Đức Lêô với nhân viên ngân hàng sau khi được bầu làm Giáo hoàng

9

Đức Lêô với nhân viên ngân hàng sau khi được bầu làm Giáo hoàng

lanacion.com.ar, Julie Bosman, 2026-05-05

Đức Lêô đã cố gắng cập nhật thông tin ngân hàng qua điện thoại, nhưng dù ngài đã trả lời đúng các câu hỏi bảo mật, nhân viên vẫn bắt ngài trực tiếp đến ngân hàng, ngài nói ngày không thể, cô nhân viên cúp máy.

Đức Lêô trong một buổi tiếp kiến chung tại Vatican. Gregorio Borgia – AP

Dù là Đại diện Chúa Kitô ở trần gian, Đức Lêô cũng gặp rắc rối với nhân viên ngân hàng.

Khoảng hai tháng sau ngài được bầu làm Giáo hoàng, ngài điện thoại cho ngân hàng ở quê nhà, tuần trước, linh mục Tom McCarthy bạn thân của ngài kể cho một nhóm giáo dân ở Naperville, Illinois.

Linh mụcTom McCarthy và Đức Giáo hoàng

Ngài cho biết ngài là Robert Prevost và muốn thay đổi số điện thoại và địa chỉ mới của ngài. Ngài trả lời đúng các câu hỏi bảo mật.

Nhưng sau đó, cô nhân viên cho biết, như vậy vẫn chưa đủ: ngài phải trực tiếp đến ngân hàng. Ngài trả lời: “Tôi không thể đến được. Tôi đã trả lời các câu hỏi bảo mật rồi.”

Nhân viên ngân hàng xin lỗi. Ngài thử giải thích một cách khác: “Tôi có phiền cô nếu tôi nói tôi là Giáo hoàng Lêô không?”

Cô cúp máy.

Hình ảnh / Bilal Hussein – AP

Dù lãnh đạo hơn một tỷ giáo dân Công giáo trên toàn thế giới và sống trong Dinh Tông tòa sang trọng với các tác phẩm nghệ thuật vô giá, các giáo hoàng đôi khi vẫn bị vướng vào những chuyện tầm thường, cả do vô tình lẫn do quyết định. Trong 24 giờ đầu tiên của Đức Phanxicô năm 2013, ngài đã tự trả tiền khách sạn, tự đi lấy hành lý, một hành vi khiêm nhường với giới giáo sĩ Công giáo.

Đức Lêô xuất thân từ trong một gia đình khiêm tốn ở Dolton, Illinois, vùng ngoại ô nhỏ của Chicago, trước khi ngài làm giám mục ở Peru và làm Bộ trưởng Bộ Giám mục ở Vatican trước khi được bầu làm giáo hoàng một năm trước.

Linh mục McCarthy xác nhận trong một e-mail câu chuyện xảy ra với ngân hàng là có thật. Linh mục kể cho một nhóm giáo dân nghe về tình bạn của ngài với Đức Lêô trong một buổi dạy cho các học sinh ở một nhà thờ Naperville.

Linh mục là nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng Công giáo vùng South Side, thuộc dòng Augustinô, là nhà quản lý tại trường trung học St. Rita of Cascia. Linh mục gặp Đức Lêô trong những năm 1980 tại Chicago, cả hai cùng lớn lên ở khu phố lao động vùng ngoại ô, linh mục đã đến thăm Đức Lêô tại Vatican.

Vụ việc đã được giải quyết nhờ sự can thiệp của một linh mục khác, người có quan hệ với Giám đốc ngân hàng.

Không có thông tin gì từ nhân viên dịch vụ khách hàng đã cúp máy khi nói chuyện với khách hàng nổi tiếng nhất của ngân hàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Jean-Paul Vesco: “Đức Lêô nói gì, ngài làm đó”

Đức Lêô XIV thể hiện sự tiếp nối trong gián đoạn

Người viết diễn văn cho Giáo hoàng là ai?

Đức Lêô với nhân viên ngân hàng sau khi được bầu làm Giáo hoàng