Tuần hành Trắng ở Fribourg để nâng đỡ nạn nhân các vụ ấu dâm

239

cath.ch, Bernard Hallet, 2017-02-17

Một cuộc Tuần hành Trắng sẽ được tổ chức ở quảng trường Georges-Python, Friborg, Thụy Sĩ lúc 3 giờ chiều ngày 18 tháng 2-2017 để nâng đỡ nạn nhân các vụ ấu dâm.

“Tuần hành Trắng” là tên để nói về các cuộc tuần hành hòa bình chống các vụ như “bắt cóc, hãm hiếp hay ám sát”. Sáng kiến này nhắm để tố cáo việc không có các biện pháp chống những kẻ phạm tội ấu dâm và đòi nhà cầm quyền liên hệ phải công nhận các quyền của nạn nhân. Linh mục Joël Allaz, người hãm hiếp Daniel Pittet cho đến giờ này chỉ bị lên án ở Pháp, nhưng không bị lên án ở Thụy Sĩ.

Sự kiện này do bà Chistine Bussat khởi xướng, bà là nhà sáng lập tổ chức Tuần hành Trắng, sau khi quyển sách-chứng từ “Thưa cha, con tha thứ cho cha” của ông Daniel Pittet được phát hành. Ông kể lại ông bị một linh mục Dòng Phanxicô Cải cách hiếp nhiều lần nhưng linh mục này không bị trừng phạt.

Đức Giám mục Charles Morerod, giám mục giáo phận Lausanne, Genève và Fribourg, Đức Giám mục Jean-Marie Lovey, giáo phận Sion ủng hộ sự kiện này.

Hình: Tuần hành Trắng chống tội ác và tham nhũng ở Mêhicô ngày 30-8-2008.