Vụ trộm Mình Thánh Chúa gây xáo động ở giáo xứ Seine-Maritime, nước Pháp

83

Vụ trộm Mình Thánh Chúa gây xáo động ở giáo xứ Seine-Maritime, nước Pháp

Vụ trộm Mình Thánh Chúa ở nhà thờ Saint-Jean-Baptiste, Val-de-la-Haye đã tạo sự phẫn nộ mạnh mẽ trong quần chúng.

la-croix.com, Charlotte Gambert, 2024-02-28

Hai nhà thờ là mục tiêu của các vụ trộm ngày thứ bảy 24 tháng 2 và ngày chúa nhật ngày 25 tháng 2, tại giáo phận Rouen. Pascal Deloche/Godong / Godong Ảnh – stock.adobe.com

Không chỉ là một vụ trộm cắp bình thường, đây là “phạm sự thánh”. Ngày thứ hai 26 tháng 2, ban báo chí của giáo phận Rouen thông báo: “Xin mang các bánh thánh vô giá về lại giáo xứ”. Tổng giám mục Dominique Lebrun, linh mục chính xứ Henri Delavenne và giáo dân kêu gọi các tên trộm nghe tiếng lương tâm của họ.

Trong hai ngày, thứ bảy 24 tháng 2 và chúa nhật 25 tháng 2, nhà thờ Saint-Antonin ở Hautot-sur-Seine và nhà thờ Saint-Jean-Baptiste ở Val-de-la-Haye cùng một giáo xứ, là nạn nhân của các vụ trộm. Tại nhà thờ Saint-Jean-Baptiste, vụ trộm mang một ý nghĩa đặc biệt: Mình Thánh Chúa đã bị đánh cắp. Một cú sốc cho linh mục quản xứ Henri Delavenne, cũng như cho giáo dân và toàn giáo phận: “Các tác giả của việc phạm sự thánh đã vi phạm những gì thiêng liêng nhất của người công giáo”, nhất là trong Mùa Chay, khi tín hữu kitô tưởng nhớ Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu”.

Ngày thứ ba 27 tháng 2, Hội đồng Giám mục Pháp phản ứng trên mạng xã hội X-Twitter: “Chúng tôi bị sốc trước hành vi bạo lực mang tính biểu tượng này. Đối với các cộng đoàn công giáo, bánh thánh thể hiện sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Hành vi trộm cắp của họ là phạm thượng.” 

Thánh lễ đền tạ

Với người công giáo, bánh thánh là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Đó là lý do vì sao trong trường hợp bí tích Thánh Thể bị tấn công, bộ giáo luật hiện hành quy định phải cử hành thánh lễ đền tạ. Thánh lễ sẽ được cử hành ngày thứ bảy 16 tháng 3 lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ Saint-Jean-Baptiste ở Val-de-la-Haye và tổng giám mục Lebrun sẽ dâng thánh lễ. Về mặt pháp lý, các đơn khiếu nại đã được gởi cho cảnh sát. Bộ luật hình sự quy định việc phá hủy, làm hư hại hoặc xuống cấp một tòa nhà dùng trong việc thờ phượng và có thể bị phạt tù 7 năm và phạt tiền 100.000 âu kim.

Bị phá hoại trong vài tháng qua

Tại giáo phận Rouen, đây là lần phá hoại thứ ba trong vòng vài tháng: từ  tháng 11 năm 2023, vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Rouen đã bị cướp phá và phá hoại. Một bức tượng bị vỡ, những bậc thang bị hư hỏng… Nhưng Mình Thánh Chúa không bị đánh cắp. Việc phá hoại bí tích Thánh Thể có phổ biến không? Đây là trường hợp cách đây chưa đầy một năm, tháng 6 năm 2023 tại một nhà thờ ở Vendée, nơi bình đựng Mình Thánh đã bị đánh cắp. Tháng 11 năm 2019, các Mình Thánh được tìm thấy nằm rải rác trên mặt đất trong một nhà thờ bị phá hoại ở Charente-Maritime. Theo Bộ Nội vụ, năm 2023, ít nhất có 564 hành vi chống kitô giáo đã được ghi nhận vào tháng 10, so với 923 vào năm 2022 và 857 vào năm 2021.

Hình ảnh một số nhà thờ bị phá ở các giáo phận Pháp

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch