Chi tiết chương trình chuyến đi Thái Lan và Nhật Bản của Đức Phanxicô

230

Chi tiết chương trình chuyến đi Thái Lan và Nhật Bản của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô sẽ có chuyến tông du từ ngày 19 đến 26 tháng 11-2019 đến Thái Lan và Nhật Bản.

Tại Thái Lan, Đức Phanxicô đến thăm Giáo hội thiểu số công giáo trong một đất nước Phật giáo, ngài sẽ gặp Đức Tăng Thống và Quốc vương Thái.

Tại Nhật Bản, ngài sẽ đến thăm Hiroshima và Nagasaki, hai thành phố bị tàn phá trong Thế Chiến Thứ Hai. Tại Hiroshima, ngài có bài diễn văn về hòa bình và tại Nagasaki ngài sẽ đọc bài diễn văn chống vũ khí nguyên tử. Tại Tokyo ngài sẽ gặp các nạn nhân của trận sóng thần Hagibis tháng 3 năm 2011 và Đức Vua Naruhito.

Thái Lan

 Thứ ba 19-11

19pm: Đức Phanxicô rời Rôma để đi Bangkok. Dự kiến, máy bay sẽ đáp xuống phi trường quân sự Bangkok lúc 12:30 ngày 20-11 sau 11 giờ 30 phút bay. Tại đây sẽ có nghi thức chào đón chính thức.

Thứ năm 21-11

9am: Đức Phanxicô gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-chan, sau đó ngài gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

10am: Đức Phanxicô gặp Đức Tăng Thống Somdet Phra Maha Munivong tại chùa Rajabophit.

11h15: Đức Phanxicô thăm bệnh viện thánh Giuse, tại đây ngài sẽ gặp các bệnh nhân, các người khuyết tật và nhân viên săn sóc. Cơ sở này được khánh thành vào cuối thế kỷ 19 để săn sóc người nghèo, các nhà truyền giáo và người Pháp ở Thái Lan. Đây là một trong các công trình lớn của giáo hạt tông tòa Xiêm vào thời đó, Giám mục Louis Vey được sự hỗ trợ của vua Rama V.

17pm: Đức Phanxicô thăm Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn “Rama X” tại dinh Hoàng gia.

18pm: Đức Phanxicô dâng thánh lễ ở sân vận động quốc gia Bangkok. 

Thứ sáu 22-11

Đức Phanxicô dành trọn một ngày cho cộng đoàn kitô ở Thái Lan.

10h: Đức Phanxicô gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại giáo xứ thánh Phêrô.

11h: Đức Phanxicô gặp các giám mục Thái Lan và đại diện các giám mục Châu Á tại đền thánh chân phước Nicholas Boonkerd Kitbamrung. Tại đây ngài sẽ gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên.

15h20: Đức Phanxicô sẽ có bài diễn văn trước các đại diện các Giáo hội kitô và các chức trách các tôn giáo khác tại đại học Chulalongkorn. Hồi giáo là tín ngưỡng lớn thứ nhì tại Thái Lan, chiếm 4% dân số.

17pm: Đức Phanxicô dâng thánh lễ với giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời. Kết thúc 3 ngày tại Thái Lan.

Nhật Bản

 Thứ bảy 23-11

9h30: Đức Phanxicô rời Bangkok để đến Tokyo, dự kiến đến sân bay quốc tế Tokyo-Haneda lúc 17:40 sau 6 giờ 10 phút bay. Tại đây sẽ có nghi thức đón tiếp.

18h30: Đức Phanxicô gặp các giám mục Nhật Bản tại Tòa Sứ thần.

Chuá nhật 24-11

9h20: Đức Phanxicô đến thành phố Nagasaki.

10h15: Ngài đọc bài diễn văn về vũ khí hạt nhân tại Trung tâm Atomic Bomb Hypocenter Park.

10h45: Đức Phanxicô đến đồi Nishizaka để vinh danh các thánh tử đạo.

14pm: Đức Phanxicô dâng thánh lễ tại sân vân động bóng chày của Nagasaki.

16pm35: Đức Phanxicô bay đến Hiroshima.

18h40: Gặp gỡ về hòa bình. Sau đó ngài trở về Tokyo lúc 21h50. 

Thứ hai 25-11

10h: Đức Phanxicô gặp các nạn nhân của trận động đất và sóng thần của năm 2011; một tai ương bị nặng thêm do tai nạn ở trung tâm hạch nhân Fukushima.

Sau đó Đức Phanxicô sẽ có buổi hội kiến riêng với Đức Vua Naruhito.

11h45: Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ. Tiếp đó ngài sẽ ăn trưa ở Tòa sứ thần.

16pm: Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ tại sân vận động Tokyo Dome. Sau thánh lễ, ngài đến Kantei và có buổi hội kiến riêng với Thủ tướng Shinzo Abe, sau đó là với chính quyền và ngoại giao đoàn.

Thứ ba 26-11

7h45: Đức Phanxicô có thánh lễ riêng với các tu sĩ Dòng Tên tại nhà nguyện của đại học Sophia. Ngài ăn sáng và có buổi gặp ở học viện Massimo cũng trong đại học Sophia.

9h40: Đức Phanxicô thăm các linh mục bệnh và lớn tuổi ở đại học Sophia trước khi thăm chính thức đại học này. Ngài gặp các giáo sư và sinh viên của đại học Sophia và sẽ đọc bài diễn văn cuối cùng ở đây.

11h20: Nghi lễ tiễn đưa, máy bay cất cánh lúc 11:35 và sau 14 giờ bay dự trù sẽ về Rôma lúc 17h15 ngày thứ ba.