Dây Pallium và Nhẫn Ngư phủ

6

Dây Pallium và Nhẫn Ngư phủ

Trong thánh lễ nhậm chức của Đức Lêô, hai biểu tượng quan trọng đã được trao: Pallium và Nhẫn Ngư phủ

Pallium là dải len đeo qua vai, biểu tượng vai trò của Giáo hoàng là mục tử chăn chiên toàn cầu, theo gương mục vụ của Chúa Kitô, Mục tử nhân lành, thể hiện sự hiệp thông với các giám mục trên thế giới và hiệp nhất với Giáo hội. Được làm bằng lông cừu non, hình ảnh con chiên lạc Chúa Kitô đi tìm.

Nhẫn Ngư phủ tượng trưng quyền uy của Giáo hoàng, là người kế vị Thánh Phêrô, được Chúa Kitô sai đi để “đánh bắt người đời”. Trong lịch sử, Nhẫn dùng để niêm phong các tài liệu chính thức của Giáo hoàng, biểu thị của giáo huấn và cai trị, vừa là dấu ấn của quyền uy, vừa là dấu ấn của phục vụ – quyền uy được thực thi trong lòng trung tín với mệnh lệnh của Chúa Kitô để củng cố anh em của Ngài.

Vì thế dây Pallium và Nhẫn Ngư phủ thể hiện chân lý sâu sắc: Giáo hoàng được kêu gọi không phải để thống trị, nhưng để chăn dắt; không cai trị như vua trần thế, nhưng phục vụ như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất và đức tin tông truyền trong Giáo hội. Đức Lêô đã được trao hai biểu tượng này trong thánh lễ nhậm chức cách đây một năm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Suy nghĩ về Thông điệp Magnifica humanitas

Dây Pallium và Nhẫn Ngư phủ

Linh mục Eric de Clermont-Tonnerre: “Việc đào tạo giáo dân về kỹ năng giảng đạo là vô cùng cấp thiết”

“Công lý trước vấn đề tình dục: Đức Lêô tái đặt câu hỏi về thứ bậc tội lỗi”