Bức tranh Bữa Tiệc Ly bị nhái lại trong lễ khai mạc Thế vận Paris 2024.
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2024-07-29
Tổng giám mục Emmanuel Gobilliard, đại diện Giáo hội công giáo Pháp tham dự Thế vận hội trả lời trang Aleteia, ngài cho biết ngài bị tổn thương nặng trước việc bức tranh này bị nhái lại, ngài kêu gọi các giám mục làm việc đền tạ.
Bức tranh nhái lại Bữa Tiệc Ly đã làm tổn thương tín hữu kitô trên thế giới. Tối thứ sáu, trong phần trình diễn khai mạc đã có những cảnh chế nhạo báng bổ kitô giáo. Các giám mục Pháp tuyên bố: “Chúng tôi nghĩ đến các tín hữu kitô trên thế giới đã bị tổn thương do sự khiêu khích quá mức của một số cảnh tượng. Chúng tôi hy vọng mọi người hiểu lễ kỷ niệm Olympic vượt xa những thành kiến về ý thức hệ của một số nghệ sĩ.”
Trước quy mô của cuộc tranh cãi ở Pháp và ở nước ngoài, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) buộc phải đưa ra lời xin lỗi: “Rõ ràng chúng tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng với bất kỳ tôn giáo nào. Ngược lại, chúng tôi muốn nói lên tinh thần khoan dung và thông cảm. Chúng tôi xin lỗi nếu người xem bị xúc phạm.”
Ông Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của buổi lễ giải thích đó là bức trang của thần Dionysian: “Tôi muốn tổ chức một lễ hội ngoại giáo lớn liên kết với các thần trên đỉnh Olympus. Tôi không bao giờ muốn công việc của tôi chế nhạo hay gièm pha bất cứ tôn giáo nào. Tôi muốn làm một buổi lễ sửa chữa, hòa giải.”
“Với chúng tôi, hòa bình là Chúa Kitô.”
Tổng giám mục Emmanuel Gobilliard kêu gọi xoa dịu, nhất là với các vận động viên, ngài lấy làm tiếc: “Chúng tôi bị tổn thương rất nặng. Tinh thần Olympic, tinh thần gắn kết mọi người lại với nhau, tinh thần hòa bình đã bị tổn thương và những gì tạo ra dù ý định của tác giả có như thế nào, thì đó là sự chia rẽ. Các vận động viên đã bị tổn thương vì hình ảnh này, nhưng họ xin tập trung vào việc thi đấu. Nhiệm vụ của tôi là đáp ứng yêu cầu và hỗ trợ tinh thần họ trong thời gian này. Chúng ta hãy tìm điều gì đó trong lãnh vực hòa bình, đó là điểm chung của người công giáo với tinh thần Olympic. Với chúng tôi, hòa bình là Chúa Kitô.”
Thánh lễ đền tạ
Giám mục Donald Hying, giáo phận Madison (Hoa Kỳ) là giám mục đầu tiên kêu gọi cử hành thánh lễ đền tạ: “Để đền tạ cho vụ báng bổ ở Paris, xin anh chị em ăn chay cầu nguyện, kính mến Bí tích Thánh Thể.” Tại Pháp, một số giám mục đã cử hành thánh lễ đền tạ ngày chúa nhật 28 tháng 7. Giám mục Touvet, giáo phận Fréjus-Toulon đã cử hành thánh lễ đền tạ tại nhà thờ Sainte-Baume, địa điểm mang tính biểu tượng cao vì đây là thánh địa dành riêng cho Thánh Maria Mađalêna, tông đồ của các tông đồ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...