Đức Phanxicô rời Kazakhstan ngày thứ năm 15 tháng 9-2022

68

Đức Phanxicô rời Kazakhstan ngày thứ năm 15 tháng 9-2022

 Đức Phanxicô trên máy bay về Rôma, 15-9-2022

cath.ch, I.Media, 2022-09-15

Khi rời phi trường quốc tế Nur-Sultan, máy bay đưa Đức Phanxicô về Rôma đã được các chiến đấu cơ của Kazakhstan hộ tống, phi công ra dấu chào từ giã phái đoàn.

 

Sau ba ngày hai đêm ở Kazakhstan, Đức Phanxicô đã từ giã Kazakhstan lên đường về Rôma, dự kiến ngài sẽ về Rôma lúc 8h30 tối sau chuyến bay dài 7h30.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokạev, đã ra tiễn Đức Phanxicô tại phòng chờ VIP của phi trường quốc tế Nur-Sultan. Sau đó, Đức Phanxicô lên chiếc Airbus A330-202 của công ty hàng không Ý ITA Airways để về Rôma.

Trên đường bay từ Kazakhstan về Rôma, dài 5.200 cây số, máy bay sẽ bay qua không phận Azerbaijan, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria,Serbia, Bosnia & Herzegovina và Croatia. Như lượt đi, lượt về máy bay phải bay thêm một giờ để tránh bay qua không phận của Nga và Ukraine.

Như thường lệ, trên chuyến bay về Rôma, Đức Phanxicô sẽ trả lời một số câu hỏi của 73 nhà báo được Tòa thánh công nhận, những người đã đồng hành cùng ngài trong chuyến tông du này.

Bảo vệ tự do tôn giáo

Chuyến tông du thứ 38 này chủ yếu là cơ hội để Đức Phanxicô nói lên tiếng nói của ngài về việc bảo vệ tự do tôn giáo nhân dịp hội nghị thượng đỉnh liên tôn do chính phủ Kazakhstan tổ chức. Ngài đã trao đổi với một số nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác và với giáo chủ Anthony của Volokolamsk, chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của tòa thượng phụ Matxcova.

Chuyến đi cũng là dịp để Tòa thánh tăng cường quan hệ song phương với Kazakhstan và để Đức Phanxicô gặp các cộng đồng công giáo nhỏ ở quốc gia Trung Á.

Ký kết hiệp định song phương giữa Tòa thánh và Kazakhstan

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Kazakhstan, ngày 14 tháng 9 năm 2022 hai bên đã ký tại Nur-Sultan một văn kiện mới, cập nhật thỏa thuận trước đó năm 1998, và củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác. Thỏa thuận song phương này tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các nhân viên giáo hội và tôn giáo đến từ nước ngoài, tham gia vào việc chăm sóc mục vụ cho tín hữu công giáo ở Kazakhstan.

 Ký kết thỏa thuận song phương giữa Tòa thánh và Kazakhstan | © Vatican Media

Theo thông báo của Vatican, thỏa thuận được tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia và phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Mukhtar Tileuberdi Kazakhstan ký kết.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trung Quốc, Ukraine, trợ tử, tông du… Những gì Đức Phanxicô nói trên máy bay từ Kazakhstan về

Nhưng Đức Phanxicô sẽ làm gì ở Kazakhstan?