fr.aleteia.org, Kathleen Hattrup, I.Media, 2026-02-26
Một năm sau ngày Đức Lêô được bầu chọn ngày 8 tháng 5 năm 2026, ngài sẽ đến thăm thánh địa được các giáo hoàng tôn kính: Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii.
Ngày 8 tháng 5, Đức Lêô sẽ đến dưới chân Mẹ Maria ở Pompeii, để kỷ niệm một năm ngày ngài nhậm chức giáo hoàng dưới dấu hiệu Kinh Mân Côi.
Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii là trung tâm hành hương Đức Mẹ lớn ở Ý, được Đức Lêô XIII thành lập năm 1901. Ngài rất kính mến Kinh Mân Côi. Ngày 8 tháng 5 hàng năm và ngài chúa nhật đầu tiên tháng 10, hàng ngàn tín hữu về đây đọc kinh Đức Mẹ Mân Côi, bài kinh được người sáng lập Bartolo Longo sáng tác năm 1883, thgf 10 năm 2025, ông được Đức Lêô XIV phong thánh.
Sau một thời gian hoài nghi về tâm linh, Bartolo Longo đã dành cả cuộc đời để truyền bá Kinh Mân Côi và làm công tác xã hội cho người nghèo trong xã hội. Đức Gioan-Phaolô II phong Chân phước cho ông năm 1980, ngài đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lòng đạo đức của người dân Ý. Nơi đây nổi tiếng với bức tượng Đức Mẹ Mân Côi được người dân rất tôn kính. Trong chuyến đi ngắn ngủi của ngài, Đức Lêô sẽ đọc “:cầu nguyện” trước khi ăn trưa tại đây. Một số tiền nhiệm của ngài đã để lại dấu ấn tại thánh địa này: Đức Phanxicô năm 2015, Đức Bênêđíctô XVI năm 2008, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II hai lần, năm 1979 và năm 2003.
Điểm dừng chân đầu tiên tại Campania
Sau Pompeii, ngài sẽ đến Naples, cách đó khoảng 30 cây số về phía nam. Ngài đến nhà thờ chính tòa và gặp các linh mục và tu sĩ của giáo phận do Hồng y Domenico Battaglia đứng đầu. Sau đó, ngài sẽ gặp người dân Naples tại Piazza del Plebiscito.
Ngày thứ bảy 23 tháng 5, ngài sẽ đến Acerra, ở Campania. Thị trấn này nằm ở trung tâm của “Vùng đất lửa”, một khu vực nổi tiếng với việc đổ và đốt rác độc hại bất hợp pháp do tội phạm có tổ chức thực hiện, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người dân. Năm 2020, Đức Phanxicô đã cân nhắc việc đến thăm nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato si’, một dự án cuối cùng đã bị hủy vì đại dịch.
Tại Pavia, bên mộ Thánh Augustinô
Ngày 20 tháng 6, ngài sẽ đến Pavia, Lombardy. Từ thế kỷ thứ 8, thành phố này lưu giữ hài cốt Thánh Augustinô ở Vương cung thánh đường San Pietro in Ciel d’Oro. Chuyến thăm này mang ý nghĩa đặc biệt: Giám mục Hippo là người hướng dẫn thiêng liêng cho Đức Lêô, một tu sĩ Dòng Augustinô.
Tại Lampedusa, theo bước chân của Giáo hoàng Phanxicô
Ngày 4 tháng 7, Đức Lêô sẽ đến Lampedusa, mười ba năm sau chuyến đi mang tính bước ngoặt của Giáo hoàng Phanxicô ngày 8 tháng 7 năm 2013, chuyến đi đầu tiên ra khỏi Rôma của ngài. Hòn đảo nhỏ Địa Trung Hải nằm ngoài khơi bờ biển Tunisia và Libya, đã trở thành một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu.
Ngày 3 tháng 10 năm 2013, vụ chìm tàu chở khoảng 500 người di cư đã làm cho hơn 360 người thiệt mạng. Vài tháng trước đó, Đức Phanxicô đã lên án “sự toàn cầu hóa của lòng thờ ơ”, biến việc bảo vệ người di cư trở thành trọng tâm chính trong triều của ngài.
Chuyến thăm Assisi lần thứ hai
Ngày 6 tháng 8, Đức Lêô sẽ tham dự cuộc gặp với giới trẻ Châu Âu và cử hành Thánh lễ tại Assisi nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời (1226-2026). Thành phố Umbria nằm cách Rôma khoảng 150 cây số về phía bắc, vẫn là nơi các Giáo hoàng thường đến thăm. Đức Lêô XIV đã đến đây tháng 11 năm ngoái để bế mạc Đại hội đồng Giám mục Ý, Đức Phanxicô đến đây sáu lần trong suốt triều của ngài.
Tham gia Hội nghị Rimini
Cuối cùng, vào ngày 22 tháng 8, Đức Lêô XIV sẽ tham gia Hội nghị Hữu nghị giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini, một cuộc gặp quan trọng được phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức từ năm 1980. Tại thành phố ở vùng Emilia-Romagna, ngài sẽ cử hành Thánh lễ.
Với các chuyến đi này, ngài sẽ có bảy điểm dừng chân tại Ý trong những tháng tới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...