Tại Iran, Đức Lêô nêu lên “khả năng xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ”

136

Tại Iran, Đức Lêô nêu lên “khả năng xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ”

cath.ch, I.Media, 2026-03-01

Vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 1 tháng 3, Đức Lêô bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc” của ngài về hậu quả cuộc tấn công do Israel và Hoa Kỳ phát động vào Iran ngày hôm trước. Đề cập đến những “giờ phút bi thảm”, ngài kêu gọi các bên trở lại con đường ngoại giao, cảnh báo nguy cơ xung đột có thể “trở thành vực thẳm không thể cứu vãn”.

Các cuộc ném bom của Israel và Mỹ vào Iran tiếp tục diễn ra ngày chúa nhật 1 tháng 3. Từ cửa sổ Dinh Tông tòa, trước hàng ngàn giáo dân tụ họp để nghe Kinh Truyền Tin, ngài lên tiếng: “Tôi rất lo ngại trước những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Iran trong giờ phút khó khăn này.”

Ngài nhấn mạnh: “Sự ổn định và hòa bình không được xây dựng trên những lời đe dọa lẫn nhau, cũng như trên các vũ khí gieo rắc tàn phá, đau khổ và chết chóc. Chúng ta phải trở lại với đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm vì khả năng xảy ra thảm kịch với quy mô khổng lồ là rất lớn.”

Nguy cơ “một vực thẳm không thể cứu vãn”

Hướng đến tất cả các bên, ngài xin họ gánh vác trách nhiệm đạo đức để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn. Ngài kêu gọi ngoại giao lấy lại vai trò của mình để đảm bảo hạnh phúc cho các dân tộc và sự chung sống hòa bình dựa trên công lý, ngài xin giáo dân hữu cầu nguyện cho hòa bình.

Các chiến dịch quân sự lớn

Sáng 28 tháng 2, quân đội Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công lớn chống lại Iran, họ tấn công nhiều vị trí quân sự và chính trị trong nước. Các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Tehran và thành phố lớn Isfahan (miền trung Iran), thành phố linh thiêng Qom (miền trung Iran), Karaj (phía tây Tehran), Kermanshah (miền tây Iran).

Trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Lêô bày tỏ nỗi lo sợ về một “vực thẳm không thể cứu vãn” sẽ xảy ra sau vòng xoáy bạo lực. | © Truyền thông Vatican

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đã phát động “các chiến dịch quân sự lớn” chống lại Iran và kêu gọi người dân Iran “giành lấy” quyền lực. Thông tin về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, được Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố tối 28 tháng 2, ban đầu bị Tehran phủ nhận.

Cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Nhưng trong đêm thứ bảy rạng sáng chúa nhật, truyền hình nhà nước Iran đã xác nhận cái chết của Lãnh tụ tối cao. Chính quyền ban hành lệnh quốc tang 40 ngày và bảy ngày lễ quốc gia. Lực lượng Vệ binh Cách mạng hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ sát hại Ayatollah Ali Khamenei.

Ngày chúa nhật, một trong những cố vấn của ông Mohammad Mokhber cho biết: “Ba quan chức cấp cao, bao gồm Tổng thống Massoud Pezeshkian sẽ giám sát quá trình chuyển giao quyền lực ở Iran sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.”

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm các cuộc đàm phán giữa Iran và Washington về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn ra. Theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, mục tiêu đã chuyển từ thỏa thuận hạt nhân sang nỗ lực nhằm buộc thay đổi chế độ. Điều này cấu thành một cuộc chiến tranh bất hợp pháp, cả theo luật pháp Hoa Kỳ và các quy định quốc tế. 

Iran trả đũa

Cộng hòa Hồi giáo đã tăng cường các cuộc tấn công trả đũa ở Trung Đông chống lại hầu hết các quốc gia quân chủ vùng Vịnh, sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị giết trong cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran ngày thứ bảy. Trong 24 giờ, những cuộc trả đũa do Cộng hòa Hồi giáo thực hiện chống lại các nước láng giềng ở Trung Đông đã gây ra cái chết của ít nhất hai người ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bảy người ở Israel, và làm nhiều người bị thương ở Kuwait, Qatar và Bahrain.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani lên tiếng kêu gọi kiềm chế “sự leo thang nguy hiểm” ở Trung Đông. Ngày chúa nhật, Tổng thống Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran bằng “lực lượng chưa từng có” nếu nước này trả đũa vụ tấn công của Mỹ và Israel làm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Matxcơva và Bắc Kinh lên án

Các nhà lãnh đạo Matxcơva à Bắc Kinh sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cuộc chiến tranh bất hợp pháp này, và điều đó có ý nghĩa gì với Ukraine và Đài Loan? Vladimir Putin và Tập Cận Bình, những người thân cận với chính phủ Iran, đã lên án chiến dịch của Mỹ và Israel, họ có cùng chung quan điểm.

Hai bên cảm thấy được khuyến khích để theo đuổi mục tiêu của mình bằng vũ lực.

Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: “Hành động quân sự tiềm ẩn nguy cơ gây ra một loạt sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được ở khu vực bất ổn nhất thế giới”, họ lên án cả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran cũng như các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.

Tại Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao Liên bang cho biết họ vô cùng lo ngại trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Họ kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch