Chúc lành: Đức Phanxicô, mục tử hơn là bác sĩ
Đức Phanxicô cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính hoặc sống trong tình trạng “bất hợp lệ”.
la-croix.com, Arnaud Alibert, Tổng biên tập báo La Croix, 2023-12-19
Linh mục Arnaud Alibert
Đức Phanxicô muốn một Giáo hội cởi mở với mọi người, bất kể câu chuyện đời họ, đời sống của họ như thế nào, đặc biệt nếu họ có cuộc sống khập khiễng hoặc bị cho là bất hợp lệ. Từ những bản văn đầu tiên, ngài đã mời gọi mọi người quay về với Chúa như về với một “người bạn”. Ngày thứ hai 18 tháng 12, dưới thẩm quyền của ngài, bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn bản mở đầu các phép lành cho những người yêu cầu, kể cả những người sống trong các cặp tái hôn hoặc đồng tính, hai tình huống bị xem là bất thường theo kỷ luật công giáo. Các điều kiện được liệt kê – không nằm trong khuôn khổ phụng vụ, không theo nghi thức đám cưới, v.v. – phân biệt rõ ràng thời điểm này với nghi lễ đám cưới. Đó chỉ đơn giản là việc chúc phúc cho những cặp muốn phát triển tình yêu, như chúng ta đưa ly nước cho người đang khát. Với hàng triệu tín hữu kitô, điều này là chuyện hiển nhiên.
Bài đọc thêm: Tổng giám mục Hervé Giraud: “Đức Phanxicô muốn mang một ý nghĩa khác đến cho việc chúc lành”
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 20 tháng 12 tại Hội trường Phaolô VI
Giáo hội luôn nghĩ Thiên Chúa yêu thương từng đứa con của Ngài và mong muốn điều tốt lành cho con mình. Người con đó cần Thiên Chúa, kiên quyết hướng về Điều Thiện, Giáo hội đã tin như vậy từ khi thành lập. Từ hai ngàn năm nay, Giáo hội đã thực hành điều này, mọi chúc lành được ban đều là dấu hiệu của sự gần gũi nhân từ của Thiên Chúa. Và nó đúng với tất cả mọi người. Vì thế văn bản được công bố vào ngày thứ hai 18 tháng 12 không mang tính cách mạng.
Tuy nhiên, các phản ứng cho thấy các tín hữu hoang mang khi phải đối diện với nguy cơ nhầm lẫn: chúc lành có phải là một cách để xác nhận những tình huống có vấn đề không? Với Đức Phanxicô, trên hết đây là một hành động mục vụ hơn là một hành động mang tính giáo lý, nhắm đến những người cho đến nay có lẽ vẫn cảm thấy bị loại trừ khỏi tình yêu Thiên Chúa. Bàn tay chúc lành là bàn tay giúp đỡ. Đức Phanxicô kêu gọi sự thông minh của trái tim và sự phân định, những từ chính yếu trong triều giáo hoàng của ngài.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Vì sao bây giờ Vatican cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính và “bất hợp pháp”