Tổng thống Alexandre van der Bellen nước Áo trở lại với Giáo hội 

348

Tổng thống Alexandre van der Bellen nước Áo trở lại với Giáo hội

Tổng thống Alexandre van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Áo | flickr UNIS Vienna/Lilia Jiménez-Ertl

cath.ch,  Maurice Page, 2019-05-17

Tổng thống nước Áo Alexander Van der Bellen tuyên bố ông quay trở về với Giáo hội tin lành thuộc giáo phái Augsbourg. Tổng thống giải thích: “Kitô giáo không những là truyền thống quan trọng cho nước Áo, nhưng theo tôi, đó là giá trị quan trọng của Tân Ước mà các chính trị gia phải theo, ít nhất trong một chừng mực nào đó”.

Ông Alexander Van der Bellen sinh tại thành phố Vienna năm 1944, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Áo từ ngày 26 tháng 1 năm  2017. Xuất thân từ một gia đình Hà Lan đã sống ở Nga, thân sinh của ông cả hai là người tị nạn Nga-Estoni và đã trốn chế độ Stalin; năm 1958 ông vào quốc tịch Áo. Ông học khoa học kinh tế ở trường Đại học Innsbruck, ông có một sự nghiệp xuất sắc ở trường đại học trước khi tham gia vào chính trường, ông ở trong Đảng Xã hội trước khi qua Đảng Xanh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch