Hội đồng Giám mục Togo cấm cử hành thánh lễ tại tư gia
cath.ch, 2026-03-03
– Titre ngan
Hội đồng Giám mục Togo (CET) cấm cử hành thánh lễ tại tư gia và trong gia đình, chấm dứt một thực hành phụng vụ không phù hợp với Giáo huấn của Giáo hội.
Trong một thư mục vụ, do Giám mục Benoît Alowounou, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Togo ký và được đọc tại tất cả các giáo xứ ngày chúa nhật 1 tháng 3 năm 2026, các giám mục nêu rõ thánh lễ tại nhà riêng và trong gia đình chỉ có thể được tổ chức với một số điều kiện nhất định. Đây là những điều kiện rất cụ thể với sự cho phép chính thức của Giám mục. Các giám mục nhắc giáo dân, nhà thờ là “nơi thánh, nơi các tín hữu đến cầu nguyện để gặp Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu Kitô, trong Thánh Thể.” Vì thế đây là nơi cao cả để thờ phượng và tôn kính, nơi quy tụ cộng đồng Kitô giáo.
Theo tờ báo trực tuyến Togopost của Togo, hiện tượng cử hành thánh lễ tại nhà riêng và trong gia đình đã dần dần lan rộng trong một số cộng đồng Công giáo Togo. Các thánh lễ này được cử hành theo yêu cầu của giáo dân với sự đồng ý của các linh mục. Tuy nhiên, việc này đang làm các giám mục lo ngại. Các giám mục lo ngại, hình thức cầu nguyện bên ngoài các nơi thờ phượng có thể dẫn đến lạm dụng và bí tích có thể bị cho là một hành động tầm thường, có thể làm giáo dân lạc lối khỏi giáo lý.
Nhà thờ: nơi trang nghiêm
Bức thư mục vụ trích dẫn một đoạn từ Hướng dẫn Chung của Sách lễ Rôma, trong đó nêu rõ: “Để cử hành Thánh Thể, giáo dân thường quy tụ trong nhà thờ hoặc, nếu thiếu hoặc không đủ nhà thờ, thì ở một nơi trang nghiêm khác xứng đáng với mầu nhiệm trọng đại này.”
Theo Công đồng Vatican II, Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của toàn bộ đời sống Kitô giáo. Đó là mầu nhiệm Mình và Máu Chúa Kitô, hiện diện trong việc tưởng nhớ cuộc Khổ nạn cứu chuộc của Ngài. Đó là lý do vì sao Giáo hội rất xem trọng và tôn kính bí tích này, cũng như nơi cử hành bí tích. Chính vì muốn giữ gìn phẩm giá của bí tích mà Giáo hội đã thiết lập những quy định này.
Điểm thứ hai liên quan đến Bộ Giáo luật. Điều 932 quy định nơi và thời gian cử hành Thánh Thể: “Việc cử hành Thánh Thể phải diễn ra ở nơi thánh, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết, khi đó việc cử hành phải diễn ra ở nơi thích hợp. Hiến tế Thánh Thể phải được cử hành trên bàn thờ đã được thánh hiến hoặc làm phép; bên ngoài nơi thánh, có thể dùng bàn thích hợp có khăn trải bàn và khăn phủ bàn thờ.” Trước những chỉ dẫn này, Hội đồng Giám mục Tin Lành (CET) kêu gọi giáo dân “có trách nhiệm hơn, tôn trọng nghiêm túc” các quy định của Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























