Chúng con không biết việc làm của chúng con sẽ giúp giáo hoàng

117

Chúng con không biết việc làm của chúng con sẽ giúp giáo hoàng

 

Các em hướng đạo Foligno trong đội hướng đạo Ý “Foligno I”, San Feliciano ở Umbria

fr.zenit.org, Anne Kurian-Montabone, 2021-04-01

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngày Thứ Năm Tuần Thánh 1 tháng 4, các em trong đội hướng đạo Ý “Foligno I”, San Feliciano ở Umbria cho biết: “Chúng con không biết việc làm của chúng con sẽ giúp giáo hoàng.”

145 trẻ em và thanh niên từ 8 đến 20 tuổi sẽ đọc các bài suy niệm Chặng đàng Thánh giá có chủ đề “Với trái tim và đôi mắt của các em bé” sẽ được Đức Phanxicô chủ trì lúc 9 giờ tối tại Quảng trường Thánh Phêrô. Khoảng 15 hướng đạo sinh các cấp bậc từ sói con đến tráng sinh sẽ có mặt ở Rôma, những người khác sẽ theo dõi ở Nhà thờ Thánh Phaolô Tông đồ.

Anh Alessandro Bitocchi, 35 tuổi, trưởng hướng đạo và là doanh nhân cho biết, năm nay Đức Phanxicô đã nghĩ đến các trẻ em và thanh thiếu niên, vì tinh thần đơn sơ của các em, các em đã sống, đã vượt lên để đối diện với những vấn đề và những trạng huống đôi khi rất phức tạp, và các em đã nói lên một cách đơn sơ và phổ quát, dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Anh nói thêm, những bài suy niệm này là “hành trình mật thiết của các em, trong kinh nghiệm sống và khó khăn của các em, đây không phải trải nghiệm của một em nhưng của nhiều em.”

Anh trưởng tráng Bitocchi cho biết, công việc chủ yếu được làm qua Zoom, nói lên sự “cô đơn rất nặng của những người trẻ ngày nay, một nỗi cô đơn gần như không thể chịu đựng nổi, với chính mình trước màn hình.” Cô Alice Bartolini, 29 tuổi, một trưởng tráng khác, cô là nhà nghiên cứu về kinh tế môi trường và phát triển, cô cho biết, “cần phải có sáng tạo.” Nhóm đã tổ chức các hoạt động trực tuyến, đặc biệt là về chủ đề môi trường.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chặng đàng Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của các thanh thiếu niên

Suy niệm và hình vẽ của các em cho Chặng đàng Thánh giá năm nay