Hồng y Matteo Zuppi trong sứ mệnh hòa bình: “Thương thuyết ngừng bắn ở Kyiv”
ilrestodelcarlino.it, 2023-05-19
Hồng y Zuppi được Đức Phanxicô chọn làm người trung gian, nhưng các chi tiết còn được xem xét. Mục tiêu: thuyết phục Zelensky chấp nhận ngừng chiến.
Hồng y Matteo Zuppi sẽ đóng vai trò hàng đầu trong kế hoạch hòa bình do Đức Phanxicô đưa ra. Đây là một vai trò không dễ dàng khi phải thực hiện cuộc đối thoại giữa hai thực tế chiến tranh, vai trò của hồng y không dễ dàng, khi phải đến Kyiv để thuyết phục tổng thống Ukraine chấp nhận ngừng bắn mà không đụng đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.
Đồng thời, tổng giám mục Claudio Gugerotti, bộ trưởng bộ Giáo hội Đông phương sẽ đi Matxcova để giải thích với Vladimir Putin, “sứ mệnh quân sự đặc biệt” không đi đến đâu, thực tế đã làm cho các vấn đề dự định giải quyết trở nên rắc rối hơn, và bây giờ một thỏa thuận ngừng bắn là điều cần thiết (1).
Như chúng ta có thể thấy, sứ mệnh của cả hai rất khó khăn, và Vatican cho biết vẫn chưa có gì cụ thể, dù giáo hoàng đã xin hồng y Zuppi làm một trong hai người trung gian. Hồng y đã đóng vai trò này trong ít nhất hai tình huống. Lần đầu tiên là từ năm 1990, khi cùng với cộng đồng Sant’Egidio, ngài đối thoại với các bên đang chiến đấu trong cuộc nội chiến phức tạp ở Mozambique. Lần thứ hai gần đây hơn, các người tham gia ETA giao bản đồ kho vũ khí của họ cho “Cha Matteo”. Cuộc đàm phán kéo dài này kết thúc tháng 4 năm 2017 và kết quả là việc giải trừ quân bị là một quyết định đơn phương, không bị đổi với bất kỳ hình thức ân xá nào cho những tội ác mà phe ly khai xứ Basque đã gây ra trước đây.
Hoạt động được hồng y cùng với cộng đồng Sant’Egidio thực hiện để đón nhận người tị nạn Eritrea và Ethiopia chạy trốn các cuộc nội chiến ở các quốc gia của họ và đến châu Âu qua các hành lang nhân đạo.
Vì hai người đối thoại phải nhận được sự chấp thuận tích cực từ các tổng thống Nga và Ukraine, nên hồng y Zuppi có lẽ là một trong những nhân vật có thể thuận lợi nhất cho Đức Phanxicô nhờ các mối quan hệ của ngài với chính thống giáo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(1). Ngày 19-5, giám mục Gugerotti phủ nhận việc được giáo hoàng giao phó cho bất kỳ “sứ mệnh hòa bình” nào.