Lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Lêô gởi đến các linh mục tương lai

6

Lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Lêô gởi đến các linh mục tương lai

fr.aleteia.org, I.Media, 2026-09-03

Ảnh: Antoine Mekary | ALETEIA

Đức Lêô tiếp các chủng sinh Ý tại Vatican ngày 3 tháng 9, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo tại chủng viện, một dấu hiệu của hy vọng cho toàn thể Giáo hội trong một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng.

Phát biểu trước một nhóm chủng sinh Ý ngày 3 tháng 9, Đức Lêô bày tỏ niềm vui mừng trước “dấu hiệu hy vọng” họ đại diện cho toàn thể Giáo hội. Trong cuộc gặp này, ngài ca ngợi tầm quan trọng của giai đoạn chủng viện – giai đoạn đào tạo các linh mục tương lai – trong một thế giới vội vã và lắm nghi ngờ.

Trong bài diễn văn trước các chủng sinh của vùng Puglia và Naples, ngài giải thích Thiên Chúa không chọn linh mục dựa trên “cạnh tranh hay bảng xếp hạng”. Ngài không nhất thiết chọn “người tốt nhất”, nhưng người Ngài mong muốn: “Không ai trở thành chủng sinh vì họ xứng đáng nhưng do lựa chọn tự do của Chúa Cha. Những người tận tâm với chủng viện là ‘dấu hiệu hy vọng cho toàn Giáo hội. Họ không mang lại lạc quan mơ hồ, nhưng là sự chắc chắn mà Chúa luôn kêu gọi. ”

Ngài khẳng định: “Trong một thế giới đang vội vã và nghi ngờ với bất kỳ sự tạm dừng kéo dài nào, nhưng thời gian dành cho chủng viện vẫn cần thiết, ngày nay không kém gì ngày hôm qua.”

Trong Giáo hội Công giáo, việc đào tạo linh mục gồm một năm dự bị – năm chuẩn bị ở chủng viện – tiếp theo là khoảng bảy năm đào tạo. Đức Lêô nhấn mạnh: “Chủng viện không phải là một xa xỉ hay một thể chế lỗi thời. Chủng viện là nơi các môn đệ leo núi để đến với Chúa Giêsu. Đôi khi rất khó khăn. Để vượt qua thách thức gặp phải, họ nên dựa vào vẻ đẹp của tình huynh đệ và việc chia sẻ sứ mệnh. Chúa Giêsu không làm việc đơn độc, Ngài kêu gọi mười hai môn đệ, những người có tính cách rất khác nhau và đôi khi không ngờ tới. Cũng như không có mục tử nào sống đơn độc, các chủng sinh không thể mơ một hành trình riêng với Chúa.”

Vai trò người đào tạo, một vai trò “vô cùng tế nhị”

Ngài xin các nhà đào tạo chủng sinh đặc biệt chú ý đến “tình huynh đệ, để tình huynh đệ được thực hiện trong các mối quan hệ chân thực, cá nhân và cộng đồng. Ngài cảnh báo: “Chúng ta không thể trở thành người đào tạo chỉ sau một đêm. Tôi trân trọng vai trò vô cùng tế nhị này, đòi hỏi sự chuẩn bị với kiến thức, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương.”

Ngài nhắc các chủng sinh, sẽ có lúc họ được gởi đến những gia đình đang đấu tranh để sinh tồn, đến các bạn trẻ tuổi hai mươi, phải xách vali đi tìm việc làm, đến những người già cô đơn, đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, đến những người đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Ngài xin họ nói lên vẻ đẹp của đức tin.

Đức Lêô cám ơn các linh mục tương lai vì lời “xin vâng” của họ. Ngài cám ơn và bày tỏ lòng kính trọng gia đình các chủng sinh: “Ơn gọi không bao giờ được sinh ra mà không có bối cảnh thích hợp, ơn gọi thường cần mái ấm gia đình, cần cha mẹ cầu nguyện và biết buông bỏ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Lêô gởi đến các linh mục tương lai
“Một rủi ro hiện hữu cho nhân loại”: Liên Hiệp Quốc cảnh báo trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể “quá mạnh”
Chuyến đi Pháp của Đức Lêô có phải là chuyến đi chính trị?