Những gì Đức Phanxicô nói với các nhà môi sinh Pháp

64

Những gì Đức Phanxicô nói với các nhà môi sinh Pháp

croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2020-09-03

Đức Phanxicô tiếp nhóm người Pháp quan tâm đến môi sinh ngày 3 tháng 9 năm 2020, tại Vatican. Vaticanmedia-Foto / Cpp / Ciric

Mười sáu người Pháp tham gia trong lĩnh vực sinh thái từ các môi trường khác nhau như nữ diễn viên Juliette Binoche hay chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Tổng Giám mục Éric de Moulins-Beaufort đã gặp Đức Phanxicô ngày thứ năm, 3 tháng Chín.

Sau 20 giờ đi xe lửa và xe buýt từ Pháp đến thành phố Vĩnh cửu Rôma. Tất cả mười sáu người đã băng qua Quảng trường Thánh Phêrô dưới ánh mặt trời chói chang. Trong tay của hai người trong nhóm là hai cây xanh nhỏ. Nữ diễn viên Juliette Binoche và Linh mục Dòng Tên Gaël  Giraud ở trong số những người được Đức Phanxicô tiếp ngày 3 tháng 9. Nhóm gồm những người tin hay không tin, nhưng tất cả đều lo âu cho môi trường và được Đức Tổng Giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp dẫn đầu: một giờ với Đức Phanxicô về “sinh thái học, năm năm sau khi Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato si’ phát hành.”

Vào cuối cuộc trao đổi, các người tham dự đánh giá cuộc gặp sâu sắc, thậm chí ông Pablo Servigne, người sống xa Giáo hội cho biết, “rất cảm động trước thông điệp của Đức Phanxicô”, ông là nhà nghiên cứu và một trong các nhà lý thuyết của khái niệm về sự sụp đổ. Ông nhấn mạnh: “Tôi đã rất tức giận với thể chế công giáo cho đến khi Thông điệp Chúc tụng Chúa ra đời. Đức Phanxicô thật sự đã nhận ra chúng ta đang ở bên bờ vực, đây là vấn đề sống chết.”

Luật sư Valérie Cabanes cũng vậy, bà xin Đức Phanxicô tạo áp lực trên các nguyên thủ quốc gia để họ làm cho mọi người biết về tội ác diệt môi sinh. Hay nữ diễn viên Juliette Binoche, biểu tượng của điện ảnh Pháp, bà xem Thông điệp Chúc tụng Chúa là “một mặc khải” cho bà. Chính bà cũng ngạc nhiên, rõ ràng bà bị đánh động vì sức mạnh của trao đổi: “Gặp Đức Giáo hoàng là chuyện thật kỳ lạ. Chúng tôi tưởng tượng nhiều chuyện, nhưng khi gặp ngài thì chúng tôi thấy ngài là người cố gắng làm những gì ngài có thể. “ 

“Một phần của tiến trình chuyển đổi sinh thái, là không được để mất thì giờ”

Vào trưa thứ năm, Vatican đã công bố bài nói chuyện mà Đức Phanxicô sẽ đọc trước nhóm người Pháp. Nhưng dù bài nói chuyện đã được phân phối cho khách, nhưng ngài muốn trao đổi tự do với họ. Ngài nói: “Một phần của tiến trình chuyển đổi sinh thái, là không được để mất thì giờ. Quý vị đã có bài nói chuyện nhưng bây giờ tôi muốn trao đổi tự do với quý vị.”

Trước nhóm người Pháp, Đức Phanxicô nhắc đến thời gian “trở lại với môi sinh” của ngài là vào những năm 2010, trong cuộc gặp với người bản địa vùng Amazon. Ngài ca ngợi minh triết của các dân tộc bản địa, họ có một sự khôn ngoan đặc biệt. Đặc biệt ngài nhấn mạnh đến liên minh mà theo ngài là cần thiết giữa “cái đầu biết suy nghĩ, đôi tay hành động và trái tim biết cảm nhận.”

Một tiến trình đối thoại

Trong văn bản đưa cho các người tham dự, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chuyển đổi sinh thái, “phương thức duy nhất để đáp ứng với các thách thức lớn mà tất cả chúng ta phải đối diện”, đặc biệt là hành tinh “đã xuống cấp đáng lo ngại”. Trên thực tế, chuyến thăm được phổ biến rộng rãi này là một phần trong một loạt các cuộc gặp của Đức Phanxicô về môi trường kể từ khi Thông điệp Chúc tụng Chúa được công bố. Thông điệp rõ ràng đã thúc đẩy cho việc đối thoại tích cực.

Bản văn mở đầu: “Trong thông điệp này, tôi đặc biệt đề nghị tham gia vào cuộc đối thoại với mọi người về ngôi nhà chung của chúng ta.” Ông  Tebaldo Vinciguerra, một trong các chuyên gia của Bộ Phát triển Toàn diện cho biết: “Xây dựng cầu nối giữa các thế giới khác nhau rõ ràng là một trong các mục tiêu của thông điệp kêu gọi sự hiệp nhất của toàn gia đình nhân loại. Bộ của chúng tôi và cũng chính Đức Giáo hoàng đã thường xuyên tiếp các nhóm chuyên gia giáo dân và các nhà nghiên cứu chuyên ngành, chẳng hạn các vấn đề pháp lý, vấn đề môi trường hoặc nông nghiệp. Đối thoại với tất cả mọi người, kể cả các nhân vật không phải là công giáo là chuyện thường xuyên. Đáng kể trong trường hợp khi có có sự lo âu chung của gia đình nhân loại trong ngôi nhà chung của chúng ta, khi chúng ta quyết tâm dành thì giờ để gặp gỡ, tìm hiểu nhau và cùng cộng tác.”

“Các liên minh bất khả biến”

Có nhiều chuyên gia thường xuyên được Đức Phanxicô tiếp, nhưng cũng có những người trong các bộ khác nhau của Vatican. Ví dụ trường hợp của bà Naomi Klein, người Canada, bà chủ trương sự xen kẽ trong chủ nghĩa toàn cầu, bà đã gặp Đức Phanxicô từ năm 2015. Vào thời điểm đó bà công nhận: “Các liên minh có thể bất khả biến và khó kết nối như giữa tôi và Vatican chẳng hạn.”

Đâu là các bước tiếp theo của “liên minh bất khả biến” ngày nay của nhóm Pháp? Có vẻ như chưa có gì cố định ở giai đoạn này, nhưng linh mục Dòng Tên Gaël Giraud đã đề nghị tất cả sẽ sớm gặp nhau để tham dự một cuộc hội thảo (linh mục đề xuất một kỳ tĩnh tâm nhỏ) và có thể đưa đến việc thảo một bản văn chung.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô tiếp một nhóm nhân vật tên tuổi Pháp dấn thân vì sinh thái

Các nhân vật tên tuổi Pháp đi gặp Đức Phanxicô về Thông điệp Chúc tụng Chúa

Nữ diễn viên Juliette Binoche tặng Đức Phanxicô hai cây ngải (Artimisia) được người Phi châu dùng để chữa sốt rét.