Giáo hoàng với hướng đạo sinh – Hãy xây các nhịp cầu cho Giáo hội

698

Vatican Radio Eng – Junno Arocho và Vatican Insider – Giacomo Galeazzi

Sáng nay, 13-6, giáo hoàng Phanxicô đã gặp hàng ngàn thành viên của Liên hiệp Hướng dẫn và Hướng đạo sinh Công giáo Ý (AGESCI) ở quảng trường thánh Phêrô. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn các hướng đạo sinh, cũng như các trưởng và các cha tuyên úy, ngài nói rằng họ là ‘một phần quý báu của Giáo hội Ý.’

‘Các con đóng góp quan trọng cho các gia đình trong sứ mạng giáo dục trẻ em, thiếu niên và thanh niên tuổi trẻ.’

AFP4259697_ArticoloGiáo hoàng bày tỏ hi vọng các hướng đạo sinh sẽ luôn luôn cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn Kitô lớn hơn nữa.

‘Là hướng đạo sinh, các con được kêu gọi xây cầu trong một xã hội vốn thường hay dựng lên những bức tường. Các con, xin vui lòng, xây những nhịp cầu.’ Đức Phanxicô thêm rằng, ‘Các tổ chức như của các con là một gia tài của Giáo hội, được Thần Khí tạo nên để phúc âm hóa mọi môi trường và mọi miền. Bởi thế, cha chắc rằng AGESCI có thể nảy sinh một nhiệt tình phúc âm hóa tươi mới trong Giáo hội, và một năng mới cho đối thoại với xã hội.’

‘Thật vậy, các con là một tài sản của Giáo hội ở Ý. Mà xin đừng tự hào về điều này. Có lẽ những người nhỏ tuổi trong các con chưa ý thức được nhiều, nhưng cha hi vọng những người lớn tuổi hơn sẽ biết.’

Giáo hoàng nhắc lại rằng các bậc cha mẹ trao phó con cái mình cho AGESCI ‘bởi họ tin tưởng vào sự tốt lành và khôn ngoan trong phương pháp hướng đạo, dựa trên những giá trị nhân văn cao thượng, kết nối với tự nhiên, tôn giáo và đức tin vào Thiên Chúa, một phương pháp giáo dục cho con người biết tự do và trách nhiệm.’

‘Các gia đình đặt niềm tin vào các hướng đạo sinh, đừng để các bậc cha mẹ hay Giáo hội phải thất vọng. Cha hi vọng các con sẽ luôn luôn cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn Kitô to lớn.

Các con được kêu gọi tìm những cách thức để dự phần vào việc chăm sóc mục vụ của Giáo hội địa phương, thiết lập quan hệ tôn trọng và hợp tác mọi tầm mức với các giám mục, với các cha xứ và các linh mục chuyên trách khác, cũng như với các nhà giáo dục và thành viên các hiệp hội khác trong giáo xứ và địa phận. Và đừng hài lòng với sự hiện diện ‘trang trí’ trong ngày chúa nhật hay các sự kiện lớn.’

Kết thúc bài nói chuyện, giáo hoàng Phanxicô thúc giục các hướng đạo sinh tiếp tục chung tay làm việc với các nhóm nhỏ ở từng giáo xứ để đẩy mạnh một ‘nhân cách phong phú và trọn vẹn hơn.’

Đức Phanxicô có lời khen ngợi đặc biệt cho AGESCI vì việc thăng tiến ‘các bài huấn luyện dành cho các trưởng hướng đạo về cách tiếp cận Kinh thánh, dùng các phương pháp mới và lấy trọng tâm là sự đối chiếu giữa chuyện trải nghiệm giữa đời với Thông điệp Tin mừng.’

‘Cha chúc mừng các con vì những khởi xướng tuyệt vời này, và cha hi vọng đây không chỉ là những khoảnh khắc bất chợt, nhưng là một phần trong chương trình huấn luận trải rộng và liên tục, ăn sâu vào trong liên hiệp hướng đạo, để thấm nhuần Tin mừng và tạo điều kiện cho sự thay đổi đời sống.’

Đức Phanxicô khen ngợi rằng, ‘Trong tất cả các liên hiệp hướng đao, thì liên hiệp ở Ý là một trong những nhánh đầu tư nhất vào linh đạo và giáo dục trong đức tin. Nhưng, vẫn còn nhiều việc cần phải làm trước khi tất cả các trưởng nắm bắt được tầm quan trọng của điều này và làm hết sức mình vì mục tiêu đó.’

Đức Phanxicô, vẫy tay từ trên xe giáo hoàng, được phủ kín bởi khăn quàng hướng đạo sinh
Đức Phanxicô, vẫy tay từ trên xe giáo hoàng, được phủ kín bởi khăn quàng hướng đạo sinh

J.B. Thái Hòa tổng hợp và chuyển dịch