Đức Lêô đi Pháp: Vì sao chuyến đi của ngài có thể lên đến 20 triệu âu kim
la-croix.com, Laurent Larcher, 2026-07-28
Đức Lêô sau chuyến đi mục vụ đến Pavia và Sant’Angelo Lodigiano (Ý), ngày 20 tháng 6 năm 2026. Marco Bertorello / AFP
Theo thông tin của chúng tôi, tổng ngân sách cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô có thể cao đáng kể so với con số 12 triệu âu kim được ước tính trong nội bộ vào đầu tháng 7 năm 2026. Một chiến dịch gây quỹ đã được phát động để đáp ứng thách thức trong một thời gian ngắn.
Cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra, chỉ còn hai tháng nữa (bài viết tháng 7) là Giáo hoàng sẽ đi Pháp. Khi chưa có thông tin chính thức nào về vấn đề tài chính, các con số đang tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Theo thông tin của chúng tôi, đầu tháng 7, tổng ngân sách chuyến đi ước tính có thể lên đến 12 triệu âu kim – một con số cao hơn đáng kể so với con số dự trù ban đầu vào đầu tháng 6 trong cuộc phỏng vấn với Tổng Giám mục Laurent Ulrich giáo phận Paris.
Chính thức, chúng tôi vẫn giữ nguyên một vài con số đã được công bố. Ngân sách dự kiến đang hoàn thiện, một nguồn tin của ban tổ chức cho biết. Nhưng, trong khi chưa có gì được công khai xác nhận, hai nguồn tin thân cận tại Giáo phận Paris gần đây đã nói với tờ trang La Croix ngân sách “có thể lên tới 20 triệu âu kim”. Con số này cao hơn đáng kể so với chi phí các chuyến đi gần đây của Giáo hoàng đến Pháp, ước tính chính thức từ 2,3 đến 4 triệu âu kim. Chi phí này không bao gồm phần lớn chi phí an ninh cho sự kiện: việc bảo vệ Giáo hoàng, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, và việc duy trì trật tự trong đám đông được nhà nước chi trả.
Chi phí hậu cần rất đáng kể. Làm thế nào để giải thích sự khác biệt lớn như vậy so với các chuyến thăm trước đây? Bên cạnh thời gian chuyến đi – bốn ngày với Đức Lêô ở Pháp so với hai ngày ở Marseille của Đức Phanxicô – một phần là do chi phí sinh hoạt tăng cao. Nhưng cũng, và trên hết, là do các sự kiện lớn lao trong chương trình của Giáo hoàng, dự kiến sẽ thu hút đám đông lớn, đặc biệt là Thánh lễ được cử hành tại Quảng trường Concorde và trước đại lộ Champs-Élysées, nơi dự trù có ít nhất 500.000 người hành hương.
Các chi phí gồm sân khấu, màn hình khổng lồ, hệ thống âm thanh, thiết kế bối cảnh, đồ dùng phụng vụ, hàng ngàn chén nhỏ đựng bánh thánh, chi phí liên lạc, dịch vụ khẩn cấp, điều phối hậu cần, 3.500 nhà vệ sinh cần thiết, ban thư ký… Chi phí còn trang trải để giám sát 10.000 tình nguyện viên hiện đang được Giáo phận Paris tuyển dụng. Thêm vào đó là cuộc gặp của Đức Giáo hoàng và giới trẻ tại Sân vận động Stade de France, được thuê riêng cho dịp này, với sự tham dự của 80.000 bạn trẻ từ 17 đến 35 tuổi, cũng như cuộc rước kiệu của Giáo hoàng qua các đường phố Paris ngày thứ sáu 25 tháng 9, giữa chuyến thăm UNESCO và chuyến đi đến Nhà thờ Đức Bà để dự lễ chiều với các tu sĩ nam nữ. Trong số các khoản chi phí đã được Giáo phận Paris phê duyệt có hai hợp đồng: hợp đồng thứ nhất với Publicis Group để quản lý truyền thông và hỗ trợ các nhà báo trong nước và quốc tế. Hợp đồng thứ hai, được ký với GL Events, bao gồm việc thiết kế, chuẩn bị và thực hiện các cuộc gặp gỡ công cộng.
2 triệu âu kim tại Lộ Đức
Tại Lộ Đức, thánh lễ lớn ngày chúa nhật 27 tháng 9, trên đồng cỏ của thánh đường sẽ là sự kiện công cộng chính của chặng hành hương này. Vốn quen với việc tổ chức các cuộc tụ họp lớn, giáo phận ước tính ngân sách cho sự kiện này là 2 triệu âu kim, hơn 10 cây số hàng rào an ninh, gần 1.000 nhà báo ở Trung tâm báo chí quốc tế được trang bị cho sự kiện, với mười màn hình khổng lồ, một bục 400 chỗ ngồi dành cho các Hồng y và Giám mục…
Giáo phận Metz vẫn chưa công bố ngân sách, vì chương trình chưa được hoàn thiện. Các cuộc rước kiệu của Đức Lêô qua các đường phố của thủ phủ Moselle sẽ tốn một ngân sách đáng kể.
Dự kiến sẽ có bao nhiêu người tham dự?
Các ước tính vẫn đang tăng lên, dao động từ 50.000 đến 75.000 người. Vào giữa tháng 7, quyết định của hội đồng thành phố về việc phân bổ 500.000 âu kim – chia đều cho việc mua sắm thiết bị và chi phí an ninh, quản lý – trước chuyến đi đã gây nhiều tranh cãi. Phe đối lập cho rằng số tiền này là quá mức.
Giới lý luận và một bộ phận cánh tả thành phố phản đối, nhưng người dân cảm thấy chuyến đi của Giáo hoàng đã nâng cao đáng kể tầm ảnh hưởng của thành phố.
Một chiến dịch gây quỹ được Hội đồng Giám mục Pháp phát động
Thêm vào đó là các vấn đề hậu cần cụ thể cho các giám mục sẽ đến (giám mục hiệu tòa, giám mục phụ tá và giám mục danh dự): lễ phục linh mục, tiếp đón, ăn uống, chỗ ở, vé máy bay cho các phiên họp khác nhau ở Paris, Lộ Đức và Metz. Ngân sách này được Hội đồng Giám mục Pháp chi trả.
Trước những thách thức này, một chiến dịch gây quỹ lớn đã được Hội đồng Giám mục và các giáo phận liên quan phát động vào giữa tháng 7: trên trang web chính thức dành riêng cho chuyến đi của Giáo hoàng Lêô (pape-france.fr) và trên các trang web của các giáo phận Paris, Lộ Đức và Metz. Giám mục Laurent Ulrich kêu gọi trong một video đăng ngày 15 tháng 7 trên trang web của Giáo phận Paris, ngài cũng gởi thư quy mô lớn cho giáo dân và những người ủng hộ ở vùng Île-de-France: “Để chuyến đi được tốt đẹp, trang trọng và dễ tiếp cận với càng nhiều người càng tốt, chúng ta cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Sự đóng góp của quý vị sẽ góp phần cụ thể cho việc tổ chức cuộc gặp đặc biệt này.”
Bà Sylvie Bretones đứng đầu
Ai sẽ chi trả? Một phát ngôn viên của Giáo phận Paris giải thích: “Để tài trợ cho chuyến đi này, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân của Giáo hội tại Pháp, tổ chức các buổi quyên góp và kêu gọi đóng góp.” Người đứng đầu là bà Sylvie Bretones, Giám đốc Phát triển Nguồn lực của Giáo phận Paris và Đại diện Tổng quát của Quỹ Notre-Dame.
Một chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đặc biệt là sau khi Quỹ Notre-Dame đã quyên được 358 triệu âu kim từ 62.000 nhà hảo tâm để trùng tu nhà thờ sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Được thành lập năm 1992 theo sáng kiến của Tổng Giám mục Lustiger và được công nhận là một tổ chức vì lợi ích công cộng, Quỹ Notre-Dame đã phát triển đáng kể kể từ sau vụ hỏa hoạn. Quỹ đã hiện đại hóa và đa dạng hóa các công cụ gây quỹ, đặc biệt là qua các phương tiện kỹ thuật số, hiện chiếm một phần ba tổng số tiền quyên góp.
Giám sát nguồn gốc các khoản quyên góp
Bà Sylvie Bretones biết phải tìm kiếm ở đâu và tìm thấy nguồn tài trợ. Bà giải thích: “Ngoài chiến dịch gây quỹ trực tuyến, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai – do thời gian có hạn trước khi Giáo hoàng đến và để tránh sự phân tán quỹ giữa các sáng kiến và các chiến dịch gây quỹ cộng đồng gian lận – chúng tôi đã thành lập một ủy ban bảo trợ với Hội đồng Giám mục Pháp. Ủy ban này đang tìm cách thu thập các khoản quyên góp lớn từ các cá nhân và doanh nghiệp: các nhân vật văn hóa như nhà văn và nhạc sĩ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp, chúng tôi để họ lựa chọn quyên góp tiền bạc hay hiện vật, như cung cấp nước đóng chai, áo phông cho tình nguyện viên. Liệu có chú ý nào đến nguồn quỹ hoặc phẩm chất của các nhà tài trợ? Bà Sylvie Bretones khẳng định: “Không ai lợi dụng chuyến đi của Giáo hoàng Lêô XIV.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























