Phép lành cho các cặp đồng tính: “Việc này sẽ đi bao xa?”

189

Phép lành cho các cặp đồng tính: “Việc này sẽ đi bao xa?”

Phép lành cho các cặp đồng tính, sau quyết định của Tòa Thánh, các tín hữu hỏi: “Việc này sẽ đi bao xa?”

Ngày thứ hai 18 tháng 12, Đức Phanxicô đã phê chuẩn một văn bản cho phép ban phép lành cho những cặp bị cho là “bất hợp lệ ”. Điều này bao gồm những người chưa kết hôn, tái hôn hoặc ly dị, cũng như các cặp đồng giới. Một bước tiến được một số tín hữu ở Paris hoan nghênh, nhưng cũng có những người đặt câu hỏi.

francetvinfo.fr, 2023-12-19

Đó là dấu hiệu cởi mở trong Giáo hội công giáo. Hiện nay việc chúc phúc cho các cặp đồng giới đã được cho phép. Ngày thứ hai 18 tháng 12, Đức Phanxicô đã phê chuẩn một tài liệu của bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu nêu rõ bí tích hôn nhân vẫn chỉ dành riêng cho các cặp vợ chồng giữa người nam và người nữ, chúc lành này “sẽ không bao giờ được thực hiện cùng lúc với các nghi thức kết hợp dân sự, ngay cả không liên quan đến chúng”.

Vatican cho phép ban phép lành ngoài phụng vụ cho các cặp đồng tính với điều kiện ngoài các nghi thức phụng vụ (đám cưới, thánh lễ, v.v.). Phép lành liên quan đến những cặp bị cho là “bất hợp lệ” khác, như những cặp chưa kết hôn hoặc tái hôn đã ly dị, nhưng đây là lần đầu tiên nói đến các cặp đồng giới, không được sự đồng ý trong cộng đồng công giáo.

Ra về sau thánh lễ ở nhà thờ Thánh Lêô ở quận 15 của Paris, bà Nicole mỉm cười đón nhận tin này, bà đã ngoài 80 vui mừng nói: “Đó là niềm hy vọng lớn lao cho những người này, sự tiến hóa luôn là điều cần thiết.”

“Nếu họ yêu cầu thì tôi không có lý do gì để từ chối”

Còn với cha Denis Metzinger, cha mỉm cười nói: “Quyết định này của giáo hoàng, đúng là phong cách tuyền Đức Phanxicô. Tôi đã đọc tài liệu dài 8 trang do Vatican xuất bản. Đây không phải là sự chấp thuận, không phải là nói: những gì bạn đang làm thật tuyệt vời, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp; nhưng là một yêu cầu từ Giáo hội, một dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa, Giáo hội ban điều đó cho bạn. Vì vậy, nếu họ yêu cầu, tôi không có lý do gì để từ chối.” Thầy phó tế François Viliminaux cũng sẽ làm như vậy, nhưng theo thầy, “các cặp đồng tính không có con đường để dẫn đến hạnh phúc, con đường họ đi hơi bí ẩn”. Việc ban phép lành này không đặt ra nghi vấn về giáo lý của Giáo hội công giáo về hôn nhân và nhận con nuôi.

Tâm hồn của người mục tử không bao giờ khép lại

Trong giáo dân, có nhiều ý kiến khác nhau, nhất là với giới trẻ. Cô Alix, 20 tuổi cho rằng cô không thắc mắc nhưng bị thách thức trước quyết định này của giáo hoàng. Cô Jade, 21 tuổi thì lại rất vui, cô nhấn mạnh: “Những người đồng tính đến xin được chúc phúc, có nghĩa điều này quan trọng trong cuộc sống của họ, có nghĩa là điều đó thật đẹp với họ.”

Alix đồng ý nhưng sốt ruột: “Việc này sẽ đi được bao xa? Đức tin trong tôn giáo của chúng ta là cha và mẹ tạo ra sự sống. Thế giới sẽ đi về đâu nếu chúng ta không đặt ra giới hạn?”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Hervé Giraud: “Đức Phanxicô muốn mang một ý nghĩa khác đến cho việc chúc lành”

Phép lành cho các cặp đồng tính: các lý do được Vatican cho phép