Xuất bản các bài phát biểu của Đức Phanxicô trong cuộc khủng hoảng sức khỏe

118
Xuất bản các bài phát biểu của Đức Phanxicô trong cuộc khủng hoảng sức khỏe
cath.ch, 2020-05-13
Đức Phanxicô là tác giả tuyển tập các bài phát biểu trong thời gian khủng hoảng sức khỏe do Covid-19. Tuyển tập được phát hành ngày 13 tháng 5-2020 có tên Cuộc sống sau đại dịch gồm các bài phát biểu của Đức Phanxicô về đại dịch từ ngày 27 tháng 3 đến 22 tháng 4-2020.
Theo hồng y Michael Czerny, thứ trưởng Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, người ký lời nói đầu tập sách do nhà xuất bản Vatican ấn hành thì các bản văn này đòi hỏi mọi người “thể hiện lòng can đảm của mình trong sáng tạo, bằng cách thử nghiệm các giải pháp mới và đi theo các con đường mới.”
Thế giới sau đại dịch: “tái xây dựng một thế giới tốt hơn”
Hiện nay tập sách chỉ có ấn bản tiếng Ý, theo hồng y Czerny tập sách này được đọc như “một sự phát triển duy nhất và có hai mục đích: đứng trước cuộc khủng hoảng sức khỏe, các bài của Đức Phanxicô đề nghị một hướng đi, các chìa khóa và hướng dẫn để tái xây dựng một thế giới tốt hơn, gieo hy vọng vào các tâm hồn bị đau khổ vì thử thách.”
Theo hồng y Czerny, các bài viết đến với người đọc “một cách nồng ấm và toàn diện, thách thức mọi người dám làm điều tốt và làm tốt hơn.”
Tập sách miễn phí ở dạng kỹ thuật số trên internet (https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/la-vita-dopo-la-pandemia/pdf/ITA_12_05.-definitivo_La-vita-dopo-la-pandemia.pdf) và gồm 8 bài phát biểu:
27 – 3: “Xin Chúa thức dậy!” : tiếng kêu của Đức Phanxicô từ Quảng trường Thánh Phêrô
30 – 3: Coronavirus : Theo Đức Phanxicô, ưu tiên cho kinh tế tương đương với “sự diệt chủng vì virus”
12 – 4: Chúa Kitô mang đến cho nhân loại “sự lây lan hy vọng”, Đức Phanxicô tuyên bố trước khi ban phép lành Urbi et Orbi
12 – 4: Đức Phanxicô đề nghị việc thành lập một mức lương phổ quát
17 – 4: Đức Phanxicô đưa ra kế hoạch “sống lại” sau đại dịch
19 – 4: Lễ Lòng thương xót Chúa: Đức Phanxicô kêu gọi thử thách của đại dịch là “dịp để chuẩn bị tul cho tất cả”
21 – 4: Đức Phanxicô viết thư cho các người bán báo ngoài đường
22 – 4: Đức Phanxicô tuyên bố: Chúng ta đã phạm tội chống trái đất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm:
Đức Phanxicô mời thế giới cùng cầu nguyện với ngài hôm nay, 27 tháng 3
Đức Phanxicô cầu nguyện để xin chấm dứt nạn dịch
Đức Phanxicô: “Sự phục hồi từ coronavirus phải công bằng và đúng lý”
Đức Phanxicô, “kế hoạch để vực dậy” sau  coronavirus
Lời cảnh báo của Đức Phanxicô: “Diệt chủng do vi-rút”
Urbi et Orbi, cho thành phố Rôma và cho thế giới: Một “nghệ thuật tuyệt vời”