Hồng y Zuppi: đặc phái viên hòa bình của Đức Phanxicô ở Kiev

Hồng y Matteo Zuppi được Đức Phanxicô giao sứ mệnh hòa bình ở Ukraine | © Francesco Pierantoni/Flickr/CC BY 2.0
cath.ch, I.Media, 2023-06-05
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo, hồng y Matteo Maria Zuppi sẽ đến Kyiv ngày 5 và 6 tháng 6 “với tư cách là phái viên của Đức Phanxicô”. Hồng y là tổng giám mục giáo phận Bologna và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý có sứ mệnh “lắng nghe sâu xa chính quyền Ukraine về những cách khả thi để có được hòa bình lâu dài và hỗ trợ các hành vi nhân đạo để góp phần giảm bớt căng thẳng”.
Ngày 20 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã giao cho hồng y nhiệm vụ “dẫn đầu một sứ mệnh, với sự đồng ý của phủ Quốc vụ khanh để góp phần làm dịu căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine”. Tòa Thánh sau đó thông báo rằng các thể thức của hoạt động ngoại giao này vẫn đang được nghiên cứu.
Là thành viên của cộng đồng Sant’Egidio, một hiệp hội công giáo có hành động dấn thân đối thoại đại kết và hoạt động vì hòa bình, khi đó hồng y chỉ mới là một linh mục bình thường, nhưng ngài đã điều hành một số hòa giải trong quá khứ. Đặc biệt năm 1992 ngài đã làm việc ở Mozambique, nước này sau đó bị chia cắt vì nội chiến. Kế đó ngài làm người hòa giải của cộng đồng Sant’Egidio ở Tanzania, Cuba, Kosovo và cả Xứ Basque năm 2017, khi các thành viên của tổ chức ly khai xứ Basque ETA quyết định cử ngài làm ‘chứng nhân đạo đức’ của họ tại thời điểm vứt bỏ vũ khí.
Cộng đồng Sant’Egidio có tầm quan trọng đáng kể dưới thời Đức Phanxicô, đôi khi cộng đồng còn được xem như công cụ ngoại giao song song với bộ Ngoại giao. Theo hãng tin Reuters, sứ mệnh được giao cho hồng y 67 tuổi người Ý nhằm mục đích để ngài gặp riêng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đặc sứ của giáo hoàng tại Ukraine
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, nếu không có đại diện nào của giáo hoàng được Matxcova tiếp, thì hồng y Zuppi không phải là đại diện đầu tiên của giáo hoàng đến Ukraine. Hồng y Konrad Krajewski, bộ trưởng bộ Bác ái và là tuyên úy của giáo hoàng đã được Đức Phanxicô cử đến Ukraine năm lần để mang thiết bị y tế và xe cứu thương đến giúp đỡ cho đất nước này.
Hồng y Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cũng đã đến Ukraine một thời gian ngắn từ biên giới Hungary vào tháng 3 năm 2022. Các hồng y khác đã đến thăm Ukraine nhưng không phải là đại diện của Đức Phanxicô là hồng y Thụy Điển Anders Arborelius, ngài đã đến Ukraine ngày 1 tháng sáu.
Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phụ trách quan hệ với các Quốc gia và là người đứng đầu ngoại giao Tòa Thánh cũng đã đến thăm Ukraine từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022, ngài đã nói vào thời điểm đó: “Chuyến thăm của tôi nhằm mục đích chứng tỏ sự gần gũi của Tòa thánh và của Đức Phanxicô với người dân Ukraine, đặc biệt trước sự xâm lược của nước Nga.”
Theo một nguồn tin của Vatican, chuyến đi của hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã được Tòa Thánh xem xét một thời gian, nhưng không thực hiện vì bị cho chuyến đi chuẩn bị cho chuyến đi của giáo hoàng. Trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, giáo hoàng đã bày tỏ mong muốn đi đến Matxcova và Kyiv, trước khi phải bỏ dự án này trước sự miễn cưỡng của cả Ukraine và Nga.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Matteo Zuppi trong sứ mệnh hòa bình: “Thương thuyết ngừng bắn ở Kyiv”






























