Đức Phanxicô “ấn tượng về đức tin và sức bền va kiên cường” của người châu Phi

46

Đức Phanxicô “ấn tượng về đức tin và sức bền va kiên cường” của người châu Phi

Năm 2015, giáo dân châu Phi chào đón Đức Phanxicô | Thư viện ảnh CAFOD / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0

cath.ch, I.Media, 2022-07-19

Trong một thông điệp được gởi đi ngày thứ ba 19 tháng 7, nhân dịp đại hội toàn châu Phi lần thứ hai về “thần học, xã hội. và đời sống mục vụ” tổ chức ở thủ đô Nairobi, Kenya, Đức Phanxicô xin các thần học gia Phi châu ủng hộ “cuộc đấu tranh cho cuộc sống, hòa bình và hy vọng” của các dân tộc trên lục địa này.

Các nhà thần học giáo dân và tôn giáo, tập trung tại Đại học Công giáo Đông Phi cho đến ngày 22 tháng 7, Đức Phanxicô khuyến khích họ tiếp tục cố gắng “thực hiện các giấc mơ châu Phi”. Ngài mời họ “cùng nhau” làm việc như câu ngạn ngữ châu Phi nói: “Núi không bao giờ gặp nhau, nhưng con người thì có”.

 “Châu Phi là chất thơ”

Ngài nói: “Trong những lần đi thăm châu Phi, tôi luôn ấn tượng về đức tin và sức bền va kiên cường của người dân ở đây.” Châu Phi luôn làm chúng ta ngạc nhiên, ngài nói trong cuộc họp báo khi trở về từ Cộng hòa Trung Phi vào 30 tháng 11 năm 2015. Ngài thúc giục: “Hãy thể hiện những điều tốt nhất của bạn trong những suy nghĩ này để kết quả là điều ngạc nhiên, vì thế sức sáng tạo của châu Phi được nảy sinh làm cho tất cả chúng ta đều kinh ngạc. Vì Châu Phi là thơ”.

Đức Phanxicô đã phải hoãn chuyến đi Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan vào đầu tháng 7 vì bị đau đầu gối. Ngài xin các nhà thần học trên lục địa phát triển “thần học về trí tuệ” do sự “biến đổi của toàn thế giới”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch