Đức Phanxicô mong muốn “chấm dứt các dự án chinh phục và xâm lược”
Trao đổi giữa Đức Phanxicô và cựu tổng thống Bill Clinton ngày thứ hai 18 tháng 9 trong chương trình Sáng kiến Toàn cầu Clinton. Đức Phanxicô cảnh báo: “Làn gió chiến tranh đang thổi khắp thế giới.”
Từ Vatican, ngày thứ hai tuần này, trong sự kiện Sáng kiến Toàn cầu Clinton, để đối diện với những thách thức toàn cầu cấp bách nhất trong lúc này, Đức Phanxicô mong muốn có một văn hóa gặp gỡ và quay trở lại với ngoại giao. Trách nhiệm chung được mong đợi. “Chỉ có cùng nhau chúng ta mới có thể phát triển.” Ngoài ra sứ mệnh cao quý của bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù cũng đã được thảo luận.
vaticannews.va, Marie Duhamel, Vatican, 2023-09-18
Một lần nữa, Đức Phanxicô nói “không” với chiến tranh và kêu gọi mọi người dấn thân trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trước khi quá muộn. Ngày thứ hai 18 tháng 9, trong sự kiện kéo dài hai ngày tại New York của Sáng kiến Toàn cầu Clinton tổ chức nhằm xác định và chia sẻ các phương pháp được thực hiện để có một thay đổi thực sự về lối sống, để cùng nhau tiến lên bằng những bước nhỏ.
Dù gặp biết bao khó khăn, làm thế nào chúng ta có thể tiến về phía trước để xây dựng một tương lai vững mạnh hơn cho tất cả mọi người? Xoay quanh câu hỏi này, nhiều mô hình đã được đưa ra thảo luận, những vấn đề quan trọng mà dư luận và các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới quan tâm. Sự kiện trọng tâm buổi sáng được mở đầu bằng sự trao đổi đặc biệt giữa Đức Phanxicô và tổng thống Clinton được phát sóng từ xa.
Cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung
Trong bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha và được phát sóng trực tiếp qua hội nghị truyền hình, Đức Phanxicô ghi nhận một “sự thay đổi về thời gian” mà theo ngài, đòi hỏi một phản ứng chung. “Chỉ cùng nhau, chúng ta mới có thể thoát ra một cách trưởng thành, chúng ta mới có thể chữa lành thế giới ẩn mình sau sự thờ ơ của toàn cầu.” Để có được động lực tập thể này, ngài gợi ý “truyền bá văn hóa gặp gỡ, văn hóa đối thoại, văn hóa lắng nghe và hiểu biết”, nhưng cũng là chia sẻ ý kiến về cách đóng góp cho lợi ích chung để không gạt ra một bên những người dễ bị tổn thương. Ngài nghĩ có ba thái độ “cần thiết”.
‘Phương pháp’ này do Đức Phanxicô đề xuất có giá trị để đối diện với nhiều thách thức ngày nay. Trong bài phát biểu trước bài phát biểu của giáo hoàng, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton của Đảng Dân chủ đã nói về biến đổi khí hậu, các cuộc khủng hoảng nhân đạo ảnh hưởng đến người di cư và người tị nạn cũng như việc bảo vệ trẻ em. Đức Phanxicô nói thêm điểm cuối cùng: “Làn gió chiến tranh đang thổi khắp thế giới”.
“Không có chiến tranh”
Ngài tuyên bố: “Đã đến lúc tiếng súng phải dừng lại. Đã đến lúc phải quay trở lại với đối thoại, với ngoại giao. Đã đến lúc các kế hoạch chinh phục và xâm lược quân sự phải dừng lại. Đây là lý do vì sao tôi nhắc lại: không chiến tranh.” Ngài nghĩ chúng ta phải đảm nhận một trách nhiệm chung to lớn. Ngài xin “những con cái Thiên Chúa”, những người nam nữ có thiện chí, đừng bỏ cuộc trước nghịch cảnh: “Khó khăn là một phần của cuộc sống, khó khăn cho thấy những điều xấu nhất cũng như tốt nhất nhưng thử thách ở đó.” Ngài kêu gọi đấu tranh để thay thế “ích kỷ, tự ái, chia rẽ bằng lòng quảng đại, khiêm tốn, đối thoại”, “đoàn kết thì tốt hơn là xung đột”.
Khí hậu và di cư
Mười năm sau Thông điệp Laudato si’ liên quan đến khí hậu, ngài cho biết ngài đang viết tài liệu tiếp theo. Vì đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau hợp tác để tránh thảm họa. Ngài nói: “Xin vui lòng dừng lại khi còn thời gian.”
Liên quan đến các trường hợp khẩn cấp về di cư, ngài nhắc lại tầm quan trọng phải nhớ đôi mắt trẻ em trong các trại tị nạn. Đó là những con người chiứ không phải những con số.
Bệnh viện Bambino Gesù, biểu tượng của giá trị và miễn phí
Cuối cùng, liên quan đến việc bảo vệ trẻ em, ngài giải thích lý do vì sao ngài có mặt tại sự kiện này của Quỹ Clinton: đó là bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù, ở gần Vatican: “Bệnh viện được biết đến là bệnh viện Giáo hoàng, nhưng không phải vì vậy mà bệnh viện này thành ‘độc nhất’. Nhận thức được những giới hạn do cơ cấu đặt ra – “bệnh viện nhỏ chúng tôi không thể đáp ứng các yêu cầu của trẻ em bị bệnh trên khắp thế giới”. Nhưng bệnh viện cho thấy, với rất nhiều nỗ lực, kết hợp nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao để chữa bệnh cho trẻ em và chăm sóc miễn phí cho những người có nhu cầu, bệnh viện là dấu hiệu kết hợp của khoa học và lòng hiếu khách. Trẻ em từ khắp nơi trên thế giới được tiếp nhận ở bệnh viện Bambino Gesù. Hơn hai ngàn trẻ em Ukraina đã được điều trị tại đây.
“Trong lĩnh vực y tế, ngày nay hơn bao giờ hết, vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất của bác ái là khoa học, khả năng chữa lành, và mọi người đều có thể tiếp cận được”. Bambino Gesù là dấu hiệu cụ thể về lòng bác ái và lòng thương xót của Giáo hội. Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Có những căn bệnh nan y, nhưng không có em bé không thể chữa được.” Đây là dấu ấn của bệnh viện nhi đồng rất gần gũi với trái tim của Đức Phanxicô.
Sáng kiến Toàn cầu Clinton
Sáng kiến Toàn cầu Clinton, do cựu Tổng thống Clinton phát động năm 2005, là dự án tạo một cộng đồng gồm những người dấn thân hành động. Cho đến nay Quỹ Clinton hỗ trợ cho 9.000 tổ chức làm việc trong các hoạt động từ thiện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Phanxicô cùng với cựu tổng thống Bill Clinton hỗ trợ bệnh viện Bambino Gesù