“Nếu tôi phải quyết định…”: tổng giám mục Charles Scicluna ủng hộ hôn nhân cho các linh mục

327

“Nếu tôi phải quyết định…”: tổng giám mục Charles Scicluna ủng hộ hôn nhân cho các linh mục

Tổng giám mục Charles Scicluna

midilibre.fr, Reuters, 2024-01-07

Trong một phỏng vấn được công bố ngày chúa nhật 7 tháng 1 năm 2024, tổng giám mục Charles Scicluna, giam chức cao cấp của Vatican và là cố vấn của Đức Phanxicô, rằng Giáo hội công giáo la-mã nên “suy nghĩ nghiêm túc” về việc cho phép các linh mục kết hôn.

Tổng giám mục Charles Scicluna của giáo phận Malta, là phó thư ký của văn phòng giáo lý Vatican nói với tờ Times of Malta: “Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói điều này một cách công khai và với một số người, nó có vẻ như dị giáo.”

Đức Phanxicô đã loại trừ khả năng thay đổi quy định yêu cầu các linh mục phải sống độc thân. Tuy nhiên, đây không phải là học thuyết chính thức của Giáo hội và do đó có thể được một giáo hoàng tương lai sửa đổi. Người phát ngôn của Vatican đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Nhiều “linh mục tài giỏi bị mất”

Tổng giám mục Charles Scicluna, người nổi tiếng với các cuộc điều tra về lạm dụng tình dục, nhắc lại, các linh mục được phép kết hôn trong thiên niên kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo hội và ngày nay hôn nhân có thể thực hiện theo Nghi thức Đông phương của Giáo hội công giáo.

Ngài nói: “Nếu được quyền quyết định, tôi sẽ sửa đổi yêu cầu các linh mục phải độc thân. Kinh nghiệm cho tôi thấy, đây là điều chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc.”

Ngài cho rằng Giáo hội đã “mất đi nhiều linh mục tài giỏi bởi vì họ đã chọn hôn nhân”. Cuộc tranh luận về hôn nhân của các linh mục công giáo đã kéo dài hàng thế kỷ. Các linh mục được phép kết hôn theo Nghi thức Đông phương của Giáo hội công giáo cũng như trong các Giáo hội chính thống, tin lành và anh giáo.

Những người ủng hộ luật độc thân nghĩ rằng linh mục độc thân sẽ cống hiến hết mình cho Giáo hội. Năm 2021, Đức Phanxicô đã bác bỏ đề xuất cho phép một số các ông lớn tuổi đã lập gia đình được thụ phong linh mục ở những vùng hẻo lánh của Amazon, ở một số vùng các giáo dân chỉ được gặp linh mục mỗi năm một lần.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Giáo hội phải tích hợp khoa học vào đạo đức tình dục của mình”