Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
eglise.catholique.fr, 2022-10-21
Sự tiết lộ trên báo chí về những sự thật nghiêm trọng liên quan đến Giám mục Michel Santier là cú sốc cho nhiều tín hữu, đặc biệt tại các giáo phận Créteil, Coutances và Luçon. Tôi lặp lại lòng trắc ẩn của tôi với những người đã phải chịu đựng những sự thật này, nhưng cũng cho tất cả những người bị tổn thương qua những tiết lộ này. Cảm giác bị phản bội, muốn chán nản là tất cả cảm xúc mà tôi hiểu và cảm nhận trong chúng tôi, cũng như sự khó hiểu và tức giận của nhiều người khi đối diện với hành vi này. Tôi cũng nghe và nhận nhiều chỉ trích xung quanh việc thiếu thông tin liên lạc khi các biện pháp được Rôma ban hành.
Không thể không có trừng phạt trong Giáo hội, dù ở chức vụ nào. Giám mục Michel Santier đã bị thẩm quyền Tòa thánh xử phạt, sau khi nhận báo cáo của tổng giám mục ngài dưới quyền vào thời điểm đó, ngay khi tổng giám mục biết tin này. Các yếu tố mới được giám mục Dominique Lebrun, tổng giám mục của giáo phẫn mà hiện nay giám mục Michel Santier đang ở, ngài đã lưu ý và đã thông báo cho Rôma để mở lại thủ tục hầu có các biện pháp mới cho phù hợp. Ngài cũng cho biết các cơ quan dân sự được thông báo hợp lệ.
Tôi cũng nhận yêu cầu làm rõ hơn về các quy trình giáo luật và các biện pháp có thể có từ kết quả này. Chúng tôi đối diện với sự căng thẳng giữa các yêu cầu của giáo luật, việc áp dụng nó, cách giải thích có thể khác nhau giữa các chuyên gia này với chuyên gia khác, các thực hành công lý ở đất nước chúng ta, sự tôn trọng con người và yêu cầu về minh bạch được nhiều giáo dân xem trọng. Chúng ta cần suy nghĩ về những thay đổi trong quy trình của chúng ta, trong cách chúng ta tiến hành và thông báo kết quả. Vấn đề quan trọng này đòi hỏi một nghiên cứu nghiêm túc. Các giám mục sẽ bắt đầu làm việc này tại hội đồng toàn thể vào tháng 11. Nhóm làm việc về các thực hành tốt khi đối diện với các khiếu nại được thành lập sau cuộc họp tháng 11 năm 2021, cũng sẽ có các khuyến nghị để đưa ra trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ mang đến Rôma thành quả của những suy tư và đề xuất của chúng tôi để cải thiện những gì có thể được cải thiện.
Tôi nhắc lại quyết tâm của chúng tôi trong việc theo đuổi con đường chân lý và công lý này, để sự tin tưởng vẫn có thể có được và G iáo hội của chúng ta ngày càng trung thành hơn với sứ mệnh của mình.
+ Eric de Moulins-Beaufort,
Tổng giám mục giáo phận Reims,
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier