Đức Phanxicô an ủi và khuyến khích các tín hữu kitô ở Trung Quốc

71
Đức Phanxicô an ủi và khuyến khích các tín hữu kitô ở Trung Quốc
cath.ch, I.Media, 2023-05-24
Đức Phanxicô gặp nhóm các tuyên úy công giáo Trung Quốc tại Ý trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần 24 tháng 5 tại Quảng trường Thánh Phêrô | © Tin tức Vatican
Cuối buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 24 tháng 5, Đức Phanxicô lên tiếng: “Tôi xin anh chị em dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, để Tin Mừng của Chúa Kitô đóng đinh và phục sinh được loan báo cách trọn vẹn, đẹp đẽ và tự do, sinh hoa trái vì lợi ích cho Giáo hội công giáo và toàn thể xã hội Trung Quốc.”
Hôm nay là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội công giáo tại Trung Quốc được Đức Bênêđictô XVI thiết lập năm 2007. Hàng năm, ngày 24 tháng 5 là ngày kính Đức Trinh Nữ Maria Cầu bàu tại Đền thánh Xà Sơn, Thượng Hải. Dịp này Đức Phanxicô đã có lời tuyên bố công khai hiếm hoi của ngài về tình trạng người công giáo ở Trung Quốc. Vào cuối buổi tiếp kiến, ngài nói bằng tiếng Ý: “Trong bối cảnh này, tôi muốn nói lên sự gần gũi của tôi với anh chị em ở Trung quốc, chia sẻ niềm vui và hy vọng của họ. Một ý chỉ đặc biệt tôi xin gởi đến tất cả các mục tử và tín hữu đau khổ để trong sự hiệp thông và tình liên đới của Giáo hội hoàn vũ, họ có thể cảm nhận được sự an ủi và khích lệ.”
Lời kêu gọi này diễn ra trong bối cảnh có sự bế tắc trong quan hệ giữa Tòa thánh và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gần 5 năm sau khi ký Thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục.
“Quốc gia quyết định cho sứ mệnh ở Châu Á”
Nhiều sự cố đã tác động trên tin tức thời sự trong những tháng gần đây. Ngày 26 tháng 11 năm 2022, một giám mục Trung Quốc được bổ nhiệm ở giáo phận Giang Tây – một tỉnh bang không được Rôma công nhận – mà không thông báo cho Vatican. Trong một thông cáo báo chí, Tòa thánh bày tỏ sự việc đáng tiếc này và mong rằng sự việc như vậy sẽ không xảy ra nữa. Nhưng ngày 4 tháng 4 năm 2023, Hiệp hội Công giáo Trung Quốc Yêu nước đã thông báo việc thuyên chuyển giám mục Shen Bin, giáo phận Hải Môn làm người đứng đầu giáo phận Thượng Hải, mà không có sự đồng ý của giáo hoàng.
Một dấu hiệu cho thấy các mối liên hệ vẫn được duy trì, chuyến viếng thăm thủ đô Trung Quốc vài ngày sau đó của một phái đoàn do giám mục Hồng Kông Stephen Chow dẫn đầu, đã mở ra “nhịp  cầu ở cấp giáo phận giữa Bắc Kinh và Hồng Kông.” Giám mục giải thích trong một phỏng vấn với báo Văn minh Công giáo, báo của các tu sĩ Dòng Tên Ý được cho là kênh bán chính thức cho hoạt động ngoại giao của giáo hoàng: “Sự hợp tác mà chúng ta đã nhất trí, được cả hai bên hết sức mong muốn, cho chúng ta hy vọng và quyết tâm cùng làm việc với nhau.”
Gần đây trong bài giáo lý ngày 17 tháng 5 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Phanxicô đã nói đến Thánh Phanxicô Xaviê, nhà truyền giáo của Châu Á, “Người mơ mộng vĩ đại” đã hiểu quốc gia quyết định cho sứ mệnh ở châu Á là Trung Quốc. Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Cũng như ngày nay, Trung Quốc là một cực văn hóa, một ngưỡng cửa vĩ đại, một câu chuyện rất đẹp”. Nhưng ngài nhận ra khó khăn của ngài cũng như của Thánh Phanxicô Xaviê, người đã thất bại, đã chết ở cửa ngõ Trung Quốc, “trên hòn đảo nhỏ Trường Xuyên, gần Quảng Đông chờ đợi trong vô vọng để được vào đất liền”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Phanxicô nói về Thánh Phanxicô Xaviê và việc truyền giáo tại Trung Quốc