Đức Phanxicô sẽ đến viếng Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 2022?

179

Đức Phanxicô sẽ đến viếng Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 2022?

radionotredame.net, 2020-08-15

Tại sao lại không? Với việc Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đến Lộ Đức hôm nay, câu hỏi này được xem là chính đáng.

Đức Tổng Giám mục Antoine Hérouard, đại diện Tông tòa tại đền thánh Lộ Đức giải thích: “Cách đây một năm tôi gặp Đức Giáo hoàng và tôi đã mời, ngài không nói ‘có’, cũng không nói ‘không’. Nhưng tôi hiểu, ngài có ước mong đến đây”. Đức Giám mục Hérouard không phải là người duy nhất đưa ra lời mời. Ngày thứ ba 11 tháng 8, trong chuyến thăm của các bộ trưởng Pháp, trong đó có bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire ở thành phố Đức Mẹ Lộ Đức, các dân biểu địa phương cũng mong muốn Đức Phanxicô đến Lộ Đức. Ông thị trưởng Gérard Trémège của Tarbes viết trên trang Twitter, ông nhờ ông Bruno Le Maire chuyển lời đến tổng thống Emmanuel Macron để Tổng thống mời Đức Giáo hoàng. Ông nói: “Một chuyến thăm của Đức Phanxicô sẽ thu hút đông đảo giáo dân hành hương và có thể là động lực để phục hồi”.

Một chuyến thăm có thể vào tháng 2 năm 2022

Do đó, cánh cửa mở ra với Đức Giáo hoàng, nhưng vẫn còn xem khi nào thì có thể. Ông Thierry Lavit, thị trưởng thành phố Lộ Đức có một số thông tin bổ sung cho Đài Đức Mẹ. Một cuộc họp của ông thị trưởng với Đức Hồng y Pietro Parolin dự trù vào ngày thứ bảy 15 tháng 8 trong dịp  ngài đến Lộ Đức: “Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng và sau đó ngài sẽ gặp chúng tôi 30 phút để chúng tôi trình bày một số chuyện.” Nội dung của cuộc nói chuyện này có thể ấn định ngày chuyến đi trong các năm sắp tới. Ông nói với Đài Đức Mẹ: “Tôi có cùng ý tưởng với Đức ông  Ribadeau-Dumas (quản nhiệm Đền thánh Lộ Đức), đó là mời Đức Giáo hoàng ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ngày này là ngày đầu tiên các lần Đức Mẹ hiện ra và cũng là Ngày các Bệnh nhân được Đức Gioan-Phaolô II thành lập năm 1992. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu rất mạnh gởi đến toàn thế giới, Đức Phanxicô đến trong cuộc hành hương của “Huynh đệ” (Frat). Được ngài đến thăm khi cuộc khủng hoảng Covid đã ở đàng sau, chúng ta sẽ ăn mừng Lộ Đức bước qua bước ngoặt mới về mặt kinh tế cũng như về mặt thiêng liêng”.

Được Đức Giáo hoàng đến thăm khi cuộc khủng hoảng Covid đã ở đàng sau, chúng ta sẽ ăn mừng Lộ Đức bước qua bước ngoặt mới về mặt kinh tế cũng như về mặt thiêng liêng”. Ông Thierry Lavit, thị trưởng thành phố Lộ Đức 

Một dấu chỉ khác cho thấy Đức Phanxicô quan tâm đến Lộ Đức: sự có mặt của Đức Hồng y Pietro Parolin, cánh tay mặt của ngài trong thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời năm nay tại Lộ Đức. “Tôi nghĩ, đối với Đức Hồng y Parolin, ngài vừa có một gắn bó cá nhân với Lộ Đức, đây không phải là lần đầu tiên ngài đến đây, và đây cũng là chuyến đi có một ý nghĩa đặc biệt, dấu chỉ động viên cho đền thánh trong giai đoạn phức tạp này”.

Đức Tổng Giám mục Antoine Hérouard nói thêm: “Về phần Đức Phanxicô, ngài rất gắn bó với các thánh địa nói chung và Lộ Đức nói riêng vì ngài xem đây là các nơi truyền giáo. Đây cũng là nơi thể hiện một đức tin bình dân và chúng ta biết đối với giáo hoàng đến từ Châu Mỹ Latinh, lòng mộ đạo bình dân là điều rất quan trọng”. Ngài kết luận: “Bây giờ tất cả các điều kiện sẽ phải được đáp ứng để cuộc hành hương này có thể thực hiện được (…) chúng tôi sẽ bàn thêm một lần nữa với Đức Hồng Y Parolin”.

Dù trên nguyên tắc, chuyến thăm này có vẻ khả thi, nhưng trên thực tế vẫn còn phải xác định các điều kiện để tổ chức một cuộc hành hương như vậy. Đức Bênêđictô XVI là giáo hoàng gần nhất đến thăm thành phố Đức Mẹ năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra. Còn ngày 11 tháng 2 năm 2022 là ngày kỷ niệm 30 năm Đức Gioan-Phaolô II thiết lập Ngày các Bệnh nhân.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Hồng y Parolin: “Chúng ta phải hy vọng Đức Phanxicô có chuyến tông du Pháp”

Hình ảnh thánh lễ Đức Hồng y Pietro Parolin dâng tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ngày 15 tháng 8-2020