Thượng Hội đồng? “Phải thành công, nếu không sẽ là thảm họa”
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Đặc phái viên thường trực của La Croix tại Rôma, 2023-09-09
Ở Rôma, viễn cảnh về thượng hội đồng sắp tới làm xáo động tâm tâm trí. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.
“Các sơ thế nào rồi thưa mẹ?”
– Kính Đức Thánh Cha, chúng tôi sợ thượng hội đồng.
– Nhưng chuyện gì vậy? Mẹ muốn gởi một nữ tu đến thượng hội đồng?
– Không, chúng tôi sợ ngài thay đổi học thuyết của chúng tôi.”
Cuộc đối thoại kinh ngạc này được chính Đức Phanxicô kể trên chuyến bay đưa ngài từ Oulan-Bator, Mông Cổ về Rôma ngày thứ hai 4 tháng 9. Mẫu đối thoại này xảy ra cách đây vài tháng giữa ngài và mẹ bề trên của một Dòng Cát Minh. Nữ tu đã tóm tắt vài lời nỗi sợ đôi khi lởn vởn ở Rôma và ở các nơi khác, khi còn chưa đầy một tháng Phiên họp khoáng đại thượng hội đồng sẽ khai mạc ngày 4 tháng 10.
Mối quan tâm càng lớn hơn khi một số người ở Rôma gặp khó khăn khi nắm bắt các đường nét của suy tư lớn lao này về tương lai của Giáo hội công giáo, được trình bày trong nhiều tuần với những người khởi xướng, kể cả chính Đức Phanxicô, như một tiến trình thiêng liêng trong đó “Chúa Thánh Thần sẽ là nhân vật chính”. Đồng thời loại bỏ bất kỳ cách đọc nào mang tính chính trị về quá trình này.
Một nguồn tin ở Rôma có thiện cảm với Đức Phanxicô nhận xét: “Nó phải thành công, nếu không thì đó sẽ là thảm họa”, họ không che giấu nỗi lo của họ. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xác định được “sự thành công” của một thượng hội đồng, mà sau một năm sẽ được tiếp nối bởi một phiên họp mới? Chính xác người quan sát của chúng tôi nhận xét: “Tiêu chuẩn thành công, đó là sẽ xác định những gì chúng tôi sẽ làm trong phiên thứ hai sang năm.” Giống như nhiều người, người quan sát này nhìn dưới một góc độ chính trị. “Trong chiến tranh, đòn tấn công đầu tiên được đưa ra để thử thách kẻ thù. Vào tháng 10, chúng ta sẽ xem ai mạnh, ai không. Rồi chiến tranh sẽ thắng sau đó, trong trận chiến thứ hai.”
Ông tiếp tục: “Nếu chúng ta muốn chứng minh năng lực nội bộ của Giáo hội công giáo trong việc thảo luận các chủ đề mà các giáo dân đôi khi không đồng ý, thì điều đó sẽ hiệu quả. Nhưng điều này không thể đủ để đảm bảo sự thành công của thượng hội đồng”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bà Helena Jeppesen hiểu việc áp đặt “bí mật trong thượng hội đồng”
Đức Phanxicô xin các nhà báo nói với Thượng Hội đồng nên vượt ra ngoài logic của các khẩu hiệu