Thông điệp của Đức Lêô bán chạy ở các tiệm sách

4

Thông điệp của Đức Lêô bán chạy ở các tiệm sách

temoignagechretien.fr, Bernadette Sauvaget, 2026-07-16

Đức Lêô XIV và các cộng sự hỗ trợ ngài trong việc hình thành và soạn thảo thông điệp Magnifica Humanitas công bố ngày 25 tháng 5, hiện là tập sách bán chạy nhất. Tại Pháp, Thông điệp đứng đầu danh sách thể loại tiểu luận bán chạy nhất ở các tiệm sách. Thông điệp dễ tiếp cận, rõ ràng đã có độc giả của mình.

Ông Jean-François Colosimo, tổng giám đốc Nhà xuất bản Cerf nhận xét: “Với số sách bán ra, sách đã lan rộng ra ngoài giới Công giáo chính thống.” Những con số này là lý do để các nhà xuất bản Pháp, Nhà xuất bản Vatican (LEV, nhà xuất bản chính thức của Tòa Thánh), và cả Đức Lêô, ngài tham dự buổi giới thiệu chính thức thông điệp Magnifica Humanitas tại Vatican, ăn mừng. Theo ông Colosimo, thành công này không chỉ giới hạn ở Pháp mà còn lan rộng khắp châu Âu. Riêng với ấn bản chính thức tiếng Pháp – của liên danh Le Cerf, Bayard và Mame – đã bán được hơn 90.000 bản. Thêm vào đó là một số ấn bản khác, kể cả ấn bản của Salvator. Theo giám đốc văn học Marc Leboucher, ấn bản này có được thành công đáng kể, với doanh số bán ra khoảng 25.000 bản. Đây là những kết quả xuất sắc, khá hiếm với các văn bản thuộc Giáo huấn của Giáo hội Công giáo.

Sự nhiệt tình dành cho Thông điệp Magnifica Humanitas gợi nhớ đến sự nhiệt tình của Thông điệp sinh thái Laudato Si’ của Đức Phanxicô, cũng thành công vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tháng 6 năm 2015, Thông điệp của Đức Phanxicô đã nhận được sự thúc đẩy thực sự nhờ các sự kiện xảy ra chỉ vài tháng trước COP21, mà theo một số nhà quan sát, Vatican đã đóng một vai trò quan trọng. Cả hai văn bản đều cho thấy lương tâm xã hội và gốc rễ sâu sắc của Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV trong Công đồng Vatican II. Ông Jean-François Colosimo nhận xét: “Hai Thông điệp có một điểm chung: trực diện giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn nhân loại. Với Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Lêô đáp lại một nỗi lo lắng sâu sắc. Trên thực tế, thông điệp này là một trong những văn bản toàn diện và dễ tiếp cận nhất về các vấn đề đạo đức do trí tuệ nhân tạo đặt ra, một thách thức lớn, giống như vấn đề sinh thái, với tương lai của loài người.”

Ông Marc Leboucher lưu ý: “Văn bản này được mong đợi rất nhiều. Đức Lêô là nhà toán học, ngài tuyên bố ngay sau khi đắc cử, ngài sẽ ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo và những tác động xã hội sâu sắc của nó; điều này, tình cờ, đã thúc đẩy việc ngài chọn danh hiệu của ngài.”

Thành công của thông điệp Magnifica Humanitas cũng được thúc đẩy qua ảnh hưởng của Đức Lêô có được trên trường quốc tế. Đầu tháng 4, ngài bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh về việc dùng vũ lực liều lĩnh trong quan hệ quốc tế. Dù muốn hay không, ngài đã trở thành một trong những tiếng nói hàng đầu chống lại các chính sách hiếu chiến và đế quốc của chính quyền Mỹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

Thông điệp của Đức Lêô bán chạy ở các tiệm sách

“Công nghệ phải được sử dụng để bảo vệ con người”

Castel Gandolfo: “Con người không bao giờ được nhường quyền quyết định cho máy móc”

Và trong tâm trí của Georges Lemaître, tiếng Chúa phán: “Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng.”

Ai sẽ thay thế nhân vật thứ hai của Vatican?