detroitcatholic.com, Michael Kelly, 2024-02-14
“Trước hết thuộc về Thiên Chúa: Tĩnh tâm với Đức Phanxicô,” được xuất bản ngày 13 tháng 2 cảm hứng theo linh đạo Thánh I-Nhã, một linh đạo được Dòng Tên phổ biến rộng rãi.
Đây là bức ảnh kết hợp giữa Đức Phanxicô và tác giả Austen Ivereigh với bìa quyển sách mới của ông, “Trước hết thuộc về Thiên Chúa: Tĩnh tâm với Đức Phanxicô” (First Belong to God: A Retreat with Pope Francis),” được nhà xuất bản Loyola Press ở Hoa Kỳ, ở Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu phát hành ngày 13 tháng 2 năm 2024 – Ảnh OSV News/Vatican Media/Loyola Press.
Nhà văn người Anh Austen Ivereigh đã tập hợp các ý tưởng từ các khóa tĩnh tâm do Cha Jorge Bergoglio thực hiện ở Argentina trước khi ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2013, cũng như các chủ đề chính của triều của ngài trong 11 năm qua. Ông hy vọng quyển sách về Đức Phanxicô và Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã sẽ giúp các cộng đồng giáo xứ đào sâu cảm nhận thuộc về.
Tác giả Ivereigh nói với OSV News, quyển sách là nỗ lực nhằm “đóng khung triều giáo hoàng Phanxicô theo hình thức tĩnh tâm Thánh I-Nhã kéo dài tám ngày, một hình thức nhiều người quen thuộc. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của nhiều người công giáo muốn bước sâu hơn vào triều giáo hoàng của ngài.”
Ông giải thích: “Rất nhiều người nói với tôi, ‘Ồ, chúng tôi muốn biết thêm về triều của Đức Phanxicô, chúng tôi muốn biết thêm về ngài, nhưng chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu’. Vì vậy, điều mà khóa tĩnh tâm này làm là mang lại cho độc giả – một cách ngắn gọn – những giáo lý quan trọng thiết yếu từ triều của ngài. Tôi nghĩ những thành quả tinh thần này có thể đóng góp to lớn cho tương lai trong việc hồi sinh các giáo xứ và các cộng đồng khác.”
Dù tựa đề quyển sách là tĩnh tâm tám ngày, nhưng tác giả đã viết dành cho các nhóm giáo xứ, những người có thể muốn khám phá các chủ đề trong một thời gian dài hơn. Ông nói: “Tôi có ý tưởng mỗi giáo xứ, một cộng đồng hoặc một trường học có thể, ‘Ồ, chúng ta sẽ làm trong tám tuần’. Vì thế mỗi tuần đọc một chủ đề, suy ngẫm cá nhân, dùng những lời cầu nguyện, sau đó cùng nhau qua Zoom hoặc trực tiếp gặp nhau mỗi tuần để chia sẻ thành quả của những gì mang lại cho chúng ta trong lời cầu nguyện.”
Tác giả cho biết, trọng tâm của quyển sách là thách thức để đón nhận tầm nhìn của Đức Phanxicô về ba thuộc tính: thuộc về Thiên Chúa, thuộc về tạo vật và thuộc về nhau.
Trong lời tựa quyển sách, Đức Phanxicô viết: “Tất cả những cuộc khủng hoảng đe dọa đến tính mạng đang bủa vây chúng ta trên khắp thế giới, từ cuộc khủng hoảng sinh thái đến chiến tranh, những bất công đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đều có nguồn gốc từ việc từ chối quyền thuộc về của chúng ta với Chúa và với nhau.”
Ông nói với OSV News, ngoài việc dùng để làm tĩnh tâm, quyển sách còn nhằm mục đích cung cấp “những hiểu biết sâu sắc về những ưu tiên và giáo huấn của giáo hoàng, đồng thời khám phá sự khôn ngoan của Thánh I-Nhã mà Đức Phanxicô rút tỉa trong suốt cuộc đời ngài”.
Gần đây tác giả đã cộng tác với Đức Phanxicô trong cuốn sách nổi tiếng “Hãy để chúng ta mơ” (Let Us Dream, 2020), trong đó Đức Phanxicô đặt ra tầm nhìn cho thế giới hậu đại dịch, ông cũng là tác giả của hai cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt về Đức Phanxicô, “Nhà cải cách vĩ đại” (The Great Reformer, 2014) và “Người chăn chiên bị thương” (Wounded Shepherd, 2019). Ông nói, quyển sách “Trước hết thuộc về Thiên Chúa” được hình thành từ một khóa tĩnh tâm trực tuyến kéo dài 8 ngày mà Đức Phanxicô đã lãnh đạo vào tháng 7 năm 2020 khi ở cao điểm của lệnh cách ly vì Covid.
Ông viết: “Cuộc khủng hoảng hiện tại về việc không thuộc về đã được nghiên cứu, nó làm chúng ta bồn chồn, lo lắng và bất an. Điều này có thể dẫn đến cám dỗ nghi ngờ Thiên Chúa và khép kín mình. Ngược lại, thoát ra khỏi chính mình là cách để phục hồi những khao khát sâu sắc hơn của chúng ta và mở ra cho chúng ta những khả năng mới, cuộc sống mới và một tương lai tốt đẹp hơn.”
Quyển sách dựa trên các bài phát biểu và bài viết của Đức Phanxicô khi ngài còn ở Argentina mà cho đến nay vẫn chưa được xuất bản bằng tiếng Anh.
Các chủ đề bao gồm di cư, khủng hoảng khí hậu, chiến tranh và hòa bình, tính đồng nghị, đau khổ, truyền giáo, sức mạnh của lòng thương xót, cô đơn và cô lập.
Theo tác giả Ivereigh, “Đức Phanxicô là tiếng nói vĩ đại nhất trên thế giới, ngài nói lên sự thật về thân phận con người: Chúng ta thuộc về nhau”. Các Bài tập Linh thao đều nói về việc lựa chọn, chọn con đường để đi – và theo tác giả, đây là nguồn sinh lực truyền giáo to lớn trong một giáo xứ. Trọng tâm triều của ngài là sự thuộc về, “những vấn đề tâm linh lớn đằng sau sự thuộc về là khả năng của chúng ta trong việc mở lòng mình ra để đón nhận ơn Chúa và ơn Chúa là sự sống”. Đó là lý do vì sao bắt đầu Bài tập Linh thao là trong khiêm nhường chúng ta chấp nhận tính chất tạo vật của chúng ta, để nhận thấy chúng ta đã tìm cách chạy trốn tính chất tạo vật của mình. Nhưng khi trở về với Thiên Chúa, khi mở lòng đón nhận lòng thương xót của Ngài, chúng ta mới có thể đón nhận ơn đó và lớn lên.”
Tác giả là cố vấn chuyên môn cho tiến trình Thượng hội đồng vừa qua, ông hy vọng quyển sách có thể giúp người công giáo hiểu về tính đồng nghị.
“Trước hết thuộc về Thiên Chúa: Tĩnh tâm với Đức Phanxicô” (First Belong to God: A Retreat with Pope Francis)
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch