catherine Clifford người Canada, nữ tu Patricia Murray, thư ký điều hành của Liên minh Quốc tế các Bề trên Tổng quyền đầy quyền lực.
364 thành viên của Thượng Hội đồng sẽ được các chuyên gia và “người hỗ trợ” tháp tùng, họ là những người có trách nhiệm điều hành công việc của 35 nhóm, các nhóm được chia theo ngôn ngữ. Tổng cộng sẽ có 468 người ở trong Hội trường Phaolô VI, gồm 19 tu sĩ Dòng Tên, những người có linh đạo thấm nhuần mạnh mẽ diễn trình thượng hội đồng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Linh mục Theobald: một Thượng hội đồng lắng nghe, dễ gây ngạc nhiên
Kết thúc ba ngày tĩnh tâm cho các thành viên Thượng hội đồng, linh mục Radcliffe hy vọng một Giáo hội hồi sinh
Hội trường Phaolô VI chuẩn bị cho Thượng hội đồng sẽ khai mạc ngày thứ tư 4 tháng 10-2023.